Phóng viên trẻ xinh đẹp người Pháp “chấm điểm” giới trẻ Việt

Magali An Berthon, phóng viên quốc tế xinh đẹp mang hai dòng máu Việt Nam - Pháp, đã có những tâm sự và chia sẻ về người trẻ Việt. Cùng lắng nghe xem cô ấy nói gì về giới trẻ Việt Nam nhé!

PV đã có cuộc gặp gỡ và trò chuyện cùng cô nàng phóng viên quốc tế xinh đẹp, chuyên về mảng thời trang và life style của giới trẻ trên khắp thế giới.

 

Magali An Berthon mang hai dòng máu Việt Nam - Pháp, đã có dịp sang Việt Nam để thực hiện chương trình truyền hình "O Feminin" cho đài truyền hình Pháp (France Television). Nhân dịp này, Magali cũng đã chia sẻ nhiều điều thú vị.

 

Magali đã khám phá được bao nhiêu đất nước rồi?

 

Tôi cảm thấy mình thật sự rất may mắn khi đã được đi du lịch khắp thế giới và có được nhiều trải nghiệm thú vị cho cuộc sống của mình. Trước hết có lẽ là nhờ bố mẹ luôn cho tôi cùng anh trai đi cùng trong những chuyến đi. Mẹ là người Việt Nam, bố là người Pháp nhưng tôi sinh ra ở Montreal (Canada) và sau đó lớn lên ở Pháp.

 

Có lẽ vì nguồn gốc đa văn hóa của mình mà tôi được chọn là một trong những người tham dự chương trình "O Feminin" (nghĩa là Phong cách của nữ giới). Chương trình này là hành trình tìm hiểu những cảm hứng về người trẻ. Tôi rất may mắn được chọn đến Đông Nam Á. Tôi sẽ trải nghiệm cuộc sống tại Việt Nam, Lào, Thái Lan.

 
Phóng viên trẻ xinh đẹp người Pháp “chấm điểm” giới trẻ Việt
 

Đi khắp nơi và làm việc với người trẻ dẫn đầu ở các nước, bạn thấy người trẻ Việt Nam chúng tôi thế nào?

 

Tôi đã gặp rất nhiều bạn trẻ. Ở quốc gia nào thì người trẻ đều có điểm chung là đầy năng lượng, rất giỏi và sáng tạo nữa! Ở Việt Nam và cụ thể là ở TP.HCM tôi đã ấn tượng rất mạnh với các bạn. Các bạn không có gì cần phải ghen tị với các nước khác cả, đất nước của các bạn đang phát triển rất nhanh và chính các bạn cũng vậy.

 

Tôi đã có dịp gặp gỡ và làm việc cùng các bạn trẻ với nhiều ngành nghề khác nhau như nhà thiết kế thời trang, diễn viên trẻ, biên tập viên xinh đẹp hay cô nàng fashion blogger Linda Nhung Trần... Họ luôn cập nhật mọi thứ rất nhanh và luôn cởi mở. Họ có tất cả những điều tốt của cả hai thế giới: Sự hiện đại tiếp thu từ thế giới và nét truyền thống vốn có của người Việt Nam.

 
Cụ thể bạn thấy phong cách sống và gu thời trang của người trẻ Việt Nam nhìn chung ổn không?
 

Cụ thể bạn thấy phong cách sống và gu thời trang của người trẻ Việt Nam nhìn chung ổn không?

 

Tôi đến Việt Nam đã được sáu lần và lần nào tôi cũng rất ngạc nhiên và thú vị trước sự thay đổi của nơi này. Những người trẻ Việt mà theo các bạn định nghĩa là nhóm dẫn đầu, dường như rất mạnh mẽ và luôn quyết tâm theo đuổi những điều họ mong muốn đạt được. Họ muốn làm một cái gì đó trong cuộc sống để được tôn trọng cá tính riêng của mình.

 

Bản thân mang nửa dòng máu Việt, tôi rất nhạy cảm với văn hóa và lối sống Việt Nam và đặc biệt là các món ăn, uống. Tôi yêu thức ăn đường phố Việt Nam và các quán cà phê, nơi những người trẻ tuổi thường hay gặp nhau như cà phê bệt ở TP.HCM hay trà chanh ở Hà Nội.

 

Còn về thời trang, các bạn có một phong cách thời trang tốt, đặc biệt là ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TP.HCM… trong mắt chúng tôi các bạn kết hợp rất tốt và sáng tạp giữa phong cách thời trang châu Á cùng lối Tây hóa nhất định.

 
Bạn nghĩ những vấn đề chính của giới trẻ hiện nay là gì? Có phải là sự cô đơn?
 

Bạn nghĩ những vấn đề chính của giới trẻ hiện nay là gì? Có phải là sự cô đơn?

 

Tôi không chắc chắn lắm cô đơn có phải là vấn đề của những người trẻ hay không. Nhưng với sự bùng nổ của các sản phẩm công nghệ như điện thoại, Internet... thì đó cũng là một điều khá đáng lo.

 

Vì điều quan trọng là chúng ta vẫn nên luôn giao tiếp cùng mọi người, đi ra bên ngoài đối mặt với chính mình và nghe câu chuyện của những người khác. Tôi nghĩ vấn đề nổi bật hơn của người trẻ ở khắp nơi là khao khát được công nhận.

 

Theo ý kiến của bạn, những người trẻ hiện nay đang bị ảnh hưởng nhất bởi điều gì? Phim ảnh, âm nhạc, thần tượng hay mạng xã hội?

 

Những người trẻ giống như miếng bọt biển! Họ bị ảnh hưởng bởi tất cả mọi thứ: văn hóa pop, văn hóa Underground, phim ảnh, Internet, Facebook… Họ biết tất cả, đó là một điều tốt! Họ có thể theo dõi mọi thứ: từ các bộ phim của Hollywood, các bộ phim châu Á và các thể loại âm nhạc. Văn hóa các bạn hấp thụ từ thời trang, lối sống, nghệ thuật và cả mạng xã hội…

 

Không riêng gì các bạn, tất cả chúng ta đều trở thành một phần của nền văn hóa toàn cầu. Quan trọng là quyết định lựa chọn của mỗi người sẽ hấp thu những gì tốt nhất và hợp nhất với bản thân.

 

Cảm ơn Magali về buổi nói chuyện thú vị này!

 

 

Đôi nét về Magali “An” Berthon

 

Đôi nét về Magali “An” Berthon

 

An chính là tên tiếng Việt của Magali và cô ấy thích được gọi với tên này.

 

Từng tham gia vào dự án quảng cáo Online trên toàn thế giới của nhãn hiệu United Colors of Benetton với tư cách là người mẫu.

 

Magali còn làm công việc thiết kế đồ họa, biên tập viên thời trang...

 

Hồ sơ hoạt động trong lĩnh vực thời trang và life style của Magali khá phong phú, cô nàng từng làm việc cho nhãn hiệu Kenzo và tạp chí Marie Claire Pháp...

 

Theo Hoa học  trò