Tham vọng “ngôi vương”, AT&T chi 39 tỷ USD thâu tóm T-Mobile

(Dân trí) - AT&T, hãng viễn thông lớn thứ 2 tại Mỹ, tuyên bố đã “thu nạp”đối thủ đứng thứ 4 trên thị trường là T-Mobile với một số tiền khổng lồ để có được tổng số thuê bao lên đến 130 triệu, vượt mặt Verizon trở thành nhà mạng lớn nhất nước Mỹ.

Tham vọng “ngôi vương”, AT&T chi 39 tỷ USD thâu tóm T-Mobile  - 1


Thương vụ này được cho biết sẽ kết thúc trong 12 tháng tới. Theo đó, AT&T phải trả 25 tỷ USD tiền mặt và phần còn lại sẽ tính theo cổ phiếu. Với việc sáp nhập với AT&T, tập đoàn Deutsche Telekom, cha đẻ của T-Mobile, sẽ có 8% quyền sở hữu AT&T. Một thành viên của Deutsche Telekom sẽ gia nhập vào ban giám đốc của nhà mạng này.

Mặc dù AT&T cho hay thương vụ này sẽ giúp hãng mở rộng mạng lưới LTE 4G tại Mỹ, nhằm cung cấp những dịch  vụ tối ưu hơn cho hơn 294 triệu người dùng. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng động thái này cũng có thể sẽ dẫn đến hiện tượng “chặt chém” khi AT&T không còn e ngại các đối thủ trong cuộc cạnh tranh giành thuê bao.

Đây là thương vụ lớn nhất của AT&T kể từ khi mua lại công ty BellSouth hồi năm 2006 với giá khoảng 83 tỷ USD. Đây cũng là vụ mua bán lớn nhất trong ngành viễn thông toàn cầu từ năm 2004 khi Sprint đồng ý sáp nhập với Nextel Communications, và đây là “phi vụ” lớn thứ 6 trong lịch sử ngành công nghiệp di động.
Khôi Linh