Vừa chạy marathon vừa khám phá phố cổ Hội An

(Dân trí) - Lần đầu tiên một cuộc thi marathon quốc tế sẽ được tổ chức tại phố cổ Hội An (Quảng Nam) trong thời gian tới. Dự kiến, sự kiện có thể thu hút đến 1.500 VĐV không chuyên cũng như chuyên nghiệp từ nhiều nước tham dự.

Sự kiện mang khẩu hiệu “Marathon quốc tế Hội An 2017 – Thể thao và du lịch kết hợp 2 trong 1”. Ngoài ý nghĩa về mặt thể thao, mục tiêu mà giải Marathon quốc tế Hội An 2017 hướng tới, đó là thông qua sự kiện thúc đẩy du lịch tại di sản văn hoá thế giới này.

Điểm nổi bật của cuộc thi là người tham dự sẽ có cơ hội vừa chạy vừa khám phá Hội An qua các cung đường đẹp, bắt đầu từ quảng trường Sông Hoài, qua các con phố nhỏ của phố cổ, qua đó các VĐV sẽ cảm nhận được lối sống giản dị và nét đẹp văn hoá, con người nơi đây.

Giải Marathon quốc tế Hội An 2017 được chia ra làm 2 hình thức: Fun Run và Marathon, tương ứng với các cự ly 5km (dành cho người không chuyên), 10km (VĐV bán chuyên) và 42km (VĐV chuyên nghiệp).

Sự kiện dự kiến diễn ra vào tháng 9, nhưng ngay từ bây giờ các VĐV chuyên nghiệp và không chuyên đã có thể đăng ký tham dự giải.

Theo tiết lộ của BTC giải, đoàn VĐV Thái Lan sẽ tham gia rất đông, lên đến hàng trăm người, trong đó có cả những VĐV hàng đầu của xứ sở Chùa Vàng tham dự.

K.Đ

Vừa chạy marathon vừa khám phá phố cổ Hội An - 1