Đồng Nai:

Trảng Bom đột phá với Giang Điền

(Dân trí)- Theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai, thị trấn Trảng Bom sẽ phát triển thành đô thị loại 4 (cấp thị xã) vào năm 2014. Trong giai đoạn hiện nay, điểm đột phá để phát triển của Trảng Bom là khu Giang Điền.

Trảng Bom vốn là 1 huyện nông nghiệp của Đồng Nai nhưng từ khi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp như Hố Nai, Sông Mây, Bàu Xéo thì cơ cấu kinh tế của huyện thay đổi, các khu dân cư phát triển sôi động xung quanh các khu công nghiệp làm thay đổi diện mạo của huyện Trảng Bom. Hiện trảng bom đã có xu hướng phát triển thành khu vực thị tứ với thu nhập cư dân trên 1.000 USD/người/năm.

Theo quyết định số 10316/UBND-CNN ban hành vào cuối năm 2010, UBND tỉnh Đồng Nai đã đồng ý chủ trương cho Trảng Bom lập Chương trình nâng cấp, phát triển đô thị để đến năm 2015, thị trấn Trảng Bom trở thành đô thị loại 4 (cấp thị xã).

Với vị trí kế cận thành phố Biên Hòa, cửa ngõ đi vào TPHCM, Trảng Bom có nhiều dự án lớn đi qua địa bàn như đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, đường sắt cao tốc Bắc - Nam, đường Quốc lộ 1A tránh thành phố Biên Hòa… Đó là những lợi thế hạ tầng để Trảng Bom phát triển công nghiệp và dịch vụ.

Trảng Bom đột phá với Giang Điền - 1
Khu công nghiệp Giang Điền đang thành hình (ảnh: Sonadezi)

Đặc biệt là khu công nghiệp giang Điền đã được Chính phủ chấp thuận đầu tư, đang trong giai đoạn xây dựng hoàn thiện đươc xem như là động lực mũi nhọn giúp kinh tế Trảng Bom phát triển trong thời gian tới được hưởng lợi rất lớn từ hệ thống hạ tầng này. Hiện chủ đầu tư (Tổng công ty Sonadezi) đang gấp rút hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, xây dựng đường nối với các tuyến giao thông chính và kêu gọi đầu tư.

Với diện tích hơn 500 hecta, khu công nghiệp Giang Điền dự kiến sẽ thu hút hàng chục ngàn lao động đến sinh sống và làm việc tại đây. Khu công nghiệp này lại có vị trí rất thuận lợi khi chỉ cách tuyến đường quốc lộ 1A, đoạn tránh Tp. Biên Hoà khoảng 4km; Cách quốc lộ 51 khoảng 10km; Cách tuyến đường sắt Bắc Nam (quy hoạch) khoảng 3km; Cách đường quy hoạch đi sân bay Long Thành khoảng 700m; Cách sân bay Long Thành khoảng 12km…

Trảng Bom đột phá với Giang Điền - 2
Quy hoạch khu vực Giang Điền

Đồng Nai cũng vừa xin ý kiến Chính phủ cho khu công nghiệp này phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực. Dự kiến khi khu công nghiệp Biên Hòa 1 bị giải thể thì 1 phần các doanh nghiệp tại đây cũng sẽ di dời về khu công nghiệp Giang Điền. Do đó, khu công nghiệp này rất nhanh sẽ được lấp đầy.

Từ quy hoạch khu công nghiệp này, nhiều nhà đầu tư bất động sản thấy được tương lai phát triển của khu vực Giang Điền đã đổ vốn về đây xây dựng các khu dân cư, khu đô thị quy mô lớn để đón đầu cơ hội như: Khu đô thị Suối Son, Khu dân cư dịch vụ Giang Điền B, Khu Hồ Thiên Nga…

Trảng Bom đột phá với Giang Điền - 3
Hạ tầng đã hoàn tất, chỉ còn chờ các doanh nghiệp và dân cư đến lấp đầy khu đô thị - công nghiệp này (ảnh: Sonadezi)

Đặc biệt là ngay khu vực này có sẵn Khu du lịch sinh thái thác Giang Điền nổi tiếng lâu nay của Đồng Nai, rất thuận tiện cho các nhà đầu tư cải tạo cả khu vực trở thành một cụm dân cư hiện đại lân cận khu công nghiệp công nghệ cao với dịch vụ giải trí tốt. Đặc điểm này càng làm tăng thêm sức hút của khu vực Giang Điền.

Khi các khu dân cư hiện đại bắt đầu triển khai xây dựng, nhiều nhà đầu tư dịch vụ khác đã chú ý đến Giang Điền và nhảy vào đầu tư xây dựng bệnh viện, trường học hiện đại, tiêu chuẩn quốc tế để đón đầu sự phát triển của khu vực…

Với chính sách quy hoạch của chính quyền, các doanh nghiệp tư nhân tự bỏ vốn ra đầu tư khiến khu vực Giang Điền phát triển rầm rộ, một khu đô thị - công nghiệp – dịch vụ hiện đại đang dần thành hình, làm đầu tàu để đưa Trảng Bom phát triển thành thị xã trong vài năm tới.

Lê Nguyễn