Nokia không bắt tay sản xuất máy tính bảng cùng Microsoft?

(Dân trí) - Nokia đã đặt quan hệ hợp tác với Microsoft để lấy lại thị phần trên thị trường smartphone. Vậy còn việc phát triển các thiết bị thông minh khác, chẳng hạn như máy tính bảng thì sao? Có vẻ như Nokia vẫn có con đường riêng của mình.

Sau nhiều biến động, dường như hãng điện thoại Phần Lan đã quyết định lựa chọn  phát triển hệ điều hành MeeGo cho dòng máy tính bảng của mình. 

Viễn cảnh của hệ điều hành này tưởng chừng như đã mờ mịt kể từ khi Nokia quyết định hợp tác với Microsoft để sản xuất smartphone sử dụng nền tảng Windows Phone 7. Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất cho hay Nokia đang nghiên cứu phát triển dòng máy tính bảng của hãng mà không dựa trên nền tảng Windows.

Reuters cho biết một nguồn tin nội bộ đã tiết lộ, hệ điều hành MeeGo, “đứa con tình thần” giữa Intel và Nokia sẽ là lựa chọn trên hết cho phân khúc máy tính bảng của Nokia. Rõ ràng là trước khi nghĩ tới chuyện gắn kết với Microsoft, hãng sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới đã có những dự tính lớn dành cho MeeGo, và họ muốn tạo một ấn tượng đặc biệt khi thâm nhập thị trường máy tính bảng.

Nguồn tin này cũng cho hay “Microsoft chưa sẵn sàng với một nền tảng cho máy tính bảng cho đến cuối năm 2012” và giả sử có cho ra đời máy tính bảng, thì chúng cũng sẽ vẫn chạy trên nền tảng Windows dành cho máy tính cá nhân.

Nokia không bắt tay sản xuất máy tính bảng cùng Microsoft? - 1
 Nokia vẫn muốn phát triển máy tính bảng mà không dựa vào mối quan hệ hợp tác với Microsoft

Dường như những điều này nghe có vẻ giống một cuộc đấu tranh “nội bộ” của Nokia. Trước khi quyết định bắt tay cùng Microsoft, Nokia đã làm một cuộc trình diễn ấn tượng để ra mắt Meego nhưng lại chưa có sự lý giải rõ ràng nào cho chiến lược phát triển máy tính bảng của hãng. 

Tại buổi họp báo chính thức công bố quan hệ hợp tác với Microsoft sau đó, giám đốc điều hành của Nokia đã nói vẫn chưa có một kế hoạch cụ thể, nhưng Nokia có thể sẽ dành nhiều ưu ái cho Microsoft trong các kế hoạch phát triển máy tính bảng của mình. 

Dường như Nokia đang cố tình để mở lựa chọn của mình. Một phát ngôn viên của Nokia đã phát biểu trên thời báo AllThingsDigital: “Chúng tôi đã nêu ra từ trước rằng nền tảng MeeGo là một lựa chọn cho máy tính bảng, hệ điều hành Windows Phone cũng là một lựa chọn kể từ lúc chúng tôi mở rộng quan hệ hợp tác với Microsoft. Giám đốc kỹ thuật của hãng sẽ thăm dò khám phá các nền tảng và công nghệ để quyết định chiến lược tối ưu cho phân khúc máy tính bảng của hãng trong tương lai”.

Có vẻ như, Nokia vẫn còn nhiều lựa chọn để tìm lại vinh quang xưa của mình, hơn là hợp tác với Microsoft.

Phạm Thế Quang Huy
Theo Digitaltrends