Đồng Tháp:

Đầu năm hàng trăm VĐV nhí tham gia giải cờ vua khu vực ĐBSCL, lần thứ VII

(Dân trí) - Ngày 1/2 tại Đồng Tháp diễn ra lễ khai mạc giải cờ vua Đại hội TDTT Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VII, Giải cờ vua, cờ tướng mừng Đảng, mừng xuân Đinh Dậu – Đồng Tháp mở rộng 2017.

Tham dự giải có 257 vận động viên đến từ 13 đoàn các tỉnh thành vùng ĐBSCL, đặc biệt còn có các đơn vị TP. HCM, Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu. Giải là cơ hội để các vận động viên có dịp cọ xát nâng cao trình độ chuyên môn chuẩn bị các giải cờ toàn quốc.

Đầu năm hàng trăm VĐV nhí tham gia giải cờ vua khu vực ĐBSCL, lần thứ VII - 1

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên U 7 bước vào tranh tài

Các VĐV sẽ thi với các lứa tuổi từ U7 đến U15, với 2 hình thức thi đấu cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn (cờ chậm –PV) mỗi VĐV phải thi đấu đấu 5 trận tính điểm…

Ông Nguyễn Ngọc Thương, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Đồng Tháp cho biết: Các môn, cờ vua, cờ tướng Đồng Tháp có thế mạnh truyền thống, đây là môn thể thao trí tuệ nên lãnh đạo tỉnh muốn khai mạc ngay đầu xuân để các em tham gia vui chơi phấn khởi. Đây cũng là dịp để các vận động viên chuyên và không chuyên ở các địa bàn thi đấu, cọ sát. Qua đó phát hiện được những nhân tố tích cực để huấn luyện các em ngay từ bây giờ để các em thi đấu giải cờ vua khu vực ĐBSCL và giải toàn quốc năm 2018. Trên thực tế, giải đã ngày càng phát huy được tính chuyên nghiệp thông qua việc thu hút được ngày càng nhiều vận động viên đến từ các đại phương như TP.HCM và các tỉnh Miền Đông

Đầu năm hàng trăm VĐV nhí tham gia giải cờ vua khu vực ĐBSCL, lần thứ VII - 2

Ông Nguyễn Ngọc Thương, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Đồng Tháp trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải

Giải cờ vua, cờ tướng mừng Đảng, mừng xuân Đinh Dậu – Đồng Tháp mở rộng 2017 sẽ diễn ra từ ngày 4/1 đến ngày 9/2 ( ngày 9/1 Tết).

Nguyễn Hành