Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2022 hứa hẹn hấp dẫn

An An

(Dân trí) - Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2022 quy tụ 100 đội bóng (78 đội nam, 22 đội nữ) tranh tài, với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn.

Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA đánh dấu những bước phát triển đầu tiên của bóng rổ Việt Nam. Trải qua 6 năm trái bóng cam đang dần trở thành đam mê với những người yêu thể thao mọi lứa tuổi, từ các giải đấu cấp học sinh thành phố, Hội khỏe Phù Đổng, cho tới các giải đấu phong trào/bán chuyên/chuyên nghiệp đang ngày một phủ kín, tạo ra sân chơi cho các bạn trẻ nuôi dưỡng đam mê.

Việc tổ chức một sân chơi với quy mô toàn quốc về bóng rổ cho sinh viên, nơi hội tụ các đội bóng đến từ các trường đại học trên khắp cả nước để thi đấu, giao lưu, tranh tài, góp phần đưa phong trào bóng rổ trong các học viện, trường đại học nói riêng và phong trào bóng rổ nói chung vừa là mong muốn và cũng là nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2022 hứa hẹn hấp dẫn - 1

Căn cứ kế hoạch số 1052/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong đó phân công nhiệm vụ của Vụ Giáo dục Thể chất trong việc tổ chức giải Bóng rổ sinh viên, với mong muốn chung tay vì phong trào Bóng rổ và nâng tầm giải Bóng rổ sinh viên tiệm cận với công nghệ hình thức tổ chức chuyên nghiệp, MSE và Vietcontent đã ký kết hợp tác với Vụ Giáo dục thể chất Bộ giáo dục và đào tạo, trở thành 3 đơn vị đồng tổ chức Giải bóng rổ Sinh viên toàn quốc - National University Championship (Gọi tắt là NUC).

NUC 2022 diễn ra từ 19/10 đến 17/11 quy tụ 100 đội bóng nam, nữ tranh tài xuyên suốt từ Bắc tới Nam với slogan "Tiên phong bứt phá".

Hai đối tác kết hợp tổ chức NUC cùng Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào Tạo, gồm MSE và Vietcontent là các công ty có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cố vấn, tổ chức, điều hành và truyền thông, sản xuất nội dung, cung cấp bản quyền các chương trình thể thao cho sinh viên, học sinh cũng như hệ thống Giải chuyên nghiệp, Đội bóng chuyên nghiệp tại Việt Nam và Quốc tế.

Lịch thi đấu Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc:

Vòng loại:

Miền Bắc: trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là đơn vị đăng cai

Có 40 đội nam, 9 đội nữ đăng ký tham dự, chuẩn bị công tác chuyên môn và thi đấu từ ngày 18/10 tới 2/11 tại Nhà thi đấu trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Lễ khai mạc được tổ chức: 9h00 ngày 20/10/2022

Miền Trung: Đại học Đà Nẵng là đơn vị đăng cai

Có 5 đội nam, 3 đội nữ đăng ký tham dự, chuẩn bị công tác chuyên môn và thi đấu từ 17/10 đến 24/10 tại Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Thể thao, Đại học Đà Nẵng.

Lễ khai mạc được tổ chức: 9h00 ngày 19/10/2022

Miền Nam: trường Đại học Sư Phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đăng cai.

Có 33 đội nam, 10 đội nữ đăng ký tham dự, chuẩn bị công tác chuyên môn và thi đấu từ 20/10 đến 6/11 tại Nhà thi đấu trường Đại học Sư Phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ khai mạc được tổ chức: 9h00 ngày 22/10/2022

Vòng chung kết:

Đơn vị đăng cai: Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Quy tụ 8 đội nam ( 3 đội miền Bắc, 3 đội miền Nam, 2 đội miền Trung) và 5 đội nữ (2 đội miền Bắc, 2 đội miền Nam và 1 đội miền Trung) là những đội bóng đạt kết quả tốt nhất tại vòng loại và dành được quyền vào tham dự vòng chung kết của Giải, chuẩn bị công tác chuyên môn và thi đấu ngày 10 đến 17/11 tại Nhà thi đấu Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Lễ khai mạc được tổ chức: 9h00 ngày 12/11/2022.

Cơ cấu giải thưởng: Ngoài bằng khen, bảng danh vị và cờ cho đội vô địch, các đội có thành tích cao nhận thưởng tiền mặt như sau:

- Vòng loại: Đội vô địch 8 triệu Đồng, đội hạng Nhì 5 triệu Đồng, đội hạng Ba 3 triệu đồng, VĐV xuất sắc nhất 1 triệu Đồng.

- Vòng Chung kết: 

+    Đội đoạt giải  Nhất (Vô địch): Được tặng Cúp, Cờ, huy chương Vàng và tiền thưởng  50 triệu Đồng

+    Đội đoạt giải  Nhì: Được tặng Cờ, huy chương Bạc và tiền thưởng  30 triệu Đồng

+    Đội đoạt giải  Ba: Được tặng Cờ, huy chương Bạc và tiền thưởng   20 triệu Đồng 

+    VĐV xuất sắc nhất giải được thưởng  5 triệu Đồng.

Một điểm nhấn đáng chú ý của Giải bóng rổ Sinh viên toàn quốc 2022 là BTC quyết định siết chặt điều lệ, chưa cho phép các VĐV thi đấu chuyên nghiệp ở một số hệ thống các giải quốc gia, VBA, với mục tiêu tạo nên sân chơi công bằng, hấp dẫn để các đội tuyển tranh tài.