Nvidia tung ra vi xử lý Tegra cho thiết bị di động cỡ nhỏ

(Dân trí) - Vi xử lý mới tiết kiệm điện của Nvidia chuyên dành cho các thiết bị di động cỡ nhỏ nhưng có khả năng duyệt web, xem phim độ phân giải cao và thậm chí chơi game “đỉnh” sẽ là đối thủ cạnh tranh của chip Intel Atom.

Bộ vi xử lý mới này có tên gọi Tegra 600 và Tegra 650, với biệt danh “máy tính nằm trên một con chip”,  sẽ nhắm tới thị trường các sản phẩm di động cỡ nhỏ vốn đang được Intel “chăm sóc”, đặc biệt là các thiết bị Internet di động (MID).

 

Intel là hãng đầu tiên sử dụng rộng rãi khái niệm MID nhằm quảng bá cho dòng sản phẩm Atom mới của mình. Nhưng cả Intel và Nvidia đều thừa nhận khách hàng không nắm rõ được MID là gì. Theo Nvidia, MID không phải là máy tính xách tay cấp thấp, hoặc siêu nhỏ. Một MID điển hình sẽ có màn hình khoảng 4-12 inch, cảm ứng hoặc bàn phím rút gọn, có kết nối Internet tốc độ cao. Kết nối này cũng có thể sử dụng cho các thiết bị chơi game phục vụ giải trí.

 

Nhưng trong khi cả Intel và nVidia còn loay hoay định nghĩa “thế nào là thiết bị Internet di động”, dòng máy tính xách tay siêu nhỏ (UMPC) đã kịp cất cánh. EEE PC của Asus vừa chứng tỏ thành công bước đầu, và Intel thừa nhận hãng sẽ không ngạc nhiên nếu EEE PC và các sản phẩm cùng loại đạt doanh số 50 triệu chiếc vào năm 2011.

 

Về phần mình, chip Tegra của nVidia sẽ có bộ xử lý trung tâm tên gọi ARM, một xử lý đồ hoạ, một cho xử lý âm thanh, bộ nhớ hệ thống - tất cả đều “gói” chung trong một con chip “nhỏ xíu”.

 

Hiện tại nVidia vẫn khá kín tiếng về sản phẩm “mới toanh” này. Một quan chức của hãng cho biết thông tin thêm về chip Terga sẽ được công bố tại hội nghị Computex cuối tuần này ở Đài Loan. Cũng theo ông này, giá một máy MID sử dụng chip Tegra  vào khoảng 200-250 đô la, và sẽ có mặt trên thị trường vào mùa mua sắm cuối năm. Terga có khả năng đáp ứng yêu cầu đồ hoạ tương đối khá, thậm chí chơi  được video độ phân giải cao (HD).

 

Giới chuyên môn nhân định thị trường máy tính cỡ nhỏ sẽ rất “nóng” trong thời gian tới do sự góp mặt của cả nVidia Tegra lẫn Intel với Atom. Atom là dòng chip dùng kiến trúc x86 truyền thống, trong khi “lõi” ARM của Tegra dùng kiến trúc riêng của mình. Intel khẳng định ARM vốn chỉ thích hợp với điện thoại di động, và x86 mới là lựa chọn đúng đắn cho nhu cầu trên máy tính – như game và duyệt web. Nvidia “phản pháo” lại với lời tuyên bố hùng hồn: “ARM là sản phẩm sử dụng năng lượng hiệu quả nhất trong 10 năm trở lại đây”.

 

Hoàng Hải

Theo Reuters