Nhà cự vô địch Olympic tham dự giải marathon quốc tế TPHCM lần thứ 5 năm 2018

(Dân trí) - Vào ngày 14/1 tới, giải marathon TPHCM lần thứ 5 sẽ diễn ra tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Q.7) với sự tham dự của hơn 8.000 VĐV đến từ 49 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có cựu HCV Olympic Sydney 2000 - Takahashi (Nhật Bản)

Tại giải, các VĐV sẽ thi tài ở các cự ly 42km, 21km, 10km, 5km và Kids’dash. Theo đó, ban tổ chức sẽ chia làm hai hệ thống chuyên nghiệp và phong trào.

Công bố giải marathon TPHCM
Công bố giải marathon TPHCM

Đặc biệt, ở lần tổ chức thứ năm nay, giải đã được công nhận vào hệ thống thi đấu chính thức quốc gia. Đây là giải đấu đầu tiên trong năm của hệ thống điền kinh quốc gia.

Tổng giải thưởng ban tổ chức trao lên đến 200 triệu đồng và hiện vật (trị giá 100 triệu đồng). Giải thưởng cao nhất lên đến 20 triệu đồng sẽ được trao cho người chiến thắng ở cự ly 42km của hệ thống chuyên nghiệp.

Đây là sự kiện mang tính truyền thống bởi từ năm 1992, Cuộc thi marathon quốc tế TPHCM đã được tổ chức với 250 VĐV tham dự. Sau đó, đến năm 2013, Giải việt dã TPHCM chinh phục cầu Phú Mỹ ra đời thu hút đến hơn 5.300 người góp mặt. Kể từ đó đến nay, Giải luôn thu hút sự quan tâm của các VĐV chuyên nghiệp cũng như không chuyên.

Đáng chú ý, tại giải, ban tổ chức sẽ mời VĐV kỳ cựu Naoko Takahashi (Nhật Bản), từng giành HCV và lập kỷ lục tại Olympic Sydney 2000. Bên cạnh đó, giải có sự hiện diện của các nhà vô địch SEA Games 29 năm 2017 gồm Soh Rui Yong (Singapore – nội dung marathon nam) và Mary Joy Tabal (Phiippines – nội dung marathon nữ).

Kim Điền

Nhà cự vô địch Olympic tham dự giải marathon quốc tế TPHCM lần thứ 5 năm 2018 - 2