Nadal giành ngôi vô địch Roland Garros lần thứ 7

(Dân trí) - Trong trận đấu tiếp của trận đấu ngày hôm qua đã bị hoãn lại do mưa, Nadal đã có chiến thắng 7-5 trước Djokovic. Và như thế tay vợt người TBN đã được chiến thắng chung cuộc 6-3 6-3 2-6 7-5 và lần thứ 7 đăng quang tại Roland Garros

Vào ngày hôm qua thời tiết không được thuận lợi, sau hai lần nghỉ vì mưa, BTC đã buộc lòng phải hoãn trận đấu sang ngày hôm nay. Ở thời điểm trận đấu tạm dừng, trận chung kết đang diễn ra ở set thứ 4. Khi đó Nadal mới rút ngắn tỷ số set đấu xuống còn 1-2. Và dù game cuối cùng hạt giống số 2 mới là người giành chiến thắng, nhưng việc dừng trận đấu là điều có hại cho Djokovic.
 
Nadal đã có chiếc cúp Pháp mở rộng thứ 7 trong sự nghiệp
Nadal đã có chiếc cúp Pháp mở rộng thứ 7 trong sự nghiệp

 

Tay vợt người Serbia đã thi đấu rất hưng phấn, với những cú đánh chính xác và hiểm hóc, Djokovic đã khiến Nadal phải gác vợt ở set đấu thứ 3. Bước sang set đấu thứ 4, Nole cũng đã giành ngay break để vươn lên dẫn trước 2-0, rồi Nadal rút ngắn xuống 2-1. Có thể thấy sự phấn trong lối chơi của Nole trong giai đoạn trước khi dừng trận đấu.

 

Nếu trận đấu còn tiếp tục chưa chắc Nadal đã có thể ngược dòng và giành lại chiến thắng ở set đấu thứ 4. Tuy nhiên, Djokovic chỉ biết trách “ông trời” khi không cho anh cơ hội. Trong trận đấu ngày hôm nay, Nadal đã lấy lại được sự bình tĩnh, bản lĩnh để có thể lật ngược lại và giành chiến thắng chung cuộc.
 
Nói như vậy chỉ là một chút tiếc nuối cho Nole, dù sao tay vượt hạt giống số 1 cũng chưa từng đăng quang ở Roland Garros. Và dù đứng trước một Nadal, người đã trở thành ông Vua thực sự của sân đất nện, nhưng tay vợt người Serbia vẫn thi đấu rất nỗ lực. Những nỗ lực ấy của Djokovic thật đáng khâm phục.
 
Vi Et