Thiếu nữ phát trực tiếp hành động tự sát của mình trên ứng dụng di động

(Dân trí) - Một thiếu nữ 19 tuổi người Pháp đã sử dụng ứng dụng di động Periscope để phát trực tiếp hành động tự sát của mình, khi cô lao thẳng người vào tàu hỏa, khiến nhiều người đang chứng kiến video trực tiếp của cô một phen hoảng loạn.

Nhà ga Égly, nơi cô gái trẻ đã lao mình vào tàu hỏa và tường thuật trực tiếp hành động này qua ứng dụng di động
Nhà ga Égly, nơi cô gái trẻ đã lao mình vào tàu hỏa và tường thuật trực tiếp hành động này qua ứng dụng di động

Thường xuyên dùng ứng dụng Periscope để phát những video trực tiếp về bản thân, cô gái tự giới thiệu bản thân có tên Oceane, 19 tuổi và làm việc tại một nhà dưỡng lão.

Trong những đoạn video trực tiếp, Oceane thường cho thấy cô ngồi trên một chiếc ghế dài, hút thuốc lá, chơi với con mèo của mình và đôi khi cô cũng khoe hình xăm: một bông hoa hồng trên cánh tay trái, một trái tim nhỏ trên ngón cái tay phải.

Oceane thường xuyên tâm sự với những người theo dõi cô trên ứng dụng Periscope, có những người mà cô chưa từng gặp mặt.

Vào chiều ngày thứ 3 (10/5) vừa qua, Oceane vẫn tiếp tục sử dụng ứng dụng Periscope để phát đi hình ảnh trực tiếp của bản thân và nói chuyện với những người đang theo dõi cô trên ứng dụng này.

Nhưng đến thời điểm 4 giờ 30 chiều, trong khi vẫn đang phát trực tiếp hình ảnh trên ứng dụng, Oceane đã gieo mình xuống đường tàu xe lửa tại ga Égly, cách Paris 40km. Khoảnh khắc Oceane tự kết liễu đời mình đã được truyền đi trực tiếp và nhiều người đã tận mắt chứng kiến qua ứng dụng Periscope.

Một ngày sau cái chết của Oceane, nhà chức trách Pháp cho biết sẽ tiến hành một cuộc điều tra về cái chết của cô gái trẻ này.

Eric Lallement, công tố viên địa phương cho biết cô gái trẻ (danh tính thực sự không được tiết lộ) đã gửi một tin nhắn đến bạn của người bạn trai cũ, tố cáo rằng bạn trai cũ của cô đã lạm dụng và cưỡng hiếp cô. Trong tin nhắn, Oceane cho biết cô sẽ tự kết liễu đời mình vì tội ác mà người bạn trai đã gây ra cho cô ấy.

Lallement cho biết các nhà điều tra đã kiểm tra smartphone của cô gái và nhận thấy thiết bị vẫn đang hoạt động bình thường. Người thân của Oceane cho biết cô gái là một người có tâm lý mỏng manh, dễ tổn thương và đang gặp rắc rối trong mối quan hệ với bạn trai cũ.

Theo các nhân chứng, người đã chứng kiến khoảnh khắc cô gái tự sát qua ứng dụng di động, thì trước khi thực hiện hành động của mình, Oceane đã nói: “Đoạn video tôi đang thực hiện bây giờ không phải nhằm tạo nên tiếng vang, mà là để mọi người phản ứng, để mở rộng tâm hồn”.

Khi một người dùng Periscope hỏi rằng liệu cô có ý định tự sát hay không, cô gái đã trả lời rằng: “Không, tôi sẽ không tự giết chính mình”, nhưng lại cho biết thêm: “Tôi đã đạt đến điểm mà không còn điều gì có thể khiến mình vui. Không gì có thể khiến tôi muốn thức dậy vào sáng mai”.

Nhiều người khi xem đoạn video trực tiếp của Oceane đã bày tỏ sự thông cảm và an ủi cô gái, tuy nhiên chừng đó là chưa đủ để ngăn lại hành động dại dột của cô gái này.

Hiện các nhà chức trách đang điều tra cáo buộc của cô gái nhằm vào người bạn trai cũ và tìm hiểu xem người này có liên quan gì đến cái chết của cô gái hay không.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên những hành động gây rối hay bạo lực được phát trực tiếp qua các ứng dụng truyền hình trực tiếp. Vào tháng trước, 2 thiếu niên đã tấn công một người đàn ông say rượu ở thành phố Bordeaux (Pháp) và một trong 2 kẻ tấn công đã tường thuật trực tiếp toàn bộ sự việc qua ứng dụng Periscope. Hai thiếu niên này sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ.

Cũng trong tháng trước, một nữ sinh 18 tuổi đã chứng kiến một nữ sinh 17 tuổi cùng trường bị cưỡng hiếp, nhưng thay vì giúp đỡ, thiếu niên này đã dùng ứng dụng Periscope để tường thuật trực tiếp vụ cưỡng hiếp. Nữ sinh 18 tuổi này cùng kẻ thực hiện hành vi cưỡng hiếp sau đó đều đã bị cảnh sát bắt giữ.

Theo Thomas Husson, chuyên gia của công ty phân tích công nghệ Forrester Resarch có trụ sở tại Paris, cho biết công nghệ luôn có hai mặt và rất khó để ngăn người dùng có thể truyền đi trực tiếp những hình ảnh bạo lực hay tội ác.

“Luôn có 2 mặt tốt và xấu của công nghệ. Những ứng dụng này cho phép phát truyền hình trực tiếp giúp mọi người kết nối nhau hơn, nhưng cũng là công cụ để phát đi những hình ảnh bạo lực hoặc thảm họa”, Thomas Husson nhận xét.

Dĩ nhiên, công nghệ được tạo ra nhằm phục vụ lợi ích của con người, nhưng cái cách mà con người sử dụng công nghệ cho những mục đích khác nhau thì rất khó để có thể kiểm soát.

T.Thủy