Tín hiệu tích cực cho thị trường smartphone cuối năm

Thế Anh

(Dân trí) - Báo cáo mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường Canalys cho biết thị trường smartphone trên toàn cầu đã giảm nhẹ 1%, xuống còn 294,6 triệu thiết bị xuất xưởng vào giai đoạn quý III.

Bất chấp tình trạng sụt giảm, đây vẫn được xem là một tín hiệu tích cực đối với toàn thị trường khi lượng smartphone xuất xưởng đã tăng 8,3% so với quý II.

Trong đó, Samsung tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu toàn ngành khi xuất xưởng 58,6 triệu thiết bị, chiếm 20% thị phần.

Tín hiệu tích cực cho thị trường smartphone cuối năm - 1

Thị trường smartphone toàn cầu sụt giảm 1% trong quý III (Ảnh: Tom's Guide).

Vị trí thứ hai thuộc về Apple với 17% thị phần. Gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã xuất xưởng được hơn 50 triệu thiết bị trong quý III. Thành công này chủ yếu đến từ nhu cầu mạnh mẽ của người dùng đối với dòng sản phẩm iPhone 15.

"Các nhà sản xuất đang tích cực củng cố vị thế tại phân khúc cao cấp. Thiết kế và giao diện sử dụng thiết bị liên tục được cải tiến để phù hợp với người dùng.

Cuộc chiến về smartphone màn hình gập trên toàn cầu dự kiến sẽ ngày càng căng thẳng hơn. Samsung đã phát hành bộ đôi Galaxy Z Fold5 và Z Flip5 sớm hơn 2 tuần so với thường lệ. Oppo cũng trình làng các mẫu Find N3 và OnePlus Open tại nhiều thị trường", Lucas Zhong, chuyên gia tại Canalys, chia sẻ.

Xiaomi đứng ở vị trí thứ ba với 41,5 triệu thiết bị xuất xưởng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2022. Các vị trí tiếp theo thuộc về Oppo (bao gồm cả OnePlus) với 9% thị phần và Transsion Group (gồm Tecno, Infinix và iTel) với 9% thị phần.

"Nhu cầu của người dùng tại các thị trường mới nổi đang thúc đẩy doanh số trong mùa mua sắm. Xiaomi và Transsion Group đã có một quý hoạt động hiệu quả ở phân khúc tầm trung và giá rẻ tại các thị trường châu Phi và Trung Đông", Sanyam Chaurasia, chuyên gia phân tích tại Canalys, nhận định.

Tín hiệu tích cực cho thị trường smartphone cuối năm - 2

Năm 2024, thị trường smartphone toàn cầu có thể tăng trưởng nhẹ (Ảnh: Android Authority).

Cũng theo dự báo từ các chuyên gia, thị trường điện thoại thông minh toàn cầu sẽ tăng trưởng nhẹ vào năm 2024.

"Các nhà sản xuất sẽ kết thúc năm 2023 với lượng hàng tồn kho ở mức ổn định hơn. Tuy vậy, các vấn đề bất ổn về địa chính trị sẽ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh tại nhiều khu vực.

Bên cạnh đó, chu kỳ nâng cấp thiết bị cũng đang kéo dài hơn so với trước đây. Điều này là một thách thức lớn cho các nhà sản xuất khi phải tập trung vào việc nâng cao năng lực sản xuất và tối ưu danh mục sản phẩm", Zhong nhận định.

Theo Canalys, PhoneArena