41 công trình đoạt giải thưởng của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới

(Dân trí)- 41 công trình đoạt giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam và các nhân đoạt Giải thưởng của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) năm 2010, trong đó có nữ sinh viên trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Ban tổ chức (Bộ Khoa học Công nghệ và Liên Hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) cho biết:  41 công trình được giải thuộc 6 lĩnh vực đã đoạt giải thưởng gồm: 3 giải nhất, 9 giải nhì, 16 giải ba và 13 giải khuyến khích. Cụ thể, giải nhất ở lĩnh vực sinh học phục vụ sản xuất và đời sống là công trình “Nghiên cứu sản xuất thuốc bổ gan giải độc Boganic từ dược liệu Việt Nam” của nhóm tác giả Công ty Cổ phần TRAPHACO (Hà Nội) do ThS Nguyễn Huy Văn làm chủ nhiệm. Giải nhất ở lĩnh vực cơ khí tự động hóa, công trình ‘Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ chế tạo thử thiết bị cung cấp nước cao cấp cho các máy chạy thận nhân tạo” của nhóm tác giả do Ths Trịnh Ngọc Diệu làm chủ nhiệm. Giải Nhất ở lĩnh vực công nghệ vật liệu là công trình “Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu ống nano carbon” của nhóm tác giả Viện khoa học và công nghệ Việt Nam do GS.TS Phan Hồng Khôi làm chủ nhiệm.

41 công trình đoạt giải thưởng của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới  - 1

Ảnh: TT

Công trình “Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu ống nano carbon” cũng được Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới trao giải thưởng dành cho công trình xuất sắc nhất. Một thành viên của nhóm tác giả của công trình “Nghiên cứu sản xuất thuốc bổ gan giải độc Boganic” là bà Vũ Thị Thuận- Thạc sỹ Dược học và là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TRAPHACO được tặng giải thưởng của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới dành cho tác giả nữ xuất sắc nhất. Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Hà (trường Đại học Bách khoa Hà Nội) đoạt giải WIPO dành cho tác giả trẻ xuất sắc nhất.

P. Thanh