“Nóng” trong tuần: phóng Vinasat 2, "hat-trick" của Zuckerberg...

(Dân trí) - Việt Nam phóng thành công vệ tinh Vinasat-2, khẳng định chủ quyền trên không gian là thông tin nổi bật nhất trong tuần từ 14-20/5. Facebook chính thức “lên sàn” và ông chủ Mark Zuckerberg bất ngờ cưới vợ cũng là tâm điểm của tuần qua.



Ngày 18/5 là ngày đặc biệt không thể quên trong lịch sử của Facebook khi mạng xã hội lớn nhất thế giới chính thức phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) và trở thành công ty đại chúng. Đây là sự kiện đã được cả giới công nghệ lẫn tài chính xôn xao và chờ đợi suốt cả năm qua, ngay từ những thời điểm đầu thông tin chỉ mới xuất hiện dưới dạng tin đồn.

Đợt “lên sàn” này được xem là thành công với Facebook khi đã bán được hơn 421 triệu cổ phiếu với mức giá chào bán cao nhất (38 USD/cổ phiếu), mang về cho công ty số vốn hơn 16 tỷ USD, nâng giá trị của Facebook lên hơn 104 tỷ USD, vượt qua nhiều “đại gia” khác trên thị trường.

Đích thân CEO kiêm nhà sáng lập Mark Zuckerberg đã được vinh dự nhấn hồi chuông khai mạc phiên giao dịch ngày thứ 6 tại thị trường chứng khoán Mỹ, như một cách để ghi dấu sự xuất hiện của mã giao dịch Facebook (FB) trên thị trường chứng khoán.

“Nóng” trong tuần: phóng Vinasat 2, hat-trick của Zuckerberg...

5 giờ 50 sáng sáng 16/5, Vinasat -2 đã được phóng thành công lên quỹ đạo, trở thành vệ tinh thứ 2 khẳng định chủ quyền quỹ đạo không gian của Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và nhiều lãnh đạo các Bộ ngành đã có mặt tại Tập đoàn Bưu Chính viễn thông Việt Nam tham dự lễ tường thuật trực tiếp quá trình phóng vệ tinh vinasat -2 từ bãi phóng Kouru (Guyana - Nam Mỹ), nơi đã phóng thành công vệ tinh Vinasat-1. Cùng Vinasat-2 của Việt Nam trong lần phóng này còn có vệ tinh JCSAT-13 của Nhật Bản.

“Nóng” trong tuần: phóng Vinasat 2, hat-trick của Zuckerberg...

Ngày 14/5, CEO Scott Thompson đã chính thức bị Yahoo! sa thải, sau hơn 4 tháng nắm giữ vị trí “thuyền trưởng” tại Yahoo!. Mặc dù Yahoo! cho biết “lý do gia đình” là nguyên nhân khiến Thompson rút lui khỏi vị trí CEO của hãng, tuy nhiên theo giới thạo tin thì khai man bằng cấp là lý do chính khiến Thompson bị loại bỏ khỏi vị trí CEO.

Cụ thể, trong hồ sơ xin việc của mình, Thompson cho biết đã tốt nghiệp và nhận bằng kế toán và khoa học máy tính vào năm 1978 tại trường Đại học Stonehill (Mỹ). Tuy nhiên, trường đại học Stonehill không cấp bằng ngành “khoa học máy tính” cho đến tận năm 1983, là năm sau khi Thompson đã tốt nghiệp. Trên thực tế, Thompson chỉ nhận được bằng về kế toán tại trường đại học này.

Về phần mình, người thân và gia đình Thompson cho biết quyết định rút lui khỏi vị trí CEO của ông là nhằm đi chữa bệnh. Được biết Thompson đã bị chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư tuyến giáp.



Ngày 15/5, Lenovo đã cho trình làng chiếc ultrabook mới nhất của mình với tên gọi ThinkPad X1 Carbon, điểm đặc biệt của phiên bản ultrabook này đó là có lớp vỏ sử dụng chất liệu sợi carbon siêu nhẹ, thay vì bằng nhôm như phần lớn các loại ultrabook hiện nay. Với khối lượng chỉ 1,3kg, ThinkPad X1 Carbon là ultrabook có màn hình 14-inch nhẹ nhất trên thế giới.

“Nóng” trong tuần: phóng Vinasat 2, hat-trick của Zuckerberg...

Ngày 16/5, Google đã chính thức trình làng phiên bản 19 chính thức của trình duyệt web Chrome. Điểm đặc biệt của phiên bản mới là vá lại nhiều lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng được phát hiện ra trong các phiên bản trước, giúp trình duyệt trở nên an toàn và ổn định hơn.

Đồng thời, Chrome 19 cũng đã được trang bị thêm tính năng đồng bộ hóa, cho đồng bộ hóa dữ liệu, thiết lập của trình duyệt trên toàn bộ các thiết bị sử dụng Chrome.



Cũng trong tuần qua, hãng công nghệ NEC (Nhật Bản) đã cho trình làng chiếc ultrabook có khối lượng nhẹ nhất thế giới, Lavie Z, với khối lượng chỉ 0,99kg.

Điều khiến cho chiếc ultrabook này nhẹ như vậy là nhờ đã sử dụng hợp kim lithium-magie để làm lớp vỏ của sản phẩm, mà theo NEC thì hợp kim này nhẹ hơn 50% so với nhôm, nguyên liệu chủ yếu để làm vỏ cho phần lớn ultrabook hiện nay.

Thông tin cấu hình chi tiết của Lavie Z chưa được NEC công bố ngoại trừ sản phẩm được trang bị vi xử lý Ivy Bridge thế hệ mới nhất. Lavie Z dự kiến sẽ có mặt đầu tiên tại thị trường Nhật Bản vào mùa hè năm nay với mức giá chưa được tiết lộ và sau đó không lâu tại thị trường các nước khác.

“Nóng” trong tuần: phóng Vinasat 2, hat-trick của Zuckerberg...

Mark Zuckerberg đã khép lại một tuần không thể quên của mình bằng một sự kiện đặc biệt: kết hôn.

Đám cưới giữa Zuckerberg và người bạn gái lâu năm Pricilla Chan đã được tổ chức một cách riêng tư và bí mật tại tư gia của Zuckerberg vào ngày thứ 7 vừa qua, một ngày sau khi Facebook chính thức phát hành cổ phiếu.

Thông tin về đám cưới được giữ bí mật và chỉ được hé lộ khi đích thân Zuckerberg “khoe” ảnh cưới đồng thời thay đổi tình trạng cá nhân trên trang Facebook của mình.

Đây là một cái kết đẹp cho mối tình kéo dài 9 năm giữa Zuckerberg và Pricilla Chan.

Phạm Thế Quang Huy