Nokia bị hạ mức xếp hạng tín nhiệm vì “hụt hơi”

(Dân trí) - Cơ quan xếp hạng tín nhiệm S&P (Mỹ) vừa hạ mức xếp hạng tín nhiệm của hãng sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới vì đã “hụt hơi” trong cuộc chạy đua giữ thị phần của mình trước sự cạnh tranh của các đối thủ, như Apple, Samsung và HTC.

Nokia bị hạ mức xếp hạng tín nhiệm vì “hụt hơi”

Nokia đã chật vật trong cuộc chạy đua trên thị trường smartphone khiến S&P hạ mức tín nhiệm của hãng này.
 
 
Theo đó, mức xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp của Nokia đã bị hạ thấp từ BBB xuống BBB-.  S&P còn khuyến cáo có khả năng sẽ tiếp tục hạ mức xếp hạng tín nhiệm của Nokia trong 2 năm tới nếu như hãng này không giữ vững được ngôi vị quán quân của mình.

 

Ngoài ra, S&P cũng chính thức tuyên bố nếu lượng tiền mặt của Nokia tiếp tục giảm thì không còn lựa chọn nào khác là sẽ tiếp tục chấm điểm lùi cho hãng này.

 

S&P hạ mức xếp hạng tín nhiệm của Nokia đúng vào thời điểm Nokia đang cố gắng tái cơ cấu tổ chức, với nỗ lực hợp tác với Microsoft để trình làng các dòng điện thoại Lumia đầu tiên. Thực tế trong cuộc chạy đua trên thị trường di động, Nokia cần phải có một dòng điện thoại đặc biệt thành công để vượt qua những “bom tấn” của Apple và Samsung.

 

Tuy nhiên, đại diện truyền thông của Nokia cho rằng việc S&P hạ mức xếp hạng tín nhiệm của hãng không tác động đến triển vọng về tình hình tài chính, và cũng không phản ánh đúng vị thế của hãng trên thị trường di động.

 

Dù vậy, mức xếp hạng này chưa ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư. Trên sàn chứng khoán Helsinki hôm qua, giá cổ phiếu của Nokia tăng 0,4%.

 

Năm 2011, Nokia thông báo mức lỗ ròng lên đến 1,2 tỷ euro dù trước đó, năm 2010, hãng này đạt được lãi ròng lên tới 1,8 tỷ euro.

 

Khôi Linh