Nokia tính bán thương hiệu điện thoại xa xỉ Vertu?

(Dân trí) - 14 năm thống lĩnh thị trường di động nhưng Nokia đang dần tuột dốc trong cuộc chạy đua trên thị trường smartphone. Hãng di động Phần Lan đang rơi vào tình trạng khó khăn và hiện đang thương thảo để bán thương hiệu điện thoại xa xỉ nổi tiếng Vertu với giá 265 triệu USD.

Thông tin trên tờ Financial Times khẳng định Nokia đang đàm phán với tổ chức tư nhân Permira để bán lại bộ phận di động chi nhánh ở Anh vốn nổi tiếng với những dòng điện thoại xa xỉ có giá từ 20.000 USD trở lên. Mức giá mà hai bên đang thương thảo là 200 triệu euro, tương đương khoảng 265,19 triệu USD. Tổ chức tài chính Goldman Sachs được cho là nhà cố vấn cho thương vụ mua bán này.

Nhà sản xuất điện thoại hàng đầu một thời đang bị các tổ chức tài chính Fitch Ratings và Standard & Poor's hạ mức độ tín nhiệm.
 
Nokia tính bán thương hiệu điện thoại xa xỉ Vertu?
Dòng điện thoại hình rồng của Vertu chào đón năm Nhâm Thìn được bán với giá 21.000 USD.

Hồi đầu tháng, Nokia đã báo cáo tình hình tài chính với doanh thu giảm 1,76 tỷ USD trong quý đầu năm nay khi mà các dòng điện thoại Symbian đang dần bị “xa lánh”. Nokia đang đặt cược số phận của mình vào các dòng điện thoại Lumia chạy trên  hệ điều hành Windows Phone. Tuy nhiên, doanh số của dòng điện thoại này chưa thực sự khởi sắc trên phạm vi toàn cầu.

Trong khi đó, Vertu  là thương hiệu điện thoại hạng sang của Nokia. Hãng di động này nổi tiếng với những chiếc điện thoại đắt tiền, dành cho giới quý tộc. Đầu năm nay, Vertu đã trình làng bộ ba dòng điện thoại dành cho năm Nhâm Thìn - Year of the Dragon, được làm từ các loại đá quý và kim loại cao cấp. Ở mặt nắp chứa pin phía sau điện thoại được chạm trổ hình con rồng.

Khôi Linh

Theo CNet