Spyware làm thay đổi thói quen truy cập Internet

(Dân trí) - Theo dự án nghiên cứu Internet và đời sống người Mỹ mới đây cho biết, những người sử dụng Internet lo ngại về phần mềm gián điệp và phần mềm quảng cáo đang ngày càng tránh xa một số trang Web nhất định, tránh sử dụng mạng chia sẻ tệp tin thậm trí là thay đổi trình duyệt Web.

Cũng đã có rất nhiều người sử dụng cho biết họ đã không còn dám mở các tệp tin đính kèm theo các email nếu không chắc chắn là chúng an toàn.
 
Theo Susannah Fox, tác giả chính của dự án cho biết, người sử dụng ngày nay đang dần hạn chế các hoạt động Internet. Người sử dụng cũng ngày càng ít mạo hiểm hơn và cảm thấy ít tự do hơn trong việc làm những gì họ muốn khi ở trên mạng.
 
Tác giả cũng cho biết thêm là phần mềm gián điệp – không giống như các mối đe doạ khác trên Internet trước đây – hiện đang thu hút sự chú ý của người sử dụng.
 
Theo kết quả nghiên cứu của dự án cho thấy, có tới 48% số lượng người trưởng thành sử dụng Internet ở Mỹ đã ngừng truy cập vào các trang web mà ho sợ rằng họ có thể nhận được những chương trình gián điệp không mong muốn vào máy tính của mình. Có 25% số người người sử dụng Internet đã ngừng việc sử dụng các phần mềm chia sẻ tệp tin - những loại phần mềm thường đi kèm với rất nhiều các chương trình quảng cáo. Nhiều khi các phần mềm nguy hiểm lại thường trá hình dưới dạng các bài hát hay các bộ phim chờ được tải xuống trên các mạng chia sẻ tệp tin.
 
Chỉ có 18% số lượng người trưởng thành sử dụng Internet tại Mỹ là đã bắt đấu sử dụng trình duyệt Mozilla Firefox hoặc một trình duyệt web thay thế khác. Đơn giản vì hiên có rất nhiều các chương trình nguy hiểm thường xuyên đột nhập qua các lỗ hổng của trình duyệt web phổ biến nhất hiện nay – Internet Explorer.
 
Có 81% người sử dụng Internet đã cẩn thận hơn với các bức thư điện tử có tệp tin đính kèm - một hình thức phát tán virus phổ biến nhất hiện nay.
 
Và có tới 91% người sử dụng Internet cho rằng họ đã có những điều chỉnh thay đổi trong thói quen truy cập mạng Internet của mình.
 
Mặc dù đã có rất nhiều người thay đổi thói quen truy cập mạng của mình nhưng họ lại thường không mấy khi sửa chữa máy tính của mình mỗi khi bị nhiễm virus, chương trình gián điệp hay chương trình quảng cáo; cho dù là máy tính của họ đã bị chạy chậm đi rất nhiều
 
Có 20% số lượng người sử dụng thường không sửa chữa máy tính của mình khi gặp trục trặc. Còn trong số những những người có sửa chữa máy tính của mình thì 29% trong số họ phải để một khoảng thời gian ít nhất là 1 tháng mới tiến hành sửa.
 
Cứ 2 trong sô 5 người sửa chữa máy tính của mình là tự mình sửa hoặc nhờ bạn bè người thân hoặc nhờ thợ sửa chữa chuyên nghiệp. 20% trong số các trường hợp như thế này là các sự cố không thể khắc phục.
 
Dự án nghiên cứu cũng thống kê được là có tới 43% người sử dụng mạng Internet là đã từng bị nhiễm các phần mềm gián điệp hay phần mềm quảng cáo hoặc là bị nhiễm cả hai. 3/4 số người sử dụng Internet lại thường không đọc những thoả thuận người dùng hoặc những tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để đôi khi từ đó phát hiện ra các phần mềm gián điệp hay quảng cáo.
 
Dự án nghiên cứ được tiến hành theo hình thức phỏng vấn qua điện thoại với 2.001 người Mỹ trong khoảng thời gian từ ngày 4/5 đến ngày 7/6.

PV