HA Gia Lai bịn rịn chia tay nhà tài trợ

(Dân trí) - CLB HA Gia Lai đã chính thức nói lời chia tay nhà tài trợ cũ, sau 2 năm gắn bó. Cũng trong 2 năm qua, phía HA Gia Lai cho biết nhà tài trợ VPMilk đã đóng góp cho họ rất nhiều, đặc biệt là ở thời điểm mà CLB gặp những khó khăn về tài chính.

Phía nhà tài trợ VPMilk chính là đơn vị chủ động mời phía HA Gia Lai đến dự buổi tiệc thân mật trong những ngày giáp Tết Nguyên Đán, để đôi bên được nói lời chia tay và cảm ơn lẫn nhau, sau quãng thời gian hợp tác tốt đẹp đã qua (hợp đồng cũ có thời hạn 2 năm, mỗi năm trị giá 25 tỷ đồng, kết thúc sau mùa giải 2018).

HAGL-nhataitro1_22-1-19.jpg
Tổng giám đốc VPMilk, bà Nguyễn Thị Thu Phương nhận cờ lưu niệm và hoa cảm ơn từ đại diện CLB HA Gia Lai

 

Tổng giám đốc VPMilk, bà Nguyễn Thị Thu Phương cho biết: “Chúng tôi đến với HA Gia Lai bằng tình cảm thì khi kết hợp đồng cũng nhận được tình cảm nồng hậu từ họ, đôi bên đến với nhau như thế nào thì chia tay như thế đấy. Tôi xúc động khi chia tay với CLB HA Gia Lai”.

Không còn tài trợ cho CLB bóng đá HA Gia Lai kể từ mùa giải 2019, nhưng VPMilk cho biết vẫn quan tâm đặc biệt đến chuyển động của đội bóng phố núi trong tương lai, đồng thời cũng sẽ theo sát sự trưởng thành của nhiều tài năng đặc biệt mà đội bóng phố núi đang sở hữu, vốn là những tuyển thủ quốc gia, những góp công lớn tạo nên những kỳ tích của bóng đá Việt Nam trong năm 2018.

HAGL-nhataitro2_22-1-19.jpg

TGĐ VPMilk xúc động nói về mối lương duyên tuyệt đẹp giữa HA Gia Lai và doanh nghiệp của mình trong 2 năm qua

 

Bà Phương nói: “Chia tay với CLB HA Gia Lai nhưng chúng tôi vẫn gắn bó với bóng đá Việt Nam. Chúng tôi vẫn đồng hành cùng VFF trong việc tài trợ cho các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Đồng thời HLV Park Hang-seo vẫn đang là đại sứ thương hiệu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tôn trọng việc hợp tác này đến cùng”.

“Là nhà tài trợ thân thiết của bóng đá Việt Nam, chúng tôi cũng trải qua những khoảng thời gian thăng trầm cùng bóng đá nước nhà. Có những thời điểm rất thất vọng, đặc biệt là giai đoạn SEA Games năm 2017, khi bóng đá Việt Nam thất bại. Đấy là giai đoạn khó khăn, thật sự khó khăn” – bà Nguyễn Thị Thu Phương nói thêm – “Nhưng chúng tôi vẫn thuỷ chung với con đường mình đã chọn, xác định đến với bóng đá Việt Nam bằng tình cảm thì không thể lúc khó khăn mà ngoảnh mặt được, trước khi có câu chuyện thành công của năm 2018”.

T.T

logobanthethao.gif