Ấn tượng trình diễn áo dài dưới lòng đất

(Dân trí) - Chương trình biểu diễn thời trang được tổ chức dưới lòng đất, tại địa đạo Vĩnh Mốc, tỉnh Quảng Trị, với 20 bộ trang phục áo dài của nhà thiết kế Việt Bảo với tên gọi “Hoà Bình - Huyền thoại trong lòng đất”.

Chương trình được giới thiệu trước cổng địa đạo và trong hầm địa đạo, có sự tham gia trình diễn của 30 nữ sinh trường cấp 3 Vĩnh Linh (Quảng Trị) cùng các người mẫu chuyên nghiệp đến từ thành phố Huế.

Bộ sưu tập áo dài “Hoà bình - Huyền thoại trong lòng đất” nằm trong khuôn khổ dự án nghệ thuật “Thăng hoa” với cuộc trình diễn “Xuống đất gặp trời sáng” của hoạ sĩ Võ Xuân Huy, diễn ra hôm 26/5 vừa qua, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Địa đạo Vĩnh Mốc ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Đây là dự án nghệ thuật gồm trình diễn, triển lãm, sắp đặt được Quỹ trao đổi và phát triển văn hóa (CDEF) của Đại sứ quán Đan Mạch tài trợ. Sự kiện góp phần làm phong phú cách tiếp cận, quảng bá di tích bằng hình thức nghệ thuật thị giác, giúp thế hệ trẻ học sử bằng trực quan sinh động thông qua việc kết hợp nghệ thuật đương đại và di tích lịch sử địa phương.

Tới đây, BST tiếp tục được nhà thiết kế Việt Bảo giới thiệu tại Urbon (Thái Lan) và Melbourne (Australia) vào tháng 8, tại Hà Nội vào tháng 10/2015 trong chương trình “Áo dài của chúng ta”.

Chiêm ngưỡng 20 bộ trang phục áo dài của nhà thiết kế Việt Bảo với tên gọi “Hoà Bình - Huyền thoại trong lòng đất”:

Tin


Tin


Tin


Tin


Tin


Tin


Tin


Tin


Tin


Tin


Tin


Tin


Tin


Tin: Dũng Bùi
Ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh