Trả tiền cho game di động

Dựa vào thăm dò của NDP Group, có đến 27% thuê bao di động ở Mỹ chơi game trên điện thoại của mình, tăng so với 20% vào năm ngoái.

Tin tốt cho các nhà sản xuất là số lượng người chơi game trên ĐTDĐ đã tăng. Theo đó, khách hàng trẻ có độ tuổi từ 13 đến 17 thích chơi game di động tăng gấp 3 lần. Có đến 60% người trong độ tuổi này thường xuyên chơi game trên ĐTDĐ của mình.

Nhưng xem xét kỹ hơn thì vấn đề lại không được khả quan cho lắm. Những người dùng di động thường không bỏ quá nhiều thời gian vào việc chơi game. Theo thăm dò, thời gian trung bình trong một lần chơi game chỉ khoảng 11 phút. Tệ hơn nữa, khách hàng thường không có xu hướng bỏ tiền ra cho game trên ĐTDĐ. Khoảng 2/3 số người được hỏi chỉ chơi những game miễn phí có sẵn trên điện thoại của họ, 1/3 còn lại chịu trả tiền để tải về máy những game tốt hơn.

Nhà phân tích Clint Wheelock của NDP cho biết: "Những gì mà khách hàng đang có là một thiết bị kỹ thuật tiện dụng và khi người ta có khoảng 10 phút rảnh rỗi, họ sẽ lấy nó ra và chơi game". Bất chấp nỗ lực khai thác sức mạnh của những mẫu điện thoại mới và tạo ra các game tốt hơn của các nhà sản xuất ĐTDĐ và sản xuất game, người sử dụng lại không có vẻ quan tâm đến chúng. Người ta chỉ quan tâm đến những giây phút thư giãn tức thời.

Sẽ có game đua xe tốc độ trên ĐTDĐ.

Sẽ có game đua xe tốc độ trên ĐTDĐ.

Một điều làm cho người sử dụng ĐTDĐ không mặn mà với các game trả tiền là mức giá của chúng. Giá trung bình của một game di động hiện nay vào khoảng 5,31 USD, nhưng những người chơi game thì cho rằng 1/2 giá đó là vừa. Còn những người chưa từng chơi game di động thì phản ứng gay gắt hơn. Họ cho rằng chỉ nên bỏ khoảng 2 USD một game là vừa. Điều này nói lên rằng ngành công nghiệp game trên ĐTDĐ có một thử thách thực sự phía trước. Khách hàng đang nói rằng "tôi không thể trả quá 50 USD cho một game trên máy. Tất cả những gì tôi chơi chỉ là trò xếp gạch".

Có thể người tiêu dùng không chung tiếng nói với các nhà kinh doanh về game di động, ít ra là theo cách mà họ mong đợi, nhưng vẫn có những tiềm năng cho thị trường này. Các nhà phát triển video game như Electronics Arts và Take Two Interactive đang cố gắng hết sức để tạo ra những phiên bản chơi trên ĐTDĐ của những game phổ biến của họ. Có cả các game phức tạp như The Sims, FiFa hay Madden Football.

Và cả những nhà cung cấp mạng như Sprint và Cingular cũng đang có những vấn đề để khách hàng bỏ tiền ra mua một game với giá 5 USD, khi mà họ vẫn giữ mức lợi nhuận ở những lĩnh vực khác. Một khi những nhà cung cấp mạng làm cho khách hàng chơi game nhiều hơn, thậm chí chỉ là một game miễn phí, họ cũng sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn. Những khách hàng thường chơi game trên ĐTDĐ sử dụng nhiều tiền hơn 57% cho các mẫu điện thoại mới thực hiện nhiều cuộc gọi hơn, sử dụng mạng không dây nhiều hơn đến 48%. Mức cước hàng tháng của những người hay chơi game trên ĐTDĐ cũng cao hơn các thuê bao thông thường 22%.

Theo Doanh nhân Sài Gòn