Vòng 25 V - League 2008

“Đòn” phán quyết tại Pleiku

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Sau những chặng đua kịch tính, hôm nay có thể tên “nhà vua” mới sẽ hé lộ khi XM Hải Phòng và B. Bình Dương đều phải tung ra những “đòn” quyết định. Cùng đối diện với những “khúc xương”, ưu thế trong “khúc cua” cuối sẽ dành cho người biết tận dụng thời cơ và thể hiện được bản lĩnh thi đấu.</P>

 

 

 

 

 

 

Lịch thi đấu vòng 25 V - League 2008

Các trận đấu đều diễn ra vào lúc 16h

 

Sân Tự Do: SLNA - SHB Đà Nẵng

 

Sân Nha Trang: K. Khánh Hòa - XMCT Thanh Hóa

 

Sân Hàng Đẫy: Hà Nội ACB - ĐPM Nam Định

 

Sân Gò Đậu: B. Bình Dương - B. Bình Định

 

Sân Thống Nhất: TMN. CSG - Thể Công

 

Sân Pleiku: HAGL - XM Hải Phòng

 

Sân Long An: ĐTLA - Hòa Phát HN

 

 Sân Pleiku: XM Hải phòng chơi “canh bạc” quyết định

 

Đang kém B. Bình Dương 3 điểm,muốn duy trì tiếp tục cơ hội cạnh tranh XM Hải Phòng phải giành được chiến thắng trên đất Pleiku, trước khi hy vọng B. Bình Dương sảy chân. Đang có phong độ ổn định, tinh thần của các cầu thủ đều tốt, cơ hội giành 3 điểm đang rộng mở cho đội bóng đất cảng, nhưng chắc chắn sẽ không dễ.

 

Ở trận đấu vòng trước, HAGL đã gánh chịu thất bại trước đội khách B. Bình Dương. Điều này vừa có lợi, mặt khác lại có thể đẩy XM Hải Phòng vào thế khó hơn. Nói lợi, vì HAGL đã hết cửa đua tranh, tinh thần của các cầu thủ đang xuống thấp. Nói hại, bởi đội bóng phố Núi vẫn đang khoác trên người mác “đại gia”, sẽ chẳng có chuyện HAGL buông xuông cho XM Hải Phòng có được một thế trận có lợi.

 

Nhưng vẫn có một lợi thế không nhỏ đang dành cho “tướng” Dũng và các học trò, khi đội chủ nhà sẽ không có Thonglao và Agostinho vì thẻ phạt. 2 cầu thủ này chiếm đến 50 % sức mạnh của HAGL, mất đi cả 2 mũi nhọn các phương án tấn công của đội bóng phố Núi sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn.

 

Ở chiều ngược lại, vấn đề lực lượng rất thuận lợi cho đội bóng đất Cảng. Trong cuộc quyết đấu trên sân Pleiku, XM Hải Phòng sẽ có đủ quân để mà lựa chọn. Ngoài 2 “mũi khoan” chính Leandro và De Jesus, hy vọng dành chiến thắng còn tới từ tiền đạo Ngọc Thanh, chân sút vừa “khai hỏa” trở lại ở vòng đấu trước.

 

Tuy nhiên, riêng sức tấn công thôi chưa hẳn đã là điều kiện đủ, bởi chiến thắng chỉ đến khi XM Hải Phòng chuẩn bị được một hàng phòng ngự đủ chắc để ngăn chặn từ xa các đợt tấn công của HAGL. Theo như lời giải thích của HLV Vương Tiến Dũng: “đảm bảo sự chắc chắn trên phần sân nhà là nhiệm vụ quan trọng nhất, chúng tôi sẽ phải lựa chọn cho mình một lối chơi phù hợp để đạt được điều kiện cần là chiến thắng…”.

 

“Đòn” phán quyết tại Pleiku - 1
 

XM Hải Phòng sẽ được ăn mừng chiến thắng tại Pleiku? (ảnh: Bách Nhật)

 

Giấc mơ vô địch đang cháy bỏng trong từng thành viên XM Hải Phòng, chiều hôm nay họ còn được hơn 1000 CĐV đứng bên cạnh tiếp thêm sức mạnh. Chỉ cần giữ được cái đầu tỉnh táo, cửa thắng sẽ nghiêng về cho XM Hải Phòng.

 

Sân Gò Đậu: “doping” tiền thưởng đe dọa B. Bình Dương

 

B. Bình Dương được thi đấu trên sân nhà, nhưng sẽ chẳng có nhiều thuận lợi dành cho ông Hải “lơ” và các cầu thủ. Bởi đối thủ của họ là B. Bình Định đang ‘vắt chân lên cổ” tìm đường thoát khỏi “cửa tử”. Nếu muốn không phải qua cửa “play - off” đầy may rủi, đội bóng đất võ sẽ phải giành được tối thiểu là 1 điểm trong chiều nay.

 

Đội khách không thể mang ra đọ lực với B. Bình Dương, nhưng những vòng đấu gần đây họ đã thi đấu rất tưng bừng khi nhận được những khoản thưởng lớn từ lãnh đạo. Trước trận đấu gặp B. Bình Dương, có nguồn tin cho biết B. Bình Định đã chuẩn bị sẵn vài tỷ tiền thưởng để chi nếu B. Bình Đình trụ hạng thành công ở 2 vòng cuối.

 

Với ý chí tìm đường sống của kẻ “cùng đường”, lại được tiếp thêm sức từ túi tiền thưởng khổng lồ sau lưng. B. Bình Định có đủ mọi điều kiện để tạo nên bất ngờ trước B. Bình Dương chiều nay, nói “doping” tiền thưởng đe dọa B. Bình Dương là như vậy.

 

Ở những vòng đấu gần đây, hàng phòng ngự của B. Bình Dương liên tục mắc sai lầm, “hòn đá tảng” Vũ Như Thành đã có dấu hiệu qua tải. Đồng nghĩa, sẽ tạo ra những khoảng trống cho lối đá phòng ngự phản công sở trường của đội khách có điều kiện phát huy tác dụng.

 

Cửa có điểm của B. Bình Định trong cuộc đối đầu với B. Bình Dương trên sân Gò Đậu là khá lớn!

 

 

Ngọc Cương