Thiệt mạng vì smartphone phát nổ và thiêu rụi phòng ngủ

(Dân trí) - CEO của quỹ đầu tư nổi tiếng ở Malaysia Cradle Fun Nazrin Hassan vừa mất cách đây vài ngày sau khi một trong hai chiếc smartphone của ông phát nổ khi đang sạc pin trong phòng ngủ.


CEO của quỹ đầu tư Cradle Fun Nazrin Hassan đã thiệt mạng trong vụ nổ điện thoại.

CEO của quỹ đầu tư Cradle Fun Nazrin Hassan đã thiệt mạng trong vụ nổ điện thoại.

Theo thông tin từ các báo cáo, dường như vụ nổ từ trong phòng ngủ đã khiến ông Hassan bất tỉnh và khói lửa đã làm cho ông này bị ngạt thở. Sự việc diễn ra từ tuần trước khi ông Hassan đang ngủ say.

Người em rể của Hassan cho biết chiếc đệm trong phòng ngủ đã bốc lửa và phần lưng của ông ấy bị thương nặng khi chiếc điện thoại phát nổ.

“Anh ấy có 2 chiếc điện thoại của BlackBerry và Huawei. Chúng tôi không biết chiếc điện thoại nào bốc cháy. Liệu ai có thể nghĩ được rằng đến một ngày nào đó 3 con trai bé nhỏ của anh ấy phải lớn lên mà không có cha mình bên cạnh”, em rể của Hassan viết trên mạng xã hội.

Đến thời điểm hiện tại, theo kết luận của cảnh sát, Hassan đã bị mắc kẹt lại trong đám cháy trong phòng ngủ của ông và qua đời vì ngạt thở.

Cradle Fund là một công ty thuộc Bộ Tài Chính của Malaysia nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp công nghệ khởi nghiệp. Công ty này đã tài trợ thành công cho nhiều công ty nội địa, như Grab, iMoney.

Khôi Linh