Vừa đi vừa dùng điện thoại, người phụ nữ ngã cắm mặt xuống hầm

(Dân trí) - Không ít người có thói quen vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại và điều này tiểm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn. Trường hợp dưới đây là một lời cảnh báo cho những ai vẫn đang giữ thói quen cắm mặt vào điện thoại khi đang đi trên đường.

Camera giám sát đã ghi lại hình ảnh một người phụ nữ 67 tuổi đang đi bộ trên đường ở thành phố Plainfield (bang New Jersey, Mỹ), ban đầu người phụ nữ này vẫn chú ý đến xung quanh, tuy nhiên khi người này lấy điện thoại của mình ra để xem thông tin trên đó thì dường như đã mất đi sự chú ý thì đã vô tình vấp vào một cánh cửa hầm đang được mở trên lề đường và ngã xuống hầm sâu 1,8m bên dưới.

Người phụ nữ sử dụng điện thoại nên đã không chú ý đến cửa hầm trước mặt mình
Người phụ nữ sử dụng điện thoại nên đã không chú ý đến cửa hầm trước mặt mình

Lực lượng cứu hộ lập tức được gọi đến hiện trường và đưa người phụ nữ này ra ngoài bằng cánh. Người phụ nữ này sau đó được đưa đến bệnh viện với tình trạng bị thương nghiêm trọng.

Các nhà chức trách cho biết cánh cửa hầm đang được mở để sửa chữa một đoạn đường ống dẫn ga bị hư hỏng trong khu vực. Danh tính của người phụ nữ bị ngã không được tiết lộ.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội đã lập tức gây nên những tranh cãi trong cộng đồng mạng. Nhiều người đã đưa ra lời chỉ trích nhà chức trách khi không có biển cảnh báo phù hợp để người đi bộ chú ý đến và tránh cửa hầm đang mở, trong khi đó không ít người lại cho rằng với những ai vừa đi bộ vừa sử dụng điện thoại di động thì xứng đáng “nhận một bài học” để từ bỏ thói quen xấu của mình.

Tuy nhiên, có không ít ý kiến cho rằng người phụ nữ này đã... cố ý tự ngã xuống hầm để có lý do khởi kiện các cơ quan chức năng để đòi tiền bồi thường, tuy nhiên ý kiến này khó thuyết phục bởi lẽ những gì ghi nhận được trên camera giám sát cho thấy đó thực sự là một cú ngã mạnh do nạn nhân không chú ý đến đường đi của mình.

Vừa đi vừa dùng điện thoại, người phụ nữ ngã cắm mặt xuống hầm

T.Thủy
Theo ABC7