Sản phẩm dự thi Nhân tài Đất Việt 2006:

Thày giáo trẻ và chương trình Phổ cập giáo dục THCS

(Dân trí) - Ở một vùng CNTT còn nhiều hạn chế như ở Phú Lương - Thái Nguyên, một thày giáo trẻ dạy Toán cấp THCS đã tự mình hoàn thiện sản phẩm "Phổ cập giáo dục THCS", với mong muốn Chương trình sẽ thay thế hoàn toàn cho việc ghi chép và tổng hợp các biểu mẫu phổ cập bằng tay, tránh được các sai sót thường gặp khi làm phổ cập.

Sản phẩm này đã được thày Hùng gửi đi tham gia cuộc thi Nhân tài đất Việt 2006.

 

Thày giáo dạy toán viết sản phẩm CNTT

 

Sinh năm 1982, thày Nguyễn Mạnh Hùng (hiện là GV trường THCS Thị trấn Đu - Phú Lương - Thái Nguyên) là một thanh niên còn rất trẻ và đầy nhiệt huyết với giáo dục. Điều làm chúng tôi bất ngờ, thày Hùng không dạy Tin học mà dạy Toán. Ở thị trấn Đu- nơi Hùng đang công tác, chỉ có những chiếc máy tính cổ lỗ ở hàng Internet, không có ổ CD.

 

Hùng cho rằng phổ cập giáo dục là một công tác quan trọng, là một trong những mục tiêu quốc gia lớn của nước ta nằm trong chiến lược nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Thế nhưng công việc quan trọng ấy hiện tại vẫn đang được thực hiện bằng một cách thức đã quá cũ và có độ chính xác rất thấp là đọc - chép. Có lẽ vì thế mà ở các trường THCS, việc xảy ra những sai sót trong hồ sơ phổ cập đã trở thành chuyện phổ biến và ít người quan tâm đến. Trong những năm gần đây, người ta đã nói rất nhiều về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý hồ sơ. Nhưng làm thế nào để đưa CNTT vào ứng dụng rộng rãi và có hiệu quả khi mà khả năng sử dụng máy tính của đội ngũ cán bộ đa số vẫn còn hạn chế ?

 

Chính vì vậy cần có những phần mềm thân thiện, thật dễ sử dụng, không gây khó khăn cho người dùng để có thể khai thác khả năng của những chiếc máy vi tính đã được cấp về nhưng còn chưa biết dùng vào việc gì trong các nhà trường THCS hiện nay.

 

Sản phẩm sẽ là trợ thủ đắc lực của giáo viên

 

Sản phẩm Chương trình Phổ cập giáo dục THCS xuất phát từ thực tế, việc nhập liệu của giáo viên thường rất mất thời gian và gặp nhiều khó khăn. Chương trình phổ cập giáo dục THCS có thể dùng để thay thế hoàn toàn cho việc ghi chép và tổng hợp các biểu mẫu phổ cập bằng tay, tránh được các sai sót thường gặp khi làm phổ cập.

 

Với việc nhập hồ sơ phổ cập vào một tệp dữ liệu, bạn có thể lưu trữ các dữ liệu này rất đơn giản với thời gian vĩnh cửu mà không sợ bị nhàu nát như sử dụng sổ sách thông thường. Việc thống kê cũng rất đơn giản, chỉ cần vài thao tác nhấn chuột là xong. Mỗi một thao tác chương trình đều có hướng dẫn chi tiết. Chương trình có khả năng trao đổi dữ liệu với Excel, điều này tạo ra sự linh hoạt, mềm dẻo cho người sử dụng, cho phép xuất dữ liệu ra Excel để chỉnh sửa trang in theo ý muốn hay tính toán khác tuỳ yêu cầu. Sản phẩm được thiết kế hết sức thân thiện và rất dễ sử dụng, chạy ổn định và cho kết quả chính xác trên mọi hệ điều hành Windows hiện nay.

 

Sản phẩm bao gồm 2 module chính phục vụ cho các công việc thực tế ở trường THCS là: Phổ cập giáo dục THCS và Quản lý điểm THCS, cho phép bạn sao lưu tệp dữ liệu đang mở ra đĩa mềm, CD, ổ cứng hay USB để khi cần có thể đem trao đổi dữ liệu với máy tính khác. Điều này đặc biệt hữu ích: Bạn làm việc ở một nơi mà vẫn có thể tiếp tục làm ở một nơi khác.

 

Ngoài việc tính điểm theo sổ điểm, chương trình còn có chức năng tính điểm đơn lẻ cho từng học sinh giống như một chiếc máy tính điện tử thông thường, bạn chỉ việc nhập các điểm hệ số mà không cần quan tâm đến số lần điểm. Chương trình cũng có thể giúp bạn xếp loại học lực, hạnh kiểm và danh hiệu thi đua của học sinh nếu bạn là giáo viên chủ nhiệm và cho phép in các bảng xếp loại ra giấy (để thông báo tới gia đình học sinh chẳng hạn).

 

Ngoài ra, chương trình cũng khả năng trao đổi dữ liệu với Excel - là một ứng dụng rất quen thuộc của Microsoft. Bạn có thể chọn tính điểm rồi xuất dữ liệu ra Excel để chỉnh sửa tuỳ ý nếu bạn không hài lòng với những mẫu báo cáo của chương trình. Đặc biệt, chương trình còn hỗ trợ các trường phổ thông (kể cả Tiểu học, THCS và THPT...) trong việc in giấy khen cho những học sinh đạt loại khá, giỏi vào cuối năm học. Chương trình cho phép người sử dụng chỉnh lại mẫu phôi in cho phù hợp để in từng giấy một hoặc in hàng loạt bằng cách lọc ra những học sinh đạt khá, giỏi từ trong sổ điểm.

 

Sản phẩm này được thiết kế theo tiêu chí thân thiện và rất dễ sử dụng. Sử dụng sản phẩm này sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể cho các trường trung học khi làm phổ cập hàng năm. Việc sử dụng sản phẩm còn giúp cho công tác thanh tra, kiểm tra được tiến hành đơn giản, chính xác, hiệu quả hơn. Người kiểm tra chỉ cần vài thao tác trên máy tính là biết kết quả của công việc. Với sản phẩm này, dữ liệu được lưu trữ vĩnh cửu trên máy tính nên dễ dàng kiểm tra lại hồ sơ của những năm trước một cách nhanh chóng và tiện lợi mà không lo làm hỏng hay nhàu nát sổ gốc.

 

Với module Quản lý điểm THCS, các trường có thể sử dụng để lưu giữ sổ điểm của nhiều năm, như vậy nếu có vấn đề gì (bị thất lạc sổ điểm chẳng hạn) thì vẫn còn có cách khắc phục được. Hoặc cũng có thể in kết quả các mặt giáo dục của học sinh để thông báo tới gia đình trong những cuộc họp phụ huynh học sinh, giúp cha mẹ các em nắm được tình hình học tập của lớp và con em họ...

 

Hùng đánh giá Nhân tài đất Việt là cuộc thi quy mô, có uy tín lớn và rất rộng.Cái hay nhất của cuộc thi không phải là giải thưởng mà là tạo một sân chơi bình đẳng cho mọi đối tượng yêu thích tin học. Quan trọng hơn, qua cuộc thi có thể phát hiện nhiều sản phẩm có tính ứng dụng cao. Hùng cũng hy vọng, BTC sẽ tiếp tục là cầu nối hữu hiệu giữa tác giả và các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT. “Đây là một điều mà theo em là rất hay”, Hùng nói.

 

Bảo Trung