Nokia X - Galaxy Trend Lite: đối thủ xứng tầm

(Dân trí) - Nokia X là điện thoại Android đầu tiên của Nokia, một đối thủ đúng nghĩa trong phân khúc giá rẻ mà Galaxy Trend Lite đang cạnh tranh. 2 dòng sản phẩm phổ thông được người dùng quan tâm nhất hiện nay và bán ra thị trường trong tháng 3 năm nay.

Hình dáng

Samsung đã và đang tạo ra những dòng sản phẩm tốt với truyền thống vốn có của mình, làm hài lòng người dùng ở mọi phân khúc người dùng, nhìn vào bạn có thể nhận biết ngay đây là điện thoại của Samsung. Còn với Nokia, ở phân khúc phổ thông và giá rẻ, họ đã chứng minh sự thống trị của mình với những dòng sản phẩm Asha giá rẻ cũng như dòng Lumia phổ thông trong lòng công chúng Việt. 

Cả hai sản phẩm đều có độ hoàn thiện tốt và đầy chắc chắn. 
Cả hai sản phẩm đều có độ hoàn thiện tốt và đầy chắc chắn. 

Xét về độ hoàn thiện sản phẩm, cả Nokia và Samsung đều mang đến những chiếc điện thoại phổ thông với chất lượng tốt, không có bất cứ sự phàn nàn nào trong thiết kế này, chắc chắn và không có cảm giác ọp ẹp, rẻ tiền. Hai sản phẩm này đều thừa hưởng từ những thiết kế đã thành công của những dòng sản phẩm trước đây.

Galaxy Trend Lite thừa hưởng sự thành công của Galaxy Trend Plus, máy mang trong mình một thiết kế đơn giản với những góc bo tròn đẹp mắt ở mặt sau, mang đến cho người dùng khả năng cầm nắm gọn gàng và chắc chắn. Việc sử dụng một tay trên sản phẩm này rất tốt, nắp lưng ôm trọn lòng bàn tay và người dùng sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tuy vậy, điểm trừ dành cho dòng sản phẩm này là nắp lưng nhựa của máy được phủ bóng, tuy đẹp mắt nhưng lại khá bám bụi bẩn, người dùng phải thường xuyên lau chùi. Máy chỉ có 2 tuỳ chọn màu sắc cho người dùng là trắng và đen.

Trong khi đó, Nokia X vuông vắn hơn, có thể xem thiết kế này là sự pha trộn giữa dòng sản phẩm Lumia và Asha của Nokia. Chúng được kết hợp hài hoà và đẹp mắt. Chất liệu sử dụng làm vỏ của máy bằng Polycarbonate với thiết kế nhám tựa như như Asha 501, qua đó việc chống bám bẩn rất tốt. Người viết rất thích với lớp vỏ này, trông máy rất sạch sẽ, hầu như không bám vân tay, giúp máy luôn nổi bật.  Máy có 6 tuỳ chọn màu sắc, phù hợp cho cá tính người sử dụng. Tuy nhiên, vì quá vuông vắn ở mọi góc, cảm giác cầm tay tương đối hơn cấn, nhất là khi sử dụng lâu dài trong ngày. 

Nhìn chung, mỗi người đều sẽ có một sở thích riêng cho gu thẩm mỹ của mình, nếu yêu thích một sự đơn giản, cảm giác mềm mại khi cầm nắm thì Trend Lite là một sự lựa chọn tốt, nhưng với người dùng thích sự nổi bật và cá tính thì Nokia X lại là sản phẩm đáp ứng được thị hiếu này.

Nền tảng

Cả hai đều là những chiếc smartphone chạy nền tảng Android phổ thông sáng giá hiện nay. Trend Lite vẫn trung thành với một giao diện đơn giản hoá và tiện dùng của hệ điều hành Android thuần tuý, tiếp nối thành công từ dòng Galaxy, đặc biệt là Trend Plus. Còn với Nokia X, tuy là một dòng sản phẩm Android nhưng họ đã tuỳ biến giao diện mới, khác xa với một chiếc Android truyền thống, đồng thời sử dụng dịch vụ của Microsoft thay cho nhà cung cấp Android là Google.

Cả hai sản phẩm đều có độ hoàn thiện tốt và đầy chắc chắn. 

Theo cảm nhận cảm tính của phóng viên, người dùng đã từng dùng qua một chiếc điện thoại Android, họ yêu thích sự thuần tuý đặc biệt hơn là các dịch vụ thiết thực mà Google mang lại như kho ứng dụng khổng lồ Google Play. Nó không bị giới hạn các dịch vụ, những trải nghiệm mà một chiếc Android mang đến. Có thể nói rằng, với Trend Lite, người dùng sẽ nhanh chóng hoà nhập nhanh với cộng đồng người dùng smarphone Android và không có một sự cản trở nào để tiếp cận hoàn toàn đến các tiện ích mà nền tảng này tạo ra.

Trend Lite là một dòng sản phẩm tốt để họ có thể trải nghiệm nhanh và sử dụng những ứng dụng quen thuộc mà các nền tảng khác không được hỗ trợ. Họ có Google Play, Samsung Apps và đặc biệt là những ứng dụng thuần Việt và đặc biệt là giao diện được đơn giản hoá rất nhiều, người dùng nào cũng có thể dễ dàng sử dụng ngay mà không nhất thiết phải rành rỏi về công nghệ. 

Cả hai sản phẩm đều có độ hoàn thiện tốt và đầy chắc chắn. 

Trong khi đó, với Nokia X, thương hiệu này đã tuỳ biến một giao diện hoàn toàn khác biệt, một giao diện quen thuộc như các dòng sản phẩm Windows Phone của họ. Trong thử nghiệm, giao diện tuy khá lạ mắt và khi mới cầm trên tay, người dùng sẽ khá bỡ ngỡ, nhưng sử dụng qua chỉ 1 ngày, Dân trí đánh giá khá cao sự tiện lợi, giao diện trực quan mà Nokia X mang đến. Điểm độc đáo của dòng sản phẩm này là tính năng Fastlane, giúp cho việc xem lại các nhật ký, quay lại những ứng dụng đang sử dụng một cách nhanh chóng, các thao tác được xử lý trơn tru và tiện dụng. Nhưng như đã nói ở trên, người dùng yêu thích Android thì mong muốn được sử dụng một giao diện truyền thống thay vì sự tuỳ biến, can thiệp quá nhiều. Hơn vậy, Nokia X lại thiếu đi các dịch vụ thiết thực của nền tảng Android như Google Play chẳng hạn. Đây cũng được xem là một rào cản rất lớn dành cho Nokia X.

Trong một cuộc phỏng vấn nhanh với trưởng đại diện Nokia tại Việt Nam, vị này cho hay, Nokia X là cho người dùng những cơ hội trải nghiệm những ứng dụng Android nhưng cái cách “rất Nokia” và những dịch vụ từ Microsoft. Mục đích chính của Nokia là muốn mang đến cho người dùng Việt được trải nghiệm những ứng dụng của Android chứ không phải là trải nghiệm Android hay những tuỳ biến như một dòng sản phẩm Android. Những dòng Nokia X giá rẻ sẽ sử dụng nền tảng và các dịch vụ đám mây của Microsoft, xa hơn là đem các dịch vụ tiện ích của Microsoft trong tương lai đến gần hơn với người tiêu dùng.

Với quan điểm trên, có thể thấy rằng, Nokia X tạo ra là mong muốn người dùng có cơ hội trải nghiệm Android và xa hơn là hiểu rõ hơn về những ích lợi mà dịch vụ của Microsoft mang lại. Tuy nhiên, để có thể thuyết phục người tiêu dùng Việt, nhất là cộng đồng người dùng Android truyền thống sử dụng một dịch vụ khác không đến từ nhà cung cấp Google sẽ là một quảng đường rất chông gai, cần sự quảng bá và phổ cập mạnh mẽ hơn.

Một điểm cũng khá quan trọng là Samsung và cả Nokia đều làm việc rất chặt chẽ với các doanh nghiệp tại mỗi địa phương họ kinh doanh và cả hai đều có những kho ứng dụng của riêng mình (Samsung có Samsung Apps, Nokia có Nokia Store). Những ứng dụng thuần Việt, phù hợp cho thị trường đều được cả hai tích hợp sẵn trên dòng sản phẩm này. Như Galaxy Trend Lite, Samsung mang đến cho người dùng Việt 2 ứng dụng hoàn toàn mới mẻ và đầy thiết thực như VOV giao thông hay Galaxy Gifts - cung cấp cho người dùng những đãi khi xem phim và mua sắm tại Việt Nam. Nokia X  cũng tích hợp các ứng dụng như Zalo, Zing Mp3... và tất cả ứng dụng trên Nokia Store của thương hiệu này đều cho người dùng được tải về hoàn toàn miễn phí, tuy vậy Nokia Store vẫn trong quá trình sơ khai trên Nokia X và không thể so sánh với gian hàng Google Play,  và họ cần phải làm hơn rất nhiều mới có thể lôi kéo người tiêu dùng về với sản phẩm này. 

Dù sao đi nữa thì trải nghiệm vẫn thuộc về cho người mua dùng và đánh giá, nhưng mỗi dịch vụ, mỗi sự hỗ trợ đến từ Google hay cả Microsoft đều có những mặt tốt và sự khác biệt lẫn nhau, điểm chung lại là họ tạo ra để giúp cuộc sống bạn dễ dàng hơn.

Tạm kết

Xét về giá bán và cấu hình, cả hai đều tương đồng nhau, không có bất cứ sự khác biệt lớn. Nếu mong muốn một sự trải nghiệm mới mẻ trên một hệ điều hành được tuỳ biến cũng như sử dụng dịch vụ mà Microsoft mang đến, Nokia X là cái tên mà bạn nên cân nhắc. Trong khi với người dùng vốn thích sự đơn giản của Android mang đến, không quá cầu kì thì Galaxy Trend Lite là sản phẩm đáp ứng cho bạn. Tuy vậy, trước khi mua sắm, bạn nên tham khảo và trải nghiệm thực tế 2 dòng sản phẩm này tại các chuỗi bán lẻ để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn khi mua sắm.

Bài và ảnh Quốc Phan