Trung Quốc “đã chuẩn bị”cho leo thang căng thẳng với Philippines

(Dân trí) - Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống leo thang trong căng thẳng trên biển với Philippines, trong bối cảnh đối đầu ở một bãi đá ngầm trên Biển Đông giữa hai nước vẫn tiếp diễn.

 

Trung Quốc “đã chuẩn bị”cho leo thang căng thẳng với Philippines
Một tàu hải giám của Trung Quốc gần bãi đá ngầm Scarborough/Hoàng Nham.

 

“Phía Trung Quốc đã…chuẩn bị tất cả để phản ứng với bất kỳ leo thang căng thẳng nào từ phía Philippines”, bà Fu Ying cho biết tại Bắc Kinh vào ngày hôm qua. Tuyên bố được đăng tải trên trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày hôm nay.

 

Trung Quốc và Philippines đã vướng vào tranh chấp lãnh thổ ở bãi đá ngầm mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nham trong khi Philippines gọi là Scarborough ở Biển Đông trong suốt một tháng qua. Cả hai bên đều cử tàu tới khu vực khi căng thẳng diễn ra.

 

Đây là một trong những vụ đụng độ căng thẳng nhất trong những năm gần đây giữa hai nước do xung đột về tuyên bố chủ quyền đối với các vùng biển trên Biển Đông, khu vực được cho là giàu dầu mỏ và khí đốt.

 

Căng thẳng bắt đầu nổ ra vào ngày 8/4 vừa qua, khi các tàu Trung Quốc ngăn chặn tàu chiến Philippines bắt giữ các thủy thủ trên các tàu cá Trung Quốc ngoài khơi bãi đá ngầm mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền này.

 

Hiện 4 tàu hải giám Trung Quốc và 10 tàu cá vẫn neo đậu ngoài khơi bãi đá, giáp mặt với 2 tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines và 1 tàu của cơ quan đánh bắt cá.

 

Hôm thứ hai vừa qua bà Fu đã triệu Alex Chua, quyền đại sứ Philippines ở Trung Quốc, lên để bày tỏ phản đối gay gắt về vụ việc, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay.

 

“Rõ ràng là phía Philippines đã không nhận ra mình đang phạm sai lầm nghiêm trọng và đang có nỗ lực làm leo thang căng thẳng”, bà đã nói với ông Chua.

 

Phan Anh

Theo AFP