Lộ diện 9 cặp đấu ‘nảy lửa’ chung kết Boxing tranh đai vô địch Number1 lần 1 năm 2017

Đêm chung kết giải Boxing tranh đai vô địch Number1 lần 1 năm 2017 diễn ra lúc 18h30 ngày 11 và 12/11 tại Công viên 23-9, TP HCM hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả khi 18 võ sĩ tranh tài đều là vận động viên xuất sắc.

Sau 10 tuần tranh tài sôi nổi, Giải Boxing tranh đai vô địch Number1 lần 1 – 2017 (Đấu trường Thép 2017) sẽ chính thức khép lại với 2 đêm chung kết diễn ra lúc 18h30 ngày 11 và 12/11 tại Công viên 23-9, TP HCM. 18 võ sĩ lọt vào đêm chung kết đều là tay đấm xuất sắc được chọn từ 64 võ sĩ đến từ 21 CLB, đơn vị trong TP HCM và các tỉnh lân cận.

Ông Trần Minh Tiến (Chủ tịch Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam) cho biết: “Tuy là lần đầu tiên TP HCM tổ chức giải Boxing tranh đai vô địch Number1 nhưng đã thu hút nhiều võ sĩ giỏi của thành phố và các địa phương khác. Đây là sân chơi mới giúp các võ sĩ trẻ có điều kiện cọ xát với nhau nhiều hơn. Tôi tin rằng nếu làm tốt công tác tổ chức thì giải đấu này hoàn toàn giúp các tôi luyện khả năng để bước ra các sân chơi lớn hơn. Sau chung kết, BTC sẽ tiến hành tổng kết và đánh giá tổng quan để có kế hoạch tiếp tục duy trì và phát triển quy môn của giải ở các mùa tiếp theo”.

Cùng điểm lại 9 cặp đầu xuất sắc tranh tài trong đêm chung kết Boxing tranh đai vô địch Number1 lần 1 – 2017:

Chung kết hạng cân 48kg nữ là cuộc tranh tài của hai võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi và Võ Thị Kim Ánh để tìm ra nhà vô địch. Với những gì đã thể hiện ở vòng loại và bán kết, đây là cặp đấu khá cân bằng về đẳng cấp và hứa hẹn tạo nên một trận đấu hấp dẫn.

Về thành tích:
Về thành tích:

Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi (sinh năm 1996) là vận động viên Quận 11, TP HCM cô từng giành HCV giải trẻ năm 2014, HCV quốc gia năm 2015 và 2016, HCV cúp các năm 2014, 2015 và 2016, HCV cúp toàn quốc các CLB năm 2017

Võ sĩ Võ Thị Kim Ánh (sinh năm 1997), là vận động viên đoàn An Giang, cô từng giành HCB giải trẻ toàn quốc năm 2013, HCĐ giải vô địch quốc gia 2015, HCĐ cúp toàn quốc các CLB năm 2016.

Chung kết hạng cân 51kg nữ là màn đối đầu giữa hai võ sĩ Hồ Thanh Hằng và Nguyễn Thị Kim Sang.

Về thành tích:
Về thành tích:

Võ sĩ Hồ Thanh Hằng (sinh năm 1991) là vận động viên Quận 1, TP HCM cô từng giành HCĐ vô địch quốc gia năm 2009, HCB giải vô địch toàn quốc các năm 2012 và 2013, HCV Đại hội thể dục thể thao TP HCM năm 2014.

Võ sĩ Nguyễn Thị Kim Sang (sinh năm 1994) là vận động viên đoàn An Giang.

Chung kết hạng cân 54kg giành cho nữ là cuộc đối đầu giữa hai võ sĩ đến từ TP HCM Đỗ Nhã Uyên và Hoàng Tiểu Linh.

Về thành tích:
Về thành tích:

Võ sĩ Đỗ Nhã Uyên (sinh năm 1999) cô là vận động viên Quận 10, TP HCM, trong quá khứ cô từng giành 2 HCV boxing vô địch TP HCM, HCV giải vô địch trẻ boxing toàn quốc năm 2015, HCĐ giải vô boxing toàn quốc năm 2016.

Võ sĩ Hoàng Tiểu Linh (sinh năm 1998) cô là vận động viên Quận 3, TP HCM, cô từng giành HCV giải trẻ toàn quốc năm 2012, HCĐ Vovinam năm 2016.

Chung kết hạng cân 49kg giành cho nam là cuộc so găng giữa hai võ sĩ Sẳm Minh Phát và Nguyễn Thành Duy. Đây cũng là trận thi đấu của những võ sĩ cùng đến từ TP HCM.

Về thành tích:
Về thành tích:

Võ sĩ Sẳm Minh Phát (sinh năm 1994) đến từ Quận 11, TP HCM. Trong quá khứ Minh Phát từng giành HCĐ giải cúp các CLB toàn quốc năm 2016, HCB vô địch quốc gia năm 2016, HCĐ Đại hội Thể dục thể thao TP HCM lần thứ 7-2014.

Võ sĩ Nguyễn Thành Duy (sinh năm 1996) đến từ quận Bình Thạnh, TP HCM, Thành Duy từng giành HCV Đại hội TP HCM năm 2014, HCB trẻ toàn quốc 2014.

Chung kết hạng cân 52kg giành cho nam là cuộc đối đầu giữa hai võ sĩ đến từ TP HCM Tất Hoàng Thanh (Quận 4, TP HCM) và Võ Thiện Thắng (Quận 7, TP HCM).

Về thành tích:
Về thành tích:

Võ sĩ Tất Hoàng Thanh (sinh năm 1996), anh từng giành HCV Giải Boxing trẻ năm 2014, HCB Giải vô địch Boxing toàn quốc năm 2015.

Võ sĩ Võ Thiện Thắng (sinh năm 1995) bắt đầu tập boxing từ năm 2009, năm 2010 anh giành HCV Giải trẻ toàn quốc.

Chung kết hạng cân 56kg nam là cuộc so tài giữa hai võ sĩ Phan Minh Quân (huyện Hóc Môn, TP HCM) và Nguyễn Thanh Trung (quận Phú Nhuận, TP HCM).

Về thành tích:
Về thành tích:

Võ sĩ Phan Minh Quân (sinh năm 1999) bắt đầu tập luyện boxing năm 2013. Sau hai năm tập luyện, năm 2015 Minh Quân giành HCV Giải trẻ toàn quốc 2015, năm 2017 Giành HCĐ Vô địch boxing quốc gia.

Võ sĩ Nguyễn Thanh Trung (sinh năm 1993) bắt đầu tập luyện boxing năm 2012, năm 2017 anh từng giành HCB Giải Boxing vô địch toàn TP HCM năm 2017, HCB Đông Nam Á Muay năm 2017.

Chung kết hạng cân 60kg nam là màn đối đầu giữa hai võ sĩ Nguyễn Văn Chung (Quận 4, TP HCM) và Nguyễn Thanh Phong (CLB Vũ Lê, TP HCM).

Về thành tích:
Về thành tích:

Võ sĩ Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1995) từng giành HCV Giải trẻ toàn quốc năm 2013, HCB Cúp CLB toàn quốc năm 2016, HCB quốc gia năm 2016.

Võ sĩ Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1999) bắt đầu tập luyện boxing năm 2014. Quá khứ Thanh Phong từng giành HCV Giải trẻ TP HCM các năm 2014, 2015 và 2016.

Chung kết hạng cân 64kg giành cho nam là màn đối đầu giữa hai võ sĩ Nguyễn Ngọc Hải (Quận 5, TP HCM) và Lê Duy Sỏi (Quận Bình Thạnh, TP HCM).

Về thành tích:
Về thành tích:

Võ sĩ Nguyễn Ngọc Hải (sinh năm 1993) từng giành HCB Giải vô địch toàn quốc năm 2013, HCV Đại hội Thể dục thể thao TP HCM 2014, HCV Vô địch quốc gia năm 2015, HCB Cúp các CLB toàn quốc năm 2016.

Võ sĩ Lê Duy Sỏi (sinh năm 1992) từng giành HCĐ Vô địch quốc gia năm 2016, HCĐ TP HCM năm 2014, HCV TP HCM năm 2016.

Chung kết hạng cân 69kg giành cho nam là màn so găng giữa võ sĩ Trần Đức Thọ (đến từ Quận 8, TP HCM) và võ sĩ Đào Nguyễn Anh Tuấn (đến từ Đoàn Samurai boxing, TP HCM).

Trong đó võ sĩ Đào Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1989) là người có kinh nghiệm thi đấu khi anh từng giành HCV giải TP HCM năm 2015 và năm 2017 thì võ sĩ Trần Đức Thọ (sinh năm 1995) là võ sĩ trẻ nhiều tiềm năng.
Trong đó võ sĩ Đào Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1989) là người có kinh nghiệm thi đấu khi anh từng giành HCV giải TP HCM năm 2015 và năm 2017 thì võ sĩ Trần Đức Thọ (sinh năm 1995) là võ sĩ trẻ nhiều tiềm năng.

Được biết, để thu hút đông đảo khán giả yêu võ thuật có thể theo dõi giải đấu, BTC quyết định tổ chức các trận chung kết ngoài trời tại Công viên 23-9, Quận1, TP HCM. Qua các mùa giải trước, có thể nhận thấy việc tổ chức các trận đấu ngoài trời thường có lượng khán giả theo dõi rất đông. Bằng chứng là những trận chung kết diễn ra ở các địa phương như Quảng Ngãi, Bình Định… có hàng nghìn người hâm mộ đến xem.

Tại TP HCM, Boxing là bộ môn có tốc độ phát triển nhanh và thu hút được nhiều người tập luyện. Vì thế, chắc chắn các trận chung kết hứa hẹn sẽ tạo nên bầu không khí vô cùng nóng bỏng và cực kỳ sôi động bởi sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả hâm mộ võ thuật.

BTC hy vọng rằng, với tinh thần thi đấu hết mình của các võ sĩ sẽ cống hiến cho khán giả những pha đấu đẹp mắt, đỉnh cao và chuyên nghiệp. Giải Boxing tranh đai vô địch Number1 lần 1 – 2017 do Nhãn hàng nước uống vận động Number1 Active Chanh muối tài trợ độc quyền.

Các trận tranh tài chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTC9 Let’s Viet từ 18h30 các tối 11 và 12/11/2017.

KM