Ngày 30/8, Quốc Vượng được ra tù trước thời hạn

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Theo thông tin từ trại giam số 6 - Bộ Công an, mọi thủ tục xin giảm án của Quốc Vượng đã hoàn tất và phê duyệt. Cựu tiền vệ <SPAN lang=VI style="mso-ansi-language: VI">sẽ được trở về nhà vào ngày 30/8</SPAN>, sau gần 3 năm bị tạm giam và thực hiện bản án về tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc, diễn ra tại SEA Games 23 năm 2005.</P>

Điều kiện giúp cho Quốc Vượng được giảm án nhân dịp ngày Quốc khánh 2/9 chính là thái độ cải tạo tốt, thực hiện nghiêm chỉnh qui định của trại giam và đã nộp đủ số tiền khắc phục hậu quả trong vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc ở SEA Games.

Việc Quốc Vượng được hưởng ân xá ra tù trước thời hạn, ngoài ý thức nỗ lực của bản thân, Quốc Vượng còn nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ phía CLB Thể Công.

Trong thời gian qua, đại diện CLB đã thường xuyên vào TP Vinh thăm gia đình Quốc Vượng, giúp đỡ 180 triệu để gia đình nộp nốt số tiền khắc phục hậu quả vụ án “bán độ”, theo quyết định của Tòa án nhân dân TPHCM, một trong những điều kiện giúp cho Quốc Vượng có đầy đủ điều kiện để được hưởng ân xá, ra tù trước thời hạn.

Ngay sau khi mãn hạn tù, cũng là lúc bản hợp đồng giữa Quốc Vượng với SLNA đã hết hạn, Quốc Vượng không còn bị ràng buộc gì với đội bóng xứ Nghệ. Quốc Vượng sẽ về đầu quân cho Thể Công, CLB đã cưu mang, giúp đỡ Quốc Vượng và gia đình trong suốt thời gian qua.

Theo CLB Thể Công cho biết, trước mắt Quốc Vượng sẽ được bố trí tập luyện cùng các đồng đội để lấy lại nền tảng thể lực, dần lấy lại phong độ bởi đã gần 3 năm Quốc Vượng không thi đấu.

Hiện tại Quốc Vượng vẫn đang thực hiện án treo giò 5 năm của VFF, nếu muốn Vượng sớm trở lại sân cỏ CLB Thể Công sẽ phải làm đơn xin giảm án, giấy bảo lãnh gửi lên Ban kỷ luật VFF xem xét.

Quang Vinh