PlayStation phone và những kỳ vọng

(Dân trí) - Một số nhà báo am hiểu về lĩnh vực game và công nghệ của Anh đã bày tỏ hy vọng điện thoại chơi game PlayStation Phone (PSP) được đồn đoán từ lâu của Sony sẽ mang lại một ấn tượng thực sự trong thế giới game.

Biên tập viên Daniel Dawkins của tạp chí PSM3 đã cung cấp một danh sách những điều mà PlayStation Phone cần có, bao gồm: chất lượng hình ảnh gần với PlayStation 3, sở hữu tính năng của một chiếc điện thoại, một màn hình cảm ứng, quản lý truyền thông bằng trực quan, trình duyệt Internet mượt mà. Nói tóm lại, PlayStation Phone cần giống với một chiếc iPhone với bộ điều khiển nhạy và những trò chơi cốt lõi tuyệt vời.

 

Daniel Dawkins khẳng định, Sony không cần phải cạnh tranh hay vượt mặt các sản phẩm iPhone, iPad của Apple mà điều hãng cần làm là tạo ra một máy chơi game mạnh mẽ nhưng giá cả phải chăng để người dùng có thể bỏ qua máy chơi game cầm tay mới nhất Nintendo 3DS của Nintendo.

 

Những thông tin về chiếc điện thoại PSP đã xuất hiện trong nhiều năm, vì vậy có hẳn một danh sách lớn các trò chơi được xây dựng dành cho thiết bị có màn hình nhỏ. Nik Taylor, người đứng đầu các kênh trò chơi và công nghệ của MSN Anh tin rằng Sony cần phải chắc chắn rằng những người tín đồ PlayStation hiện nay đang được hãng hướng đến.

 

“Sony cần phải đảm bảo rằng thiết bị của hãng không chỉ tốt và đáng thèm muốn mà hãng còn phải cung cấp những trò chơi với mức giá cạnh tranh và có các loại trò chơi “mì ăn liền” giống như những game dành cho điện thoại iPhone, đơn cử là Angry Birds.”

 

Nik Taylor hy vọng người dùng sẽ được chứng kiến sự xuất hiện của một thiết bị với bộ điều khiển cầm tay thích hợp, thời lượng pin lâu và một số trò chơi sáng tạo phù hợp với phần lớn nền tảng di động mà chúng sẽ chạy trên đó.

 

Hannah Bouckley, biên tập viên của trang T3 cho biết “Bất cứ thiết bị chơi game nào đều sống hoặc chết bởi nôị dung của nó, vì vậy hãy nhìn vào những trò chơi với đủ các thể loại, kể cả 3D đều được bán với mức giá mà tất cả mọi người có thể chi trả”.
 
PlayStation phone và những kỳ vọng - 1
PlayStation Phone đang là điều bí ẩn.

 

Bouckley cũng tin rằng việc vẫn sử dụng giao diện người dùng XMB quen thuộc và màn hình là điều cốt lõi của PSP: “Màn hình của thiết bị cần phải sáng với độ tương phản tuyệt vời, vì vậy, AMOLED là lý tưởng”. Bà Bouckley hy vọng giao diện người dùng XMB sẽ được phát triển giống như Microsoft đã phát triển Windows Phone 7 Xbox Live.

 

Andy Robinson, phó biên tập của trang web chuyên về game, CVG cảm thấy rằng một lĩnh vực mà PSP tuyệt đối không thể bỏ qua là các chức năng điện thoại của riêng nó.

 

“Không ai muốn mua một chiếc PSP với một bàn phím, đặc biệt là những game thủ lão luyện. Sony nên sản xuất một chiếc di động đầy đủ các tính năng của nó và sau đó thêm vào một số điểm nổi bật của PlayStation”.

 

Kieran Alger, biên tập viên của trang T3 cũng đồng ý với quan điểm của Robinson và lo sợ điều tồi tệ nhất có thể xảy ra: “Khi tôi nghe các từ PSP và điện thoại được đặt cạnh nhau, tôi mường tượng thấy những bóng ma ám ảnh đáng sợ của Nokia N-Gage, một thất bại thực sự thảm hại”.

 

Nếu PSP thực sự xuất hiện, nó cần phải tránh trở thành một cục gạch. Trên tất cả những gì tôi muốn thấy, PSP phải là một chiếc smartphone tốt và không chỉ là một chiếc PSP có thể gọi điện”.

 

Một trong những vấn đề mà bất kỳ thiết bị chơi game nào cũng phải đối mặt, kể cả laptop và điện thoại di động là thời lượng pin cần phải kéo dài.

 

Chiếc máy chơi game PlayStation hết pin khi bạn đang đi trên tàu là một chuyện nhưng nếu nó cũng là chiếc điện thoại của bạn thì điều đó trở thành một vấn đề lớn hơn nhiều.

 

Làm thế nào mà một thiết bị chơi game kiêm điện thoại có thể kết nối 3G, Wi-Fi, duy trì màn hình sáng gợi cảm trong một thời gian dài mà không phải đối mặt với những khó khăn về thời lượng pin?”, biên tập viên James Rivington của TechRadar tự hỏi. Theo James Rivington, pin của chiếc điện thoại PSP sẽ cần phải đáp ứng được nhiều hơn các trò chơi mà người dùng đòi hỏi.

 

Rõ ràng có rất nhiều người quan tâm đến việc mở rộng nhãn hiệu PlayStation vào điện thoại di động, nhưng Rivington tin rằng Sony đã đặt ra mục tiêu rất cao nếu họ muốn đạt được thành công.

 

Rivington nói “PSP sẽ cần phải trở thành một trong những thiết bị sáng tạo nhất nếu nó muốn thành công.

 

Nó sẽ phải cạnh tranh với những chiếc smartphone Android tốt nhất về sự tiện lợi và những tính năng, đồng thời phải cung cấp một nền tảng chơi game tích hợp liền mạch mà những chiếc smartphone khác chưa từng có.

 

PSP cần phải thực sự khác biệt so với iPhone và những chiếc điện thoại Android khác, đồng thời phải thú vị và dễ sử dụng. Nó còn cần phải thực sự hoàn thiện chứ không được nửa vời”.

 

Võ Hiền

Theo Techradar