Teen Trung Quốc nghiện chat và mê bạn ảo

(Dân trí) - Chỉ 6% học sinh trung học ở Trung Quốc cho rằng kết bạn trên mạng giúp nâng cao việc học hành, trong khi đó có đến 41% thừa nhận việc chat chit trên mạng ảnh hưởng tiêu cực đến cả học tập lẫn cuộc sống của họ.

 
Teen Trung Quốc nghiện chat và mê bạn ảo - 1

Chủ đề nóng nhất trong các cuộc trò chuyện trực tuyến là cuộc sống thường nhật, tình cảm và những kinh nghiệm bản thân, trong khi chưa đến 30% thảo luận chuyện học hành.

 
Một cuộc thăm dò mới đây ở Trung Quốc được tiến hành trên học sinh trung học khắp cả nước liên quan đến tình bạn online đã cho những con số thống kê đáng báo động.

 

Cuộc thăm dò được thưc hiện bởi Viện nghiên cứu khoa học giáo dục Thượng Hải trong một chương trình của Bộ Giáo dục Trung Quốc.

 

Đối tượng khảo sát của cuộc nghiên cứu là khoảng 2.000 học sinh trung học ở 10 tỉnh và thành phố, trong đó có Thượng Hải, Bắc Kinh và Quảng Đông.

 

Thông qua bảng hỏi và phỏng vấn, mục đích cuộc thăm dò là nghiên cứu vấn đề học sinh trung học (thuộc độ tuổi teen) kết bạn online như thế nào và những ảnh hưởng của việc tán gẫu trên mạng.

 

Sun Caiping và Tang Yan, phụ trách dự án cho biết kết quả thăm dò khiến các chuyên gia phải giật mình khi có tới hơn 40% giới teen cho biết cuộc sống của họ bị ảnh hưởng bởi những người bạn trên mạng.

 

Khoảng 35% nói rằng họ bị ảnh hưởng bởi quan điểm của những người bạn “ảo”, trong khi 5% thậm chí thừa nhận mối quan hệ ảo này tác động đến tâm trạng của họ.

 

Một số teen còn cho biết họ từng trốn học để tán gẫu trên mạng hay chat thâu đêm.

 

Tuy nhiên, chưa tới 1% học sinh được hỏi cho rằng những người bạn ảo hỗ trợ họ nhiều hơn so với những người bạn ngoài đời thực.

 

Tính tình ngay thẳng, hài hước và thái độ lịch sự được xem là những phẩm chất hàng đầu mà các teen Trung Quốc chọn khi kết bạn online.

 

Các nữ sinh khẳng định họ thường xóa tên một người khỏi danh sách bạn ảo nếu anh ta hoặc cô ta sử dụng những ngôn ngữ xấu.

 

Hầu hết các teen tham gia cuộc khảo sát đều muốn kết bạn với những người nhiều hơn họ 5 đến 10 tuổi.

 

Khoảng 9% cho biết họ quan tâm đến tổng thể của bạn “ảo”, 17% quan tâm đến tài năng, 19% chú ý đến vẻ bên ngoài và 31% để ý đến cá tính.

 

Phần còn lại nói rằng họ cứ tán gẫu và kết bạn trên mạng theo bản năng.

 

Những chủ đề nóng nhất trong các cuộc trò chuyện trực tuyến là cuộc sống thường nhật, tình cảm và những kinh nghiệm bản thân, trong khi chưa đến 30% thảo luận chuyện học hành.

 

Nhìn chung cuộc sống là chủ đề yêu thích của các nữ sinh, trong khi các cậu con trai quan tâm nhiều hơn đến sex.

 

Về cơ bản, điều thu hút 69% giới teen Trung Quốc ngồi chat với một ai đó là vì sự bí ẩn của người bạn ảo.

 

Lý do dẫn đến việc kết bạn trực tuyến thì rất đa dạng. Gần một nửa teen được hỏi muốn tìm kiếm sự ủng hộ tinh thần từ những người bạn ảo và 38% chỉ tán gẫu trên mạng cho vơi buồn mà thôi.

 

Một số nói rằng họ có cảm giác thân thuộc “như trở về nhà” trên các diễn đàn Internet. Những lời chào, những câu hỏi thăm của những người bạn ảo thậm chí còn ân cần hơn chính bố mẹ họ.

 

Võ Hiền

Theo Shanghaidaily