Tò mò web sex… hiểm họa “mười mươi”

(Dân trí) - Tìm kiếm trên mạng tưởng như là một hoạt động vô hại nhưng, truy tìm những nội dung “người lớn” hoặc click vào những đường link liên kết có thế sẽ làm tăng nguy cơ bị nhiễm malware, thư rác cho máy tính.

Nghiên cứu dựa trên những kết quả tìm kiếm từ các công cụ tìm kiếm phổ biến nhất: Google, MSN, Yahoo!, Ask và AOL, hãng bảo mật McAfee nhận thấy các dịch vụ này đều “chỉ điểm” đến những trang web có mức độ nguy hại ở 2 cấp độ: “đỏ”, “vàng”.

 

Những website “đỏ” thường phát tán phần mềm quảng cáo (adware) hoặc tự ý thay đổi các cài đặt trên hệ thống mà không cần sự cho phép của người dùng. Trong khi đó, màu vàng chỉ đến mức độ phần trăm rất cao cho những quảng cáo pop-up hoặc là một nguồn phát tán spam khổng lồ.

 

Theo khảo sát của McAfee, các thuật ngữ tìm kiếm có nội dung “người lớn” có cấp độ nguy hiểm gấp đôi những từ khóa tìm kiếm không liên quan đến nội dung này. “Free” và “bearshare” (là một gói chia sẻ file, chứ không phải là một cách nói lóng của từ “khiêu dâm”) cũng là các từ khóa tìm kiếm nguy hiểm nhất.

 

Trong khi chỉ có 3% kết quả tìm kiếm được đánh giá ở mức độ rủi ro cao thì có đến 8% các đường link liên kết, các đường link tài trợ trong các kết quả tìm kiếm mang lại thảm họa cho người dùng.

 

Thế Vũ

Theo ITWire