Yahoo "không suy suyển" sau đại hội cổ đông 1/8

(Dân trí) - Trái với những cuộc đấu khẩu quyết liệt trước đó, đại hội cổ đông ngày 1/8 của Yahoo lại khá yên bình với việc toàn bộ BGĐ được tiếp tục tại vị, cũng như rất ít cổ đông thắc mắc lý do Yahoo từ chối lời mời mua lại 47,5 tỉ đô của Microsoft.

Vài cổ đông tỏ vẻ không hài lòng về việc bầu lại ban giám đốc cũ, nhưng không phản đối dữ dội như năm ngoái, khi có tới 3 thành viên ban giám đốc (BGĐ)  bị 30% cổ đông bỏ phiếu chống.

Trong đại hội cổ đông năm nay, chỉ có 2 thành viên: chủ tịch Roy Bostock và Arthur Kern bị khoảng 20% bỏ phiếu chống. Đáng ngạc nhiên, giám đốc điều hành Jerry Yang, người sát cánh cùng Bostock lãnh đạo cuộc đối đầu với Microsoft lại được tới 85% cổ đông bỏ phiếu thuận.

Trên thực tế, kết quả thuận lợi này đã được dự báo khi BGĐ Yahoo kịp "kí thoả thuận ngưng bắn" với tỉ phú Carl Icahn hơn một tuần trước đại hội. Carl Icahn là ngưòi đề xướng "chiến dịch" lật đổ BGĐ qua đại hội cổ đông vì "dám" từ chối lời mời chào của Microsoft. Ông này được nhận 3 ghế trong ban giám đốc để đổi lấy việc ngừng đối đầu với các "đồng nghiệp" mới. Icahn không tham gia đại hội lần này.

Ba ghế "nhượng bộ" sẽ được Yahoo dành cho bản thân Icahn và hai người khác thuộc phe cánh ông này. Một trong hai người, Jonathan Miller, cựu giám đốc điều hành AOL bị ràng buộc bởi hợp đồng cấm gia nhập hàng ngũ đối thủ của AOL cho tới tháng 3/2009 nên sẽ khó có mặt trong BGĐ Yahoo trong thời gian tới. Nhân vật này được tin tưởng sẽ kế tục Yang, vốn không thể nâng cao được vị thế Yahoo trong suốt 13 tháng tại vị vừa qua.

Trong số 125 cổ đông tham gia hội nghị, chỉ có đúng 2 người chỉ trích quyết định không "về nhà" với Microsoft. Nhưng cũng chỉ có 2 thành viên nhiệt liệt ủng hộ quyết định "chia tay" với MIcrosoft của BGĐ. Các vướng mắc của những cổ đông còn lại bao gồm nhiều vấn đề, từ nhân quyền tại Olympic Bắc kinh đến .. hiện tượng BGĐ "toàn nam" của Yahoo.

Sóng gió với Microsoft và Icahn đã qua, nay BGĐ mới được bầu lại của Yahoo có thể tự tin nhìn về phía trước, với khó khăn trước mắt: giá cổ phiếu chỉ tăng chút ít so với 6 tháng trước khi Microsoft ngỏ lời chào mua. Giám đốc Yang hứa hẹn tăng ít nhất 25% lợi nhuận của Yahoo trong 2 năm tới.

Về quyết định chia tay với Microsoft, chủ tịch Bostock phân trần rằng đôi bên đã gặp mặt tới hơn 30 lần để thương thuyết cũng như tìm cách tăng giá trị cổ phiếu Yahoo: "Không bao giờ BGĐ muốn từ chối lời đề nghị của Microsoft. Nhưng chúng tôi luôn muốn đạt được thoả thuận có lợi nhất cho các cổ đông"

Phản pháo trong phát biểu cùng ngày, phát ngôn viên Microsoft khẳng định hãng luôn chào giá 33 đô một cổ phiếu, cái giá mà Yahoo viện dẫn Microsoft không chấp nhận để đổ lỗi cho thương lượng thất bại . Ông bình luận "Yahoo đang muốn viết lại lịch sử bằng những luận chứng vô căn cứ".

Lời bình luận của một cổ đông Yahoo, Mathtthew Rafat có lẽ đáng suy nghĩ nhất. Ông cho rằng chủ tịch Bostock bỏ quá nhiều công sức biện minh cho việc đổ vỡ với Microsoft, giống như một anh chàng mới bị "đá" cố thanh minh giữ thể diện: "Làm thế chỉ khiến hình ảnh công ty xấu thêm. Nếu đã chia tay cay đắng, cứ thế ngẩng đầu đi thẳng và đừng thanh minh gì hết!".

Hoàng Hải
Theo AP