Samsung thua kiện Apple tại Anh, Nokia lên tiếng ủng hộ “quả táo”

(Dân trí) - Sau khi thua kiện ở Nhật, Samsung lại tiếp tục “nếm trái đắng” trước Apple tại Anh. Chưa hết, hãng công nghệ Hàn Quốc hẳn sẽ có nhiều điều phải lo lắng sau khi Nokia đứng về phía Apple trong cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Samsung và Apple.

Một tòa án ở Anh đã quyết định phần thắng thuộc về Apple trong vụ kiện vi phạm bản quyền công nghệ mà Samsung cáo buộc Apple. Theo đó, Thẩm phán Christopher Floyd đã ra phán quyết rằng các sản phẩm di động của Apple không vi phạm bằng sáng chế về công nghệ mạng 3G mà Samsung đang nắm giữ.

“Chúng tôi rất thất vọng về phát quyết của tòa án. Sau khi xem xét kỹ lưỡng bản án, chúng tôi sẽ quyết định có nộp đơn kháng cáo hay không”, một phát ngôn viên của Samsung cho biết sau khi tòa án tại Anh đưa ra phán quyết.

Trong khi đó, phía Apple từ chối đưa ra lời bình luận về phán quyết này.

Samsung một lần nữa phải “nếm trái đắng” trước Apple
Samsung một lần nữa phải “nếm trái đắng” trước Apple

Trước đó, Samsung đã gửi đơn kiện lên tòa ánh Anh khẳng định rằng các sản phẩm của Apple vi phạm một bằng sáng chế quan trọng mà Samsung đăng nắm giữ về chuẩn kết nối 3G. Theo đó Samsung tuyên bố sẽ thu về số tiền bản quyền chiếm 2,5% doanh thu các thiết bị có kết nối 3G mà Apple bán được.

Năm ngoái, Samsung cũng nộp đơn kiện lên toàn án Liên bang ở Mỹ để yêu cầu Apple số tiền phạt 399 triệu USD vì các các buộc vi phạm bản quyền công nghệ tương tự mà Samsung đang nắm giữ, tuy nhiên Apple đã phản bác lại bằng cách lập luận nhiều công ty khác cũng đang sử dụng các bản quyền công nghệ của Samsung một cách bình thường.

Có vẻ như thẩm phán Floyd của tòa án Anh đã đồng ý với lập luận của Apple và cho rằng cáo buộc của Samsung nhằm vào Apple là không hợp lệ.

Đây là thất bại thứ 2 của Samsung trước Apple trong vòng 10 ngày qua. Trước đó vào cuối tháng 2, một tòa án tại Nhật Bản cũng đã xử Samsung thua Apple trong một vụ kiện do chính hãng công nghệ Hàn Quốc khởi xướng nhằm chống lại Apple.

Nokia bất ngờ trở thành “đồng minh” của Apple trong vụ kiện với Samsung

Hãng điện thoại Phần Lan Nokia đã bất ngờ lên tiếng ủng hộ Apple trong  cuộc chiến pháp lý kéo dài với Apple, một động thái được cho là khá bất ngờ nhất là khi trước đây Nokia cũng đã từng “đụng chạm” với Apple trong những cuộc chiến về pháp lý.

Nokia đã nộp đơn lên Tòa án phúc thẩm Hoa Kỳ với nội dung hỗ trợ cho Apple. Nokia cho rằng thẩm pháp Lucy Koh, người chịu trách nhiệm giám sát và phán quyết cho vụ án tranh chấp giữa Samsung và Apple tại Mỹ, đã sai khi từ chối yêu cầu của Apple cho một lệnh cấm bán vĩnh viễn các sản phẩm của Samsung tại Mỹ.

Nokia bất ngờ trở thành “đồng minh” của Apple trong cuộc chiến chống lại Samsung
Nokia bất ngờ trở thành “đồng minh” của Apple trong cuộc chiến chống lại Samsung

Trước đó, trong phiên xử giữa Samsung và Apple vào năm ngoái, Lucy Koh chỉ yêu cầu Samsung bồi thường cho Apple số tiền 1,05 tỷ USD thay vì một lệnh cấm bán hoàn toàn nhiều sản phẩm của Samsung. Thẩm phán Koh lập luận rằng để đảm bảo một lệnh cấm bán các sản phẩm của Samsung, Apple cần phải chứng minh “quan hệ nhân quả” giữa các bằng sáng chế bị vi phạm đối với sản phẩm của mình.

Nokia cho rằng phán quyết của thẩm phán Koh là một sai lầm và có thể gây ra thiệt hại cho hệ thống bảo vệ bằng sáng chế tại Mỹ trên phạm vi rộng, bởi lẽ nếu Apple thực hiện điều đó sẽ phải trưng toàn bộ công nghệ được cấp bằng sáng chế cho các đối thủ, và đây là một điều rất nguy hiểm với các công ty công nghệ.

Hiện Nokia là hãng đầu tiên và duy nhất lên tiếng và ủng hộ Apple trong vụ kiện giữa “quả táo” với Samsung. Tuy nhiên, Samsung hoàn toàn có lý do để lo lắng, nhất là khi Nokia là một trong những “ông lớn” đang nắm giữ số lượng bằng sáng chế công nghệ khổng lồ hiện nay.

Trước đó, Nokia đã sử dụng các bằng sáng chế công nghệ của mình để chống lại RIM hay chính Apple và thu lại những khoản tiền đền bù không nhỏ từ các hãng này. Hiện tại, “kho” sáng chế công nghệ đang nắm giữ được xem là một trong những “mỏ vàng” mà Nokia có thể khai thác để thu về lợi nhuận cho mình, thông qua việc cho thuê hoặc bán lại cho các hãng công nghệ khác.

T.Thủy