Ngoại trưởng Mỹ đi Trung Quốc

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton lên đường đi Trung Quốc vào tối thứ hai vào lúc quan hệ hai nước đang căng thẳng do vụ một luật sư Trung Quốc bị quản thúc tại gia được báo chí đưa tin là đang ẩn náu tại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh.

 

Ngoại trưởng Mỹ đi Trung Quốc


 

Giống như Tổng thống Obama, bà Clinton không bình luận về chỗ ở của ông Trần Quang Thành và liệu Mỹ và Trung Quốc có đang tìm cách đạt thỏa thuận về số phận của ông này hay không.

 

Trả lời các nhà báo có mặt tại Bộ Ngoại giao trước giờ lên đường đi Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ phát biểu: “Tôi không muốn nói trường hợp cụ thể nào vào lúc này nhưng tôi muốn đặt nó trong bối cảnh rộng lớn hơn. Quan hệ Mỹ Trung Quốc là quan trọng, quan trọng chẳng những cho Tổng thống Obama và tôi, mà còn quan trọng nhân dân Mỹ và thế giới. Chúng tôi đã ra sức xây dựng một mối quan hệ hiệu quả, xây dựng, toàn diện để cho phép chúng tôi tìm ra các phương cách làm việc chung với nhau.”

 

Bà nói quan hệ xây dựng bao gồm thảo luận thẳng thắn về những lĩnh vực hai nước có bất đồng, kể cả nhân quyền: “Đó là tinh thần chỉ đạo cho tôi trong lúc tôi lên đường đi Bắc Kinh tối nay, và tôi bảo đảm chắc chắn rằng chúng tôi sẽ thảo luận tất cả vấn đề, kể cả nhân quyền, vẫn còn tồn tại giữa hai nước.”

 

Bộ trưởng Clinton và Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner đứng đầu phái đoàn Mỹ đến dự cuộc họp mang tên Đối thoại Chiến lược và Kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc.

 

Về trường hợp của ông Trần Quang Thành, bà Clinton cho biết: “Tôi có lịch làm việc dài về nhiều đề tài mà chúng tôi quan tâm, kể cả nhân quyền và quyền tự do di chuyển của người dân bên trong Trung Quốc, là những người có quyền hành xử các quyền này dựa trên Tuyên ngôn Nhân quyền của quốc tế.”

 

Ông Trần bị quản chế tại gia từ năm 2010. Ông biến mất khỏi một xã trong tỉnh Quảng Đông hôm 22/4, vài ngày trước các cuộc họp song phương thường niên. Hiện Mỹ và Trung Quốc được cho là đang giữ thái độ khá trầm lặng về vụ việc.

Nhà ngoại giao hàng đầu về Đông Á, ông Kurt Campbell đã tới Bắc Kinh hôm Chủ nhật. Theo dự kiến, ông sẽ nói chuyện với các giới chức Trung Quốc về ông Trần Quang Thành, một luật sư và bị tuyên án 4 năm tù vào năm. Sau khi thụ hết án tù, ông Trần đã bị đặt dưới sự theo dõi nghiêm ngặt tại nhà của ông trong tỉnh Sơn Đông.

 

Phan Anh

Theo AP