Đà Nẵng:

Ứng dụng CNTT để hạn chế ùn tắc giao thông

(Dân trí) - Ngày 23/5, Sở GTVT Đà Nẵng phối hợp tổ chức với Công ty FPT IS tổ chức hội thảo với chủ đề: “Ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng giao thông”.

Theo đó, hội thảo được tổ chức nhằm mục đích giới thiệu các giải pháp công nghệ mới nhất để phát triển hạ tầng giao thông, góp phần giảm ùn tắc, quản lý các phương tiện giao thông và quy hoạch giao thông trong tương lai. 
 
Việc ứng dụng CNTT sẽ làm giảm ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn
Việc ứng dụng CNTT sẽ làm giảm ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn

Đồng thời, sự kiện cũng là dịp để các chuyên gia giao thông và chuyên gia Công nghệ thông tin (CNTT) có cơ hội trao đổi kinh nghiệm và cùng nhìn lại một số kết quả thí điểm trong việc triển khai giao thông thông minh tại nước ta.

Hội thảo tập trung vào 4 giải pháp lớn gồm: Giải pháp bản đồ thời gian thực (Probe); Giải pháp camera đếm lưu lượng giao thông và mô phỏng hiện trạng giao thông; Giải pháp nhận diện biển số xe; Giải pháp điều khiển đèn tín hiệu giao thông. Trong đó, 3 giải pháp đầu sẽ được tiến hành demo (vận hành thử) ngay tại hội thảo.

Theo Phó Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng - ông Phan Văn Chương - cho rằng hội thảo mong muốn sẽ giới thiệu các giải pháp công nghệ mới nhất để phát triển và quản lý hạ tầng giao thông, góp phần giảm ùn tắc, quản lý các phương tiện giao thông và quy hoạch giao thông trong tương lai. 

“Chúng tôi tin tưởng những nghiên cứu hôm nay là những bước đi tiền đề nhằm hình thành một mạng lưới giao thông thông minh, vừa đảm bảo tính ổn định, thông suốt, vừa phát triển Đà Nẵng theo định hướng thành phố du lịch – môi trường – công nghệ cao”, ông Chương phát biểu.

Ông Dương Dũng Triều, TGĐ Công ty hệ thống thông tin FPT cho biết: “Chúng tôi hy vọng hội thảo hôm nay giúp quý vị hiểu rõ hơn về các ứng dụng thông minh có thể giúp đô thị hiện đại ở Việt Nam nâng cao hiệu suất sử dụng hạ tầng giao thông”. 

Theo ông Triều, Công ty FPT IS đang sở hữu đội ngũ chuyên gia hùng hậu, có nhiều kinh nghiệm triển khai các hệ thống CNTT cốt lõi cho chính phủ Việt Nam nhằm giải quyết các vấn đề của xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, xã hội văn minh và an toàn hơn. 

“Chúng tôi mong muốn CNTT và truyền thông sẽ mang lại nhiều đổi thay mạnh mẽ cho TP Đà Nẵng. Sự ra đời của một hạ tầng hiện đại và các ứng dụng - dịch vụ công đầy đủ để vận hành thông suốt chính quyền điện tử TP Đà Nẵng, là nền tảng quan trọng giúp xây dựng thành công đô thị thông minh, thân thiện”, ông Triều phát biểu.
 
Chuyên gia về CNTT giới thiệu giải pháp chống ùn tắc giao thông ở đô thị lớn
Chuyên gia về CNTT giới thiệu giải pháp chống ùn tắc giao thông ở đô thị lớn

Tại hội thảo, các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT trong và ngoài nước cũng trình bày nhiều giải pháp để cải thiện vấn nạn ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn. Đặc biệt, chuyên gia CNTT đến từ Nhật Bản đã trình bày chi tiết về hệ thống quan sát, đếm xe lưu thông trên đường từ đó chuyển về trung tâm xử lý và điều khiển hệ thống đèn tín hiệu để giảm ùn tắc giao thông tại một điểm hay trên một đoạn đường.

Hiện nay, tại các thành phố lớn có mật độ người dân tham gia giao thông đông như Hà Nội, TPHCM… việc ứng dụng CNTT vào quản lý giao thông, tận dụng hạ tầng sẵn có là vấn đề hết sức bức thiết để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, tăng cường hiệu quả làm việc của các cơ quan nhà nước. 

Đây cũng là hướng đi phù hợp để xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ đã được Chính phủ ban hành nhằm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Công Bính