Samsung, Apple tiếp tục “thống trị” thị trường smartphone

(Dân trí) - Samsung và Apple tiếp tục thống trị thị trường smartphone trong 3 tháng quý III/2013 khi chiếm đến 43,3% thị phần toàn cầu, trong đó riêng Samsung chiếm đến 32,1% thị phần, bỏ xa Apple đứng ở vị trí thứ 2 với 12,1% thị phần smartphone.

Hãng nghiên cứu thị trường Gartner vừa công bố báo cáo thị trường smartphone trong 3 tháng quý III/2013. Trong đó, tổng số smartphone tiêu thụ được tính đến hết tháng 9/2013 đạt hơn 250 triệu máy, vượt xa so với 171 triệu máy trong cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, Samsung tiếp tục là hãng dẫn đầu doanh số trên thị trường smartphone. Trong quý III/2013, Samsung đã tiêu thụ được 80,3 triệu smartphone, chiếm 32,1% thị phần smartphone toàn cầu. Con số này tăng lên đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái (55 triệu máy).

Sở dĩ Samsung tiếp tục dẫn đầu trên thị trường smartphone nhờ vào sự đa dạng hóa về sản phẩm cũng như phân khúc, khi hãng công nghệ Hàn Quốc tấn công vào nhiều phân khúc thị trường smartphone khác nhau, từ cao cấp đến tầm trung và giá rẻ, đặc biệt Samsung đang có sự tăng trưởng mạnh tại các thị trường đang phát triển, chủ yếu tại các nước châu Á, khi nhiều người đang có xu thế chuyển từ điện thoại cơ bản sang sử dụng smartphone.

Bám theo ngay phía sau Samsung là Apple với 30,3 triệu máy được tiêu thụ, chiếm 12,1% thị phần smartphone trên toàn cầu trong quý vừa qua. Mặc dù số lượng máy tiêu thụ của Apple đã tăng lên so với cùng kỳ năm ngoái (24,6 triệu máy), tuy nhiên thị phần của Apple đã sụt giảm xuống từ mức 14,3% cách đây một năm.

Đây vẫn được xem là một thành công đáng mơ ước của Apple, đặc biệt khi “quả táo” chỉ có iPhone là chiếc smartphone duy nhất trên thị trường hiện tại.

Vị thế dẫn đầu của Samsung và Apple trên thị trường smartphone vẫn chưa thể bị lung lay
Vị thế dẫn đầu của Samsung và Apple trên thị trường smartphone vẫn chưa thể bị lung lay

Lenovo, LG và Huawei là 3 hãng sản xuất smartphone còn lại trong danh sách 5 hãng sản xuất smartphone lớn nhất thế giới về lượng tiêu thụ, với thị phần lần lwotj là 5,1%; 4,8% và 4,7%. 

Bảng chi tiết thị trường smartphone trong quý III/2013:

Công ty

Quý III/2013 (triệu máy)

Thị phần quý III/2013

Quý III/2012 (triệu máy)

Thị phần quý III/2012

Samsung

80,356

32,1%

55,054

32,1%

Apple

30,330

12,1%

24,620

14,3%

Lenovo

12,882

5,1%

6,981

4,1%

LG

12,955

4,8%

6,986

4,1%

Huawei

11,665

4,7%

7,804

4,5%

Khác

102,941

41,1%

70,206

40,9%

Tổng cộng

250,231

100%

171,652

100%


Về thị trường nền tảng di động, theo Gartner, Android tiếp tục là nền tảng phổ biến nhất trên thị trường smartphone khi chiếm đến 81,9% thị phần smartphone trên toàn cầu. Cũng giống Samsung, sự vượt trội về thị phần Android nhờ vào sự đa dạng của sản phẩm cũng như phân khúc mà nền tảng di động này nhắm tới.

Xếp sau Android là iOS của Apple với 12,1% thị phần, giảm hơn so với mức 14,3% thị phần của cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, người chiến thắng trên thị trường smartphone trong quý vừa qua chính là nền tảng Windows Phone của Microsoft khi có mức tăng trưởng lên đến 123%, chiếm 3,6% thị phần smartphone so với mức thị phần 2,3% của cách đây một năm. 

Nhìn chung, những con số thống kê và kết quả báo cáo của Gartner khá tương đồng với kết quả báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường IDC công bố cách đây ít ngày, mà trong đó Android chiếm 81% thị phần toàn cầu còn Windows Phone có bước nhảy vọt tăng trưởng trong quý III/2013.

Bảng chi tiết thị phần các nền tảng di động trong quý III/2013:

Nền tảng

Quý III/2013 (triệu máy)

Thị phần quý III/2013

Quý III/2012

Thị phần Quý III/2012

Android

205,022

81,9%

124,552

72,6%

iOS

30,330

12,1%

24,620

14,3%

Microsoft

8,912

3,6%

3,993

2,3%

BlackBerry

4,4

1,8%

8,946

5,2%

Bada

0,633

0,3%

4,454

2,6%

Symbian

0,457

0,2%

4,401

2,6%

Khác

0,475

0,2%

0,683

0,4%

Tổng cộng

250,231

100%

171,652

100%


Nokia vẫn là hãng sản xuất điện thoại di động lớn thứ 2 thế giới

Cũng theo Gartner, mặc dù Nokia vẫn chưa thể tìm chỗ đứng trên thị trường smartphone, tuy nhiên với thị trường điện thoại di động nói chung, Nokia vẫn là hãng sản xuất lớn thứ 2 thế giới, xếp sau Samsung, sau khi bị hãng công nghệ Hàn Quốc đoạt ngôi vị thứ nhất vào năm ngoái.

Trong 3 tháng vừa qua, Samsung là hãng sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới khi chiếm đến 25,7% thị phần toàn cầu, với 117 triệu máy được tiêu thụ. Con số này tăng hơn so với mức 97,9 triệu máy và thị phần 22,7% của cùng kỳ năm ngoái.

Nokia xếp thứ 2 với 63 triệu máy tiêu thụ, chiếm 13,8% thị phần. Tuy nhiên con số này đã sụt giảm mạnh so với mức 82,3 triệu máy và 19,1% thị phần của quý III/2012.

Mặc dù chỉ có iPhone là điện thoại di động duy nhất, Apple vẫn chiếm được 6,7% thị phần điện thoại di động toàn cầu với 30,3 triệu máy tiêu thụ, tăng hơn so với mức 24,6 triệu máy và thị phần 5,7% của cùng kỳ năm ngoái.

LG và ZTE là 2 hãng còn lại trong danh sách 5 hãng sản xuất smartphone lớn nhất toàn cầu với lượng tiêu thụ lần lượt là 18 và 13 triệu máy, chiếm 4% và 3% thị phần toàn cầu.

Bảng chi tiết thị trường điện thoại di động trong quý III/2013:

Hãng sản xuất

Quý III/2013 (triệu máy)

Thị phần quý III/2013

Quý III/2012 (triệu máy)

Thị phần quý III/2012

Samsung

117,053

25,7

97,956

22,7

Nokia

62,048

13,8

82,3

19,1

Apple

30,33

6,7

24,62

5,7

LG

18,03

4

13,968

3,2

ZTE

13,696

3

16,605

3,9

Huawei

13,574

3

11,918

2,8

Lenovo

12,999

2,9

7,203

1,7

TCL

12,345

2,7

9,326

2,2

Sony

9,757

2,1

5,218

1,9

Yulong

8,801

1,9

5,218

1,2

Khác

156,004

34,2

153,701

35,7

Tổng cộng

455,642

100

431,023

100


T.Thủy