S-Fone “than nghèo, kể khổ” về tình trạng bi đát

(Dân trí) - Hôm qua, Tổng Giám đốc Hoàng Sỹ Hóa của S-Fone đã phát đi thông cáo báo chí để “trần tình” về tình hình khó khăn của công ty trong thời điểm này. S-Fone đang vật lộn với khó khăn và được dự đoán sẽ sớm phải nói lời chia tay thị trường.

Trong thời gian vừa qua, các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về tình hình hoạt động của S-Telecom (S-Fone) và dự báo về tương lai không mấy sáng sủa của mạng di động này.  Ông Hoàng Sỹ Hóa, Tổng Giám đốc công ty Cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn (SPT) đã có một động thái nhằm “thông tin được khách quan hơn” bằng một thông cáo báo chí chuyển tới giới truyền thông.

 

S-Fone lý giải: "Nền kinh tế Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung đang gặp phải rất nhiều khó khăn, suy thoái. Không tiếp cận được nguồn vốn, không có đơn hàng dẫn đến sự phá sản của hàng loạt các doanh nghiệp. Đơn cử, ở Việt Nam trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 đã có khoảng 110.000 doanh nghiệp phá sản. Ở lĩnh vực viễn thông, tình hình cũng không có gì khả quan hơn, trong đó, SPT - đơn vị chủ quản của S-Fone cũng không nằm ngoài vòng xoáy khó khăn nói trên".

 

Theo ông Hoàng Sỹ Hóa, trong tình hình khó khăn đỉnh điểm như hiện nay, S-Telecom bắt buộc phải thay đổi để tồn tại và phát triển. Tái cấu trúc doanh nghiệp, chuyển đổi từ mô hình hợp tác kinh doanh (BCC) sang mô hình công ty liên doanh là cần thiết để S-Telecom có hành lang pháp lý đủ để thu hút và đẩy mạnh phát triển công nghệ hơn nữa.
 
S-Fone  “than nghèo, kể khổ” về tình trạng bi đát

 
Đại diện S-Fone giải thích với quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh này nên S-Telecom phải thanh lý hợp đồng với tất cả CBCNV trong BCC. Hãng này khẳng định sau đó sẽ tái ký hợp đồng lại với công ty liên doanh để phù hợp với quyđịnh của pháp luật.

 

“Chính điều này đã dẫn tới một số hiểu lầm, cho rằng S-Telecom đã ngưng hoạt động. Tuy nhiên, quá trình thanh lý hợp đồng với một số nhân viên, chúng tôi chưa kịp thực hiện việc chi trả các chế độ có liên quan vì đang trong quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, chúng tôi phải giải quyết rất nhiều việc có liên quan khác nhau để hoàn tất quá trình chuyển đổi”.

 

Bên cạnh việc chuyển đổi mô hình kinh doanh, tinh chế lại bộ máy nhân lực. S-Telecom cũng đã và đang rất tích cực trong việc định hướng chiến lược và hoàn tất kế hoạch phát triển kinh doanh mới, bao gồm việc chuyển đổi công nghệ từ CDMA sang 3G-WCDMA (UMTS850), sau khi nhận sự chấp thuận từ Bộ Thông tin & Truyền thông vào tháng 3/2012.

 

Thông tin từ S-Fone cho biết, hiện tại, nhà mạng này đang trong giai đoạn xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ mới. Công ty sẽ đầu tư số trạm thu phát sóng gấp 6 lần số trạm CDMA trước đây, quy mô phủ sóng gấp nhiều lần so với mạng CDMA trước đây.

 

Người đứng đầu S-Fone dự tính năm 2013 sẽ phát sóng mạng 3G của hãng. “S-Fone đã lưu giữ tất cả dữ liệu của khách hàng và đây sẽ là những khách hàng đầu tiên được đảm bảo về quyền lợi khi hãng triển khai xong công nghệ mới”.

 

“Có thể nói, những khó khăn, biến động tại S-Telecom trong thời gian vừa qua là điều không thể ránh khỏi trong giai đoạn kinh tế hết sức khó khăn hiện nay. Kinh tế suy thoái trầm trọng, BanLãnh đạo trước đây quản lý, điều hành yếu kém dẫn đến hàng loạt những vấn đề nhức nhối cần phải thay đổi”, Tổng Giám đốc SPT trần tình.”Chính vì thế, tái cấu trúc doanh nghiệp, từ mô hình kinh doanh tới tinh giảm nhân sự là con đường sống còn để mỗi doanh nghiệp tồn tại và phát triển, để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn”.

 
Khôi Linh