Lựa chọn cách tiêu dùng thông minh

Nhu cầu nhà ở và mua sắm ở Việt Nam ngày càng cấp thiết hơn bao giờ hết. Việc sở hữu một căn hộ hoặc một phương tiện đi lại trở nên khó khăn khi giá bất động sản, giá xe và lãi suất không có dấu hiệu giảm trong một thời gian dài.

Trong khi đó người tiêu cũng chịu nhiều áp lực về tài chính vì giá cả leo thang mà nhu cầu tiêu dùng ngày càng nhiều. Chính vì vậy mà khả năng sở hữu tài sản theo cách truyền thống trở nên khó thực hiện.

Bên cạnh đó, người Việt Nam có thói quen “mua đứt bán đoạn” khi mua sắm. Với tư tưởng mong muốn sở hữu hoàn toàn món hàng mình mua được, người tiêu dùng đã bỏ qua cơ hội xoay vòng vốn đầu tư vào các hạng mục khác.

Khi sử dụng vốn từ các nguồn huy động truyền thống như vay người thân, vay nóng hoặc tham gia các hình thức góp vốn khác người tiêu dùng có thể sở hữu được tài sản mong muốn nhưng rủi ro tiềm ẩn của phương pháp này khá cao. Vay người thân là một hình thức truyền thống phổ biến tại Việt Nam, người sử dụng vốn có thể nhanh chóng có được số vốn mình cần và có thể không phải trả lãi suất. Tuy nhiên, người sử dụng cũng không thể chủ động được về nguồn vốn và thời gian đáo hạn cho số vốn này. Vay nóng hoặc tham gia các hình thức góp vốn khác còn tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn. Người sử dụng phải chịu một mức lãi suất cao và có thể mất tiền nếu tổ chức góp vốn không minh bạch.

Hiện nay với hoạt động cho thuê tài chính đa dạng tại Việt Nam, người sử dụng ngày càng dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn vay từ các ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Hình thức vay cũng trở nên đa dạng hơn, vay thế chấp và không thế chấp tuỳ vào mục đích tiêu dùng của người sử dụng. Từ đó người sử dụng vốn có thể chủ động nguồn vốn vay và lựa chọn mức lãi suất linh hoạt nhất.

Trong 3 năm trở lại đây, việc cho vay tín chấp đã đưa người sử dụng vốn Việt Nam tiếp cận một phương án huy động vốn năng động mới. Các ngân hàng và các tổ chức tài chính liên tục đưa ra các sản phẩm cho vay khác nhau đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Để lựa chọn các tổ chức cho vay, người sử dụng vốn nên lựa chọn các ngân hàng có uy tín và khả năng tài chính vững chắc.

Lựa chọn cách tiêu dùng thông minh - 1

Ngày 20/12 vừa qua ngân hàng Standard Chartered đã đưa ra chương trình ”Hưởng trọn ước mơ” áp dụng cho khách hàng mới khi sử dụng sản phẩm Vay Mua/Thế Chấp Nhà hoặc Vay Tiêu Dùng Cá Nhân. Tham gia chương trình, các khách hàng sẽ có cơ hội trúng phiếu mua hàng tiêu dùng, đồ trang trí nội thất trị giá gần 300 triệu đồng và 6 phiếu nghỉ dưỡng 2 đêm dành cho 2 người tại Resort Ana Mandara Huế. Đặc biệt, khách hàng sẽ được trao ngay phiếu mua hàng trị giá 20 triệu đồng khi được giải ngân trên 2 tỷ đồng. Với chương trình này ngoài viêc được hỗ trợ tối đa trong các khoản vay tại ngân hàng khách hàng còn được tham gia chương trình khuyến mãi đầy sôi động.