“Ứng viên nặng ký” ghế CEO của Microsoft bất ngờ đầu quân cho Google

(Dân trí) - Alan Mulally, cựu CEO và Chủ tịch hãng xe Ford đã bất ngờ được bổ nhiệm vào ban lãnh đạo tại Google. Trước đó, Mulally là ứng viên nặng ký nhất cho chiếc ghế CEO tại Microsoft trong thời gian Microsoft tìm người để thay thế Steve Ballmer.

Đầu năm ngoái, Alan Mulally được cho là ứng viên nặng ký nhất cho chiếc ghế CEO tại Microsoft mà Steve Ballmer để lại sau khi nghỉ hưu, nhưng Mulally đã từ chối lời đề nghị từ phía Microsoft để ở lại Ford tiếp tục phát triển những dự án dang dở tại hãng xe này. Tuy nhiên, mới đây Mulally đã bất ngờ lựa chọn một hãng công nghệ khác để đầu quân, đó là Google.

Alan Mulally từng từ chối Microsoft để lựa chọn Google
Alan Mulally từng từ chối Microsoft để lựa chọn Google

Theo thông cáo chính thức vừa được Google đưa ra, Mulally đã bất ngờ từ chức CEO và chủ tịch tại hãng xe Ford từ ngày 1/7 vừa qua để ngồi vào ban lãnh đạo tại Google từ ngày 9/7. Mulally đã trở thành thành viên thứ 11 trong ban lãnh đạo của Google và là thành viên mới nhất được bổ nhiệm vào ban lãnh đạo Google từ năm 2005 cho đến nay.

Theo nguồn tin nội bộ từ Google cho biết “gã khổng lồ tìm kiếm” đã rất nỗ lực để lôi kéo Mulally về làm việc cho mình trong nhiều tháng qua. Trước đó vào cuối năm 2012, Mulally từng tiết lộ Microsoft và Google là 2 công ty mà ông muốn được làm việc nhất sau khi rời bỏ Ford. Cuối cùng Mulally đã quyết định chọn Google thay vì Microsoft.

Nguồn tin trên cũng cho biết CEO Larry Page của Google đã rất quan tâm đến Mulally sau khi đọc cuốn sách “Biểu tượng Mỹ” của Mulally xuất bản hồi năm 2012, nói về những nỗ lực của ông trong việc vực dậy hãng xe Ford đang gặp nhiều khó khăn trên thị trường. Từ đó, Larry Page và Alan Mulally đã có nhiều cuộc đàm thoại với nhau trước khi Mulally quyết định về làm việc tại Google.

Với việc CEO của một hãng xe lớn về làm việc trong ban lãnh đạo, đây được xem là động thái để giúp Google phát triển hơn nữ tham vọng xây dựng những mẫu xe tự lái, nhất là trong bối cảnh Google vừa giới thiệu chiếc xe tự lái do chính mình xây dựng và phát triển cách đây không lâu.

“Để dự án xe hơi tự lái của Google ngày càng phát triển, công ty cần có sự kết hợp giữa văn hóa hiện hữu của công ty với cách thức tiếp cận thị trường xe hơi một cách an toàn”, Bob Denaro, nhà tư vấn hệ thống giao thông thông minh và cựu giám đốc tại Nokia nhận xét. “Alan Mulally sẽ giúp Google thực hiện điều này”.

Google đang có những dấu hiệu quan tâm hơn đến thị trường xe hơi. Bên cạnh mẫu xe tự lái do chính hãng xây dựng và phát triển, mới đây Google cũng cho ra mắt nền tảng Android Auto, là biến thể của nền tảng Android dành cho hệ thống trên xe hơi, cho phép người dùng giao tiếp và điều khiển các chức năng của xe thông qua giọng nói, như tìm kiếm đường đi, điều khiển chế độ giải trí, chơi nhạc...

Trước khi làm việc tại Ford và Google, Alan Mulally cũng từng nằm trong đội ngũ lãnh đạo tại hãng sản xuất máy bay Boeing. 

T.Thủy