Việt Nam sẽ tham gia Hiệp định Công nghệ thông tin (ITA)

Ngày 21/7 vừa qua tại Geneva (Thụy Sĩ), các nước tham gia Hiệp định công nghệ thông tin (ITA) đã tiến hành xem xét đề nghị của VN tham gia vào ITA với tính chất như một điều kiện pháp lý cần thiết trong khuôn khổ chung của các thỏa thuận gia nhập WTO của VN.

Đại sứ Ngô Quang Xuân, Trưởng phái đoàn đại diện VN tại Liên Hiệp Quốc cho biết như vậy từ Thụy Sĩ.

 

Tại cuộc họp, Đại sứ Ngô Quang Xuân đã phát biểu và trình ủy ban ITA xem xét dự thảo biểu cam kết cắt giảm thuế quan các sản phẩm công nghệ thông tin theo khuôn khổ của ITA.

 

Đại sứ nhấn mạnh với việc tham gia ITA, VN một lần nữa khẳng định quyết tâm trong đàm phán gia nhập WTO và hội nhập kinh tế quốc tế. Về thủ tục, sau khi Ban thư ký ủy ban ITA luân chuyển tài liệu vào ngày 24/7, nếu không có nước tham gia ITA nào phản đối, sau 4 hoặc 6 tuần (trừ thời gian nghỉ hè tại WTO trong tháng 8), VN sẽ chính thức tham gia ITA.

 

Theo Nguyên Hằng

Thanh niên