Sản phẩm dự thi Nhân tài Đất Việt 2011:

ViMarket - Chợ ứng dụng di động dành cho người Việt

(Dân trí) - Một gian hàng ứng dụng thuần Việt cho người dùng di động Việt Nam là điều không ít người trông đợi, và với sản phẩm “Vimarket - Chợ ứng dụng di động Việt” đã hiện thực hóa ý tưởng và sự trông đợi này.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của các thiết bị di động và các nền tảng di động, “cuộc chạy đua” giữa các nền tảng di động phần lớn dựa trên số lượng ứng dụng mà chúng hỗ trợ, khái niệm “chợ ứng dụng” đã dần trở nên rất quen thuộc với người dùng trên thế giới và cả ở Việt Nam.

AppStore của Apple dành cho nền tảng iOS hay Android Market của Google dành cho nền tảng Android đang là điểm đến quen thuộc của không ít người dùng smartphone tại Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sử dụng các chợ ứng dụng này một cách thành thạo, gây không ít khó khăn, với những rào cản về ngôn ngữ và hình thức thành toán, vô hình chung gây ra hạn chế cho người dùng di động tại Việt Nam. 

Từ đó, ý tưởng về một “chợ ứng dụng” thuần Việt, do người Việt làm chủ và cung cấp những ứng dụng do người Việt Nam xây dựng và phát triển là điều mà không ít người đã nghĩ đến, nhưng không phải ai cũng thực hiện được.

Sản phẩm “Vimarket - Chợ ứng dụng di động Việt” dự thi Giải thưởng Nhân Tài Đất Việt 2011 của thí sinh Lê Văn Giáp (đến từ Hà Nội) đã hiện thực hóa ý tưởng này. Sản phẩm này đã được Ban giám khảo Giải thưởng Nhân Tài Đất Việt đánh giá cao và đã lọt qua vòng sơ khảo để tranh tài tại vòng chung khảo sẽ diễn ra vào ngày 17-18/11 tới đây.

Ý tưởng ban đầu để xây dựng Chợ ứng dụng “Thuần Việt”:

Theo chia sẻ của tác giả Lê Văn Giáp, bản thân là một người nghiên cứu và phát triển các ứng dụng, game cho các nền tảng di động, từ lâu đã  ấp ủ mơ ước tự mình xây dựng một chợ ứng dụng/game cho riêng thị trường Việt Nam. 

Và sự thúc đẩy đó ngày càng mạnh mẽ khi vào khoảng đầu năm 2008, nền tảng di động mới mẻ Google Android bắt đầu được biết đến tại Việt Nam. Với ưu điểm của một nền tảng mở, tạo điều kiện để dễ dàng để tiếp cận, dễ dàng để phát triển các ứng dụng, game, Lê Văn Giáp nhận thấy đây thực sự là một nền tảng rất tiềm năng.

ViMarket - Chợ ứng dụng di động dành cho người Việt - 1
Tác giả Lê Văn Giáp và “giấc mơ” chợ ứng dụng thuần Việt thành hiện thực

Kèm theo đó, Google Android còn được các chuyên gia hàng đầu về công nghệ, kinh tế nhận định nó sẽ là nền tảng di động của tương lai, và ý định xây dựng một chợ ứng dụng “thuần Việt” dành cho nền tảng Android được ra đời từ đó.

Sau một thời gian dài nghiên cứu kỹ các giải pháp công nghệ, cách tiếp cận tốt nhất vào Google Android và đồng thời nắm bắt được xu hướng phát triển của thị trường cũng như thời điểm thích hợp để ra mắt sản phẩm, tác giả Lê Văn Giáp quyết định bắt đầu xây ựng chợ ứng dụng ViMarket vào tháng 1 năm 2011. 

ViMarket - Chợ ứng dụng di động dành cho người Việt - 2
Các ứng dụng “thuần Việt”  trên ViMarket

Sau 3 tháng miệt mài sau những giờ đi làm hành chính , ViMarket - sản phẩm chợ ứng dụng chạy trên điện thoại smartphone Android đầu tiên ở Việt Nam chính thức được giới thiệu tới cộng đồng vào ngày 12 tháng 4. Đến nay  (sau 6 tháng hoạt động) Vimarket đã có hơn 50.000 thành viên sử dụng,  hơn 500 ứng dụng/game (trong đó có gần 100 ứng dung, game Việt Nam) và hàng triệu lượt truy cập và lượt download.

Cầu nối giữa lập trình viên và người sử dụng di động Việt Nam

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, tác giả Lê Văn Giáp cho biết: “ViMarket mong muốn tạo ra một chợ ứng dụng riêng cho người Việt và phục vụ cho người Việt theo văn hóa và thị trường nội địa. Bản thân tôi thấy phương thức thanh toán của Android Market khiến người dùng Việt khó tiếp cận với những ứng dụng trả phí, điều này khiến những ứng dụng trả phí của người Việt trên Android Market không có chỗ đứng.”

“Điều này rất bất lợi cho các lập trình viên Việt Nam, họ hoặc phải phát hành ứng dụng miễn phí, hoặc phải xây dựng ứng dụng nhắm đến khách hàng người nước ngoài. Điều này khiến ứng dụng Việt trên Android Market vừa thiếu về số lượng, vừa yếu về chất lượng, mặc dù cộng đồng lập trình viên Việt Nam có rất nhiều người giỏi. Đây là một sự lãng phí về nhân tài. Và rào cản này sẽ bị phá vỡ bởi ViMarket sẽ tích hợp hầu hết các hình thức thanh toán thuận tiện nhất cho người dùng như tin nhắn SMS (đầu số), ví điện tử, thẻ cào mobile, ATM nội địa... nhằm mục đích tạo cho người dùng/khách hàng có thể mua ứng dụng, game một cách đơn giản và nhanh chóng nhất, thay vì chỉ có thể dùng được thẻ Visa trên các sản phẩm của nước ngoài”.

ViMarket - Chợ ứng dụng di động dành cho người Việt - 3
Tác giả Lê Văn Giáp thuyết trình về chợ ứng dụng di động Việt tại trường Đại học FPT

Với mục tiêu làm “cầu nối” giữa lập trình viên và người dùng tại Việt Nam, tác giả Lê Văn Giáp đã thành lập trang web VietAndroid.com vào tháng 8/2008 như một “tiền đề” để xây dựng một chợ ứng dụng gồm các sản phẩm của lập trình viên Việt Nam. Tới nay VietAndroid.com đã có gần 22.000 thành viên và trở thành diễn đàn lập trình trên nền tảng Google Android lớn nhất Việt Nam. 

Tác giả đã dành nhiều tâm huyết và công sức để phát triển diễn đàn, sẵn sang đi thuyết trình ở mọi nơi (quán café, trung tâm tin học, trường đại học: FPT, Bách Khoa, Công nghệ, …) với thêm một mong muốn góp phần xây dựng và phát triển thật nhanh nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp di động đang còn non trẻ của nước nhà và cũng là một cái nhìn xa cho những sản phẩm Việt sẽ có mặt trên chợ ứng dụng cũng chính là những sản phẩm đến từ trí tuệ của các lập trình viên trong nước.

Những dự định của tương lai

Theo tác giả Lê Văn Giáp, lý do chọn nền tảng Android làm nền tảng chủ đạo để phát triển các ứng dụng là vì đây là nền tảng mở, dễ tiếp cận để xây dựng các ứng dụng. Ngoài ra, đây còn là nền tảng tiềm năng, mà giờ đây đã trở thành nền tảng di động hàng đầu thế giới sau 3 năm được Google chính thức giới thiệu.

Tuy nhiên, cùng với xu thế phát triển hiện nay của các nền tảng di động, tác giả Lê Văn Giáp cho biết còn mong muốn mở rộng chợ ứng dụng của mình sang các nền tảng di động khác như Windows Phone hay iOS nếu các nhà phát hành (Microsoft và Apple) có những chính sách rộng rãi, cho phép sử dụng ứng dụng của bên thứ 3 phát triển được dễ dàng hơn, thì chắc chắn chợ ứng dụng “thuần Việt” sẽ được mở rộng trong tương lai.

Với mong muốn và có một khao khát được giúp các lập trình viên Việt Nam có điều kiện giới thiệu sản phẩm của mình tới cộng đồng, bao gồm cả nhà phát triển, các công ty di động và người dùng, để họ sớm thấy được một chợ ứng dụng của người Việt sẽ đem đến những cơ hội mới vô cùng tiềm năng, cũng như tìm ra được những tài năng công nghệ trong nước, tác giả Lê Văn Giáp hy vọng “sân chơi” của Giải thưởng Nhân Tài Đất Việt sẽ là cơ hội để anh quảng bá sản phẩm của mình, cũng như giúp các người dùng Việt Nam biết đến nhiều hơn về một chợ ứng dụng dành riêng cho người Việt.

Bạn có thể truy cập chợ ứng dụng Vimarket qua địa chỉ http://vimarket.vn hoặc cài đặt ứng dụng ViMarket trực tiếp trên Android tại đây.

Phạm Thế Quang Huy