Thạch Kim Tuấn tuyên bố sẽ giành HCV Asiad 2018

(Dân trí) - Ngay trước ngày lên đường tham dự Asiad 2018, lực sĩ cử tạ Thạch Kim Tuấn tự tin cho biết mình sẽ quyết tâm giành HCV hạng cân sở trường. Trong khi đó, “nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh (điền kinh) quyết đạt thành tích tốt nhất có thể.

Trao đổi với giới truyền thông và người hâm mộ ngay trước thềm Asiad 2018, Thạch Kim Tuấn cho biết: “Ở kỳ Asiad cách nay 4 năm, tôi rất đau đớn khi nhìn đối thủ vượt qua mình. Lần này tôi quyết tâm rất cao, tôi luôn chờ đợi tấm HCV Asiad”.

Thạch Kim Tuấn và Lê Tú Chinh quyết tâm đạt thành tích cao tại Asiad 2018
Thạch Kim Tuấn và Lê Tú Chinh quyết tâm đạt thành tích cao tại Asiad 2018

Cách nay 4 năm, tại Asiad diễn ra ở Hàn Quốc, ở hạng cân 56kg nam, Thạch Kim Tuấn chỉ giành HCB, sau khi thua lực sĩ Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên) ở nội dung cử đẩy, dù trước đó đã phá kỷ lục ở nội dung cử giật.

Thạch Kim Tuấn cũng là một trong những niềm hy vọng vàng hàng đầu của đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 2018 sắp diễn ra, bên cạnh các niềm hy vọng khác như VĐV xe đạp Nguyễn Thị Thật hay các thành viên của đội tuyển bắn súng.

Cả Kim Tuấn và Tú Chinh đều là những VĐV hàng đầu của thể thao TPHCM, góp mặt trong thành phần đoàn thể thao Việt Nam tại Á vận hội
Cả Kim Tuấn và Tú Chinh đều là những VĐV hàng đầu của thể thao TPHCM, góp mặt trong thành phần đoàn thể thao Việt Nam tại Á vận hội

Trong khi đó, “nữ hoàng tốc độ” của điền kinh Việt Nam là Lê Tú Chinh không đặt mục tiêu huy chương cụ thể, mà chỉ phấn đấu giành thành tích và đạt thông số cao nhất trong khả năng của bản thân.

Năm ngoái, ở SEA Games 29 tại Malaysia, Lê Tú Chinh trong lần đầu tiên tham dự đã bất ngờ giành cả 3 HCV các cự ly chạy tốc độ là 100m, 200m và tiếp sức 4x100m nữ.

Cả Lê Tú Chinh và Thạch Kim Tuấn, cũng như 2 VĐV khác là Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi) và Nguyễn Thị Thật (xe đạp) đều được nhà tài trợ Tissot tặng quà động viên trước khi tham dự Á vận hội sắp diễn ra.

T.V

Thạch Kim Tuấn tuyên bố sẽ giành HCV Asiad 2018 - 3