Windows Vista gây khó dễ cho chuyên gia bảo mật

Tính năng mã hóa dữ liệu trong hệ điều hành thế hệ mới của Microsoft có thể cản trở công việc của các chuyên gia nghiên cứu và tiếp tay cho những kẻ phạm pháp.

Giáo sư Ross Anderson tại Đại học Cambridge (Anh), cho biết bộ chipset TPM (Trusted Platform Module) đang được các hãng sản xuất phần cứng và phần mềm quan tâm nhằm hạn chế nạn sao chép lậu. Windows Vista cũng sẽ hỗ trợ TPM và cho phép mã hóa toàn bộ ổ cứng máy tính, lưu khóa, mật khẩu cùng những chứng chỉ khác liên quan đến file và nội dung.

"Mặt trái của công nghệ quyền kỹ thuật số TPM là người tạo ra tài liệu, chứ không phải chủ sở hữu hệ thống máy tính, sẽ thiết lập các nguyên tắc tiếp cận nội dung", Anderson nói. Một kẻ buôn bán ma túy có thể soạn file về hoạt động kinh doanh của hắn trên bảng tính Excel và phân quyền để chỉ vài người nhất định mới truy cập được. Mọi người cũng có thể cài thời gian hạn chế, để khi các khóa trong chip TPM không còn hiệu lực, tài liệu về mặt lý thuyết sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại. Như thế, các cơ quan luật pháp khó có thể khai thác và phân tích những tài liệu bất hợp pháp.

Anderson cho rằng Microsoft nên sản xuất một phiên bản Vista riêng hoặc cung cấp khóa "cổng hậu" cho phép các thanh tra tiếp cận mọi tài liệu mã hóa. Tuy nhiên, Microsoft khẳng định họ sẽ không thiết kế bất cứ cổng hậu nào trên Windows Vista cũng như trong các phần mềm khác của mình.

Theo kế hoạch mới công bố, hệ điều hành Vista sẽ ra mắt với 8 bản, gồm 6 phiên bản chính thức Windows Starter 2007, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business và hai phiên bản Windows Vista Home Basic N, Windows Vista Business N cho khu vực châu Âu. (Chữ N ám chỉ phần mềm sẽ không tích hợp chương trình nghe nhạc Windows Media Player theo phán quyết của Ủy ban châu Âu).

Theo P.T.

VnExpress/InfoWorld, PCMag