Phô-mai EMBORG đã có mặt tại Việt Nam

Tháng 7 vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh, EMBORG, một trong các thương hiệu của Công ty Uhrenholt – Đan Mạch, đã cho ra mắt sản phẩm phô-mai mới tại thị trường Việt Nam.

Sản phẩm được sản xuất đặc biệt cho trẻ em với logo hình chú gấu trúc nhỏ xinh xắn nên được người tiêu dùng gọi là “Phô-mai Gấu Trúc”. Một nhóm các hoạt náo viên mặc áo phông có hình chú gấu trúc đang bay đi khắp thành phố để phát sản phẩm dùng thử miễn phí cho khách hàng và các cửa hàng bán lẻ. Những người đi đường rất tò mò nhìn nhóm hoạt náo viên.

Phô-mai EMBORG đã có mặt tại Việt Nam - 1

Dùng để ăn kèm với bánh mì, phô-mai ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Sản phẩm Phô mai Gấu Trúc mới của Emborg được đóng thành hộp tròn, mỗi hộp gồm có 8 miếng phô-mai được bọc riêng trong giấy gói hình tam giác. Phô-mai Gấu trúc mềm mịn, dễ ăn, nhất là cho trẻ em. Mỗi một miếng Phô-mai Gấu Trúc đều có chứa Can-xi và Vitamin D, giúp các bé đang trong độ tuổi phát triển có một hệ thống xương và răng chắc khỏe.

Phô-mai EMBORG đã có mặt tại Việt Nam - 2

EMBORG hiện đã có hơn 20 sản phẩm phô-mai khách nhau tại Việt Nam và Phô-mai Gấu Trúc Emborg là sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất tại rất nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Với các quy trình kiểm định chất lượng nghiêm ngặt, chúng tôi cam kết mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm có chất lượng và hương vị tốt nhất”, ông Khesley Koh – Giám đốc nhãn hiệu Emborg tại Việt Nam phát biểu.
 
Emborg được thành lập tại Đan Mạch vào năm 1949 và sát nhập vào hệ thống cung ứng thực phẩm Uhrenholt của Đan Mạch vào năm 2005. Kể từ đó, thương hiệu này đã không ngừng lớn mạnh trên toàn thế giới và hiện có mặt tại hơn 67 quốc gia, cung cấp hơn 300 sản phẩm cho bữa ăn hàng ngày của các gia đình, bao gồm: thịt, hải sản đông lạnh và rau xanh. Trong năm 2010, doanh thu của Emborg đạt hơn 700 triệu đô-la Mỹ.

Phô-mai EMBORG đã có mặt tại Việt Nam - 3

Chúng tôi tin tưởng rằng, với các sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý, Emborg ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho bữa ăn hằng ngày của các gia đình, đặc biệt là trẻ em đang trong giai đoạn phát triển. Bên cạnh phô-mai, chúng tôi hiện cũng đã cung cấp sản phẩm sữa tươi đóng hộp sản xuất tại Đức với thành phần là sữa tươi 100% nguyên chất từ Châu Âu”, ông Khesley cho biết.
 
Mọi thông tin về công ty Uhrenholt có tại website www.uhrenholt.com