Tết cổ truyền trong mắt cầu thủ Nguyễn Quang Hải

(Dân trí) - Không chỉ thích Tết, “Quả bóng vàng 2018” Nguyễn Quang Hải còn cho rằng, Tết là thời khắc xóa nhòa khoảng cách, kéo gần tình thân nên dù là người già hay người trẻ, Tết đều mang đến điều tốt lành, hạnh phúc, bình an.

Quang Hải thấy Tết của người già và người trẻ hiện nay có khác nhau nhiều không?

Nguyễn Quang Hải (NQH): Dù có nhiều khác biệt về thế hệ và tuổi tác giữa người già và những người trẻ, nhưng Hải thấy cách đón Tết không quá nhiều khác biệt. Dù ai thì Tết đến cũng đều muốn được sum vầy, mong mọi sự suôn vẻ, gia đình an khang. Tuy nhiên, người già đã từng trải nhiều nên Tết của họ cũng có điều đặc biệt. Giống như các HLV trên sân cỏ, họ sẽ phải mang trách nhiệm nhiều hơn, chỉ đạo mọi thứ thật chính xác và chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng (cười).

Tết cổ truyền trong mắt cầu thủ Nguyễn Quang Hải - 1
Cùng gia đình quây quần chuẩn bị lễ Tết là niềm mong ước của Hải

Cái Tết cổ truyền của những người trẻ như Hải có gì đặc biệt?

NQH: Nếu hồi nhỏ, cứ Tết đến, Hải và nhiều bạn bè cùng trang lứa đều thích được mua đồ mới, được ăn ngon mặc đẹp, được đi chơi hay đi chúc tết để được lì xì… thì khi lớn hơn như bây giờ, Hải lại thích được phụ bố mẹ dọn dẹp, quây quần gói bánh, chuẩn bị mâm cúng, đi biếu quà tết cho họ hàng.

Những người lớn trong gia đình Hải như ông bà, bố mẹ thường đón Tết như thế nào?

NQH: Như một cái lệ, cứ gần Tết là bố mẹ lại gói bánh, chuẩn bị cỗ để đón khách và không quên lên lịch đi chúc tết họ hàng, lối xóm. Người lớn trong nhà Hải đón tết giống như HLV huấn luyện cho học trò vậy: chuẩn bị thật kỹ càng, chu đáo mọi thứ, tất cả đều phải “đúng quy định” để không có thiếu sót và cũng nhờ vậy Tết của nhà Hải thêm vui.

Theo Quang Hải, nên làm thế nào để có một cái Tết hòa hợp cho tất cả những người trong gia đình, bất chấp sự khác biệt về khoảng cách thế hệ?

NQH: Hải thấy quan trọng nhất là cả nhà sum họp, yêu thương nhau thì cách biệt thế hệ sẽ không còn tồn tại. Tết là dịp đặc biệt để cả nhà “hâm nóng” tình cảm và là lúc Hải cảm nhận được rõ nhất sự ấm áp của gia đình. Chỉ cần một việc nhỏ nhất như những tối trước giao thừa, vừa canh nồi bánh chưng, cả nhà cùng ngồi xem một chương trình truyền hình thú vị. Như mẹ Hải rất thích xem phim Việt. Mẹ là tuýp phụ nữ hiện đại nên rất thích những bộ phim có các diễn viên tài năng Việt Nam như Ngô Thanh Vân, Nhã Phương, Thái Hòa, Hoàng Yến Chibi…; Nhà Hải dùng truyền hình K+ cũng vì có nhiều phim rạp mới mà mẹ thích. Ở Đông Anh thì đâu có rạp chiếu phim như Hà Nội hay Sài Gòn nên chẳng mấy khi mẹ có cơ hội ra rạp xem phim. Bố Hải thì lại thích các phim hành động của Mỹ. Còn Hải và anh trai thì ghiền bóng đá. Mỗi người một sở thích nhưng cứ dùng K+ lên là ổn hết, ai cũng có phần. Tết đến cả nhà cùng nhau xem một chương trình đặc sắc, lúc đó mọi khoảng cách tuổi tác đều bị xóa nhòa, chỉ còn thời khắc tươi vui và hạnh phúc, nghe mùi Tết tràn ngập trong từng câu nói, tiếng cưởi thân quen. Chẳng riêng gì nhà Hải đâu, mà gần như ở quê Hải, mọi người đều sum họp ngày Tết rộn ràng như thế.

Tết cổ truyền trong mắt cầu thủ Nguyễn Quang Hải - 2
K+ là món quà đưa mọi người trong gia đình đến gần nhau hơn

Hải thường xuyên xa nhà, nhất là có năm cũng không thể đón Tết với gia đình, Hải làm sao để người già – nhất là bố mẹ đỡ buồn và nhớ con?

NQH: Đúng thật lịch tập của Hải và đồng đội đều kín bưng, những lúc đá giải như mùa Asian Cup hiện nay đều rất căng thẳng, như năm nay, Hải chưa biết có được đón Tết cùng gia đình hay không. Nhưng cũng may, Tết này nhà Hải đã lắp K+ rồi, mẹ Hải còn rất “sành” công nghệ, cài hẳn ứng dụng myK+ vào điện thoại nên nếu năm nay nhớ con, chỉ cần bật tivi, mở điện thoại lên là có thể thấy Hải trên sân. Chắc vậy mà bố mẹ đỡ buồn hơn, Hải cũng thấy ấm lòng vì ba mẹ được nhìn thấy mình, luôn đồng hành và truyền thêm lửa để bản thân Hải và đồng đội thi đấu tốt hơn.

Tết đến thường có tục lì xì, biếu quà tết cho người thân, họ hàng, món quà của người trẻ như Hải có gì khác biệt, nhất là quà dành tặng người lớn tuổi?

NQH: Có năm Hải biếu bố mẹ những món quà sức khỏe như thực phẩm chức năng, vitamin hoặc những món đồ theo sở thích hay những thứ bố mẹ cần nhưng vì tính tiết kiệm nên chẳng mấy khi dám mua như quần áo, giày dép mới…. Nhưng ngược lại, bố mẹ Hải thì theo “trend” và sáng tạo lắm, Hải cũng “bật mí” thêm là bố mẹ ưng xem K+ lắm, Tết này dự định mua K+ làm quà biếu tết cho họ hàng nữa!

Tết cổ truyền trong mắt cầu thủ Nguyễn Quang Hải - 3
Không chỉ là quà, có myK+ trong điện thoại, bật lên là bố mẹ có thể thấy mặt con trai

Mẹ nói năm nay K+ khuyến mãi lớn tặng miễn phí đầu thu số vệ tinh (DTH) hoặc K+ TV Box cho tất cả các khách hàng đăng ký 12 tháng thuê bao, nên bố mẹ sẽ biếu mọi người món quà đặc sắc này thay cho lời chúc năm mới tươi vui và rộn ràng tiếng cười quanh năm.

Hải thấy như vậy cũng rất tiện. Một món quà có thể mang đến niềm vui cả năm cho mọi người với nội dung phong phú và chất lượng, nhất là có thể xem và ủng hộ đội tuyển Việt Nam để tụi Hải có thêm động lực cố gắng mỗi khi ra sân, nhất là trong trận tranh vé vào Tứ kết tối nay! (cười)

Cảm ơn Hải về những chia sẻ này!

 

Tết cổ truyền trong mắt cầu thủ Nguyễn Quang Hải - 4

Vào lúc 8 giờ tối nay, 24/1 bạn đọc có thể theo dõi trận đấu tiếp theo của đội tuyển Viêt Nam – Nhật Bản tại vòng tứ kết trên hệ thống truyền hình K+ cả 2 nền tảng số vệ tinh (DTH) và internet (OTT). Để tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam, truyền hình K+ tặng miễn phí đầu thu số vệ tinh (DTH) hoặc K+ TV Box (OTT) cho khách hàng đăng ký 12 tháng thuê bao từ nay đến hết 4/2/2019. Mới đây, truyền hình K+ đã tăng thêm 9 kênh bao gồm FOX Sports, FOX Sports 2, AXN, Discovery, Discovery Asia, Cartoon Network, Fashion TV, BBC, CNN thuộc các nhóm nội dung được nhiều người yêu thích là thể thao, phim, đời sống, thiếu nhi và tin tức mà không cần phải trả thêm bất kỳ chi phí nào. Với lần bổ sung này, K+ cung cấp gói kênh truyền hình Internet (OTT) chất lượng lên tới 110 kênh trong đó bao gồm nhóm 4 kênh độc quyền của K+ là K+1, K+PM, K+PC và K+NS xem đầy đủ giải Ngoại hạng Anh, Champions League, Europa Leagues… Khách hàng đăng ký gói truyền hình vệ tinh DTH hay K+ TV BOX đều được tặng thêm 1 tài khoản myK+ xem miễn phí trên các thiết bị di động như điện thoại, máy tính bảng có kết nối internet. Đăng ký K+ trực tuyến thuận tiên và dễ dàng tại www.kplus.vn hoặc đến các đại lý K+ gần nhà nhất.