Trước trận lượt về: Liverpool - Chelsea

Mourinho nói gì trước giờ bóng lăn?

<P>(Dân trí) - Gần như&nbsp;hết hy vọng&nbsp;Vô địch Premiership, đương nhiên HLV người BĐN&nbsp;sẽ phải dồn hết quyết tâm vào đấu trường châu Âu. Chúng ta hãy cùng xem ông phát biểu những gì trước trận Bán kết lượt về&nbsp;Champions League gặp Liverpool đêm nay.</P>

Vấn nạn chấn thương ...

"Vấn đề của Chelsea ở mùa giải này là khi một vài cầu thủ bình phục trở lại cũng là lúc đội bóng mất thêm trụ cột vì chấn thương. Do đó chúng tôi luôn không có được đội hình mạnh nhất" - Mourinho nói về sự vắng mặt của Sheva, Carvalho và Ballack.

"Họ (Liverpool) có đầy đủ lực lượng cùng 1 tuần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu đêm nay. Vì vậy, đây rõ ràng là một trở ngại của Chelsea".

Lối chơi

"Tôi hiểu việc không để thủng lưới đủ mang về chiếc vé lọt vào Chung kết, vì thế chắc chắn đó sẽ là mục tiêu của Chelsea. Tuy nhiên, việc ghi được bàn thắng trên sân khách cũng sẽ mang đến cơ hội lớn bởi ở trận lượt đi chúng tôi đã không bị thủng lưới.

Mourinho nói gì trước giờ bóng lăn? - 1

Nạn chấn thương và thể lực giảm sút đang khiến Mourinho lo lắng.

Chelsea sẽ tấn công và chỉ đến khi trận đấu còn 10 phút mà tỷ số vẫn hòa, chúng tôi mới co về phòng thủ triệt để. Đơn giản bởi không có gì đảm bảo bạn có thể phòng thủ hoàn hảo trong cả 90 phút, trong khi đó việc ghi được bàn thắng có thể khiến mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều".

Drogba và Crouch

"Didier đang có phong độ rất tốt vì thế tôi tin cậu ấy sẽ là một trong những chìa khóa mở ra chiến thắng cho Chelsea, đủ sức vượt qua hàng thủ của Liverpool cùng lối chơi sử dụng rất nhiều bẫy việt vị của họ.

Với Liverpool, tôi nghĩ mình không lầm khi coi họ là sự kết hợp của Crouch và 10 cầu thủ khác. Rafa Benitez là một HLV giỏi và đủ thông minh để bố trí đội hình xung quanh cậu ấy. Chelsea hiểu điều đó và đã chuẩn bị đủ phương án để đối phó".

Nguy cơ mất thêm cầu thủ do treo giò

"Hầu hết cầu thủ nhận đủ 2 thẻ vàng của chúng tôi nằm ở hàng công vì thế tôi nghĩ không khó để Chelsea có thể tránh được việc mất thêm cầu thủ do án treo giò nếu giành quyền lọt vào Chung kết.

Mourinho nói gì trước giờ bóng lăn? - 2

Drogba phải kiềm chế hơn ở trận lượt về.

J.Cole và Drogba hiểu điểu đó và tôi tin họ sẽ không nhận thêm thẻ vàng vì những lỗi như thiếu kiềm chế, phản ứng trọng tài hay phạm lỗi thô bạo với cầu thủ đối phương".

Động lực thi đấu

Khi được hỏi về kết quả không tốt gần đây tại Premiership, nơi Chelsea đã bị MU bỏ xa tới 5 điểm sau trận hòa thất vọng 2-2 trước Bolton cuối tuần trước, Mourinho nói: "Tôi không thấy có bất kỳ sự liên quan nào ở đây bởi kết quả đó là tại Premierhsip, còn trận đấu tới diễn ra ở Cúp châu Âu.

Điều duy nhất tôi có thể khẳng định là kết quả ở giải trong nước chắc chắn khiến các cầu thủ Chelsea càng thêm động lực thi đấu trong trận lượt về tại Anfield. Chúng tôi đã thắng Liverpool 1-0 ở lượt đi và trong mọi cuộc đối đầu với họ, Chelsea luôn thắng khi giành lợi thế trước".

Phan Anh
(tổng hợp)