Nhân viên Microsoft mất việc vì “khoe” điện thoại Nokia

(Dân trí) - 1 nhân viên của Microsoft đã bị mất việc sau khi hứng thú “khoe khoang” về chiếc điện thoại Windows Phone 7 của Nokia khi anh này được dịp trải nghiệm nó.

Mọi chuyện bắt đầu khi Joe Marini, 1 nhân viên của Microsoft đăng tải lên Twitter của mình đoạn thông điệp xem chừng vô hại: “Tôi vừa có cơ hội trải nghiệm chiếc điện thoại tuyệt vời của Nokia sử dụng Windows Phone 7 mà tôi chưa từng được nhìn thấy. Rồi cũng sớm đến lượt bạn”.

Nhân viên Microsoft mất việc vì “khoe” điện thoại Nokia - 1
Đoạn thông điệp đầu tiên khởi đầu cho rắc rối của Joe Marini

Dường như, Marini vẫn chưa gặp bất kỳ rắc rối nào với đoạn thông điệp này. Bằng chứng là sau đó, anh ta đã tiếp tục “hứng chí” khoe về mẫu điện thoại mới. Khi được những người dùng Twitter khác hỏi về điểm số mà Marini đánh giá về Windows Phone 7 của Nokia, anh ta trả lời:

“Về tổng thể, tôi có thể chấm điểm 8/10. Cảm giác chắc chắn, máy ảnh tốt, giao diện điều khiển dễ dàng và một phong cách thiết kế thân máy khá ổn”.

Khi tiếp tục được hỏi vì sao chỉ là 8/10 mà không phải cao hơn (mặc dù đây đã là số điểm cao), Marini tiếp tục trả lời: “Máy ảnh thực sự tốt, nhưng không có được khả năng bắt sáng tốt. Tôi cũng muốn máy có màn hình lớn hơn”. 

Như vậy, bên cạnh việc điện thoại Windows Phone 7 có màn hình không quá lớn như tin đồn, Marini thực sự không tiết lộ quá nhiều điểm nổi bật của chiếc điện thoại đang được phát triển này. 

Tuy nhiên, 2 tuần sau loạt thông điệp đăng tải lên Twitter, Joe Marini đã bị mất việc tại Microsoft. Tuy nhiên, anh không phải bị sa thải, mà có vẻ như là tự nộp đơn xin thôi việc (trước khi bị sa thải) vì sử dụng không đúng mục đích các phương tiện truyền thông xã hội và làm lộ thông tin bí mật của công ty.

Marini không phải là người đầu tiên bị mất việc do đăng tải thông tin lên mạng xã hội mà đáng ra điều đó không được đăng tải. Trước đây, không ít trường hợp đã bị mất việc chỉ vì hớ hênh và vì những “vạ miệng” trên Facebook và Twitter, khiến khổ chủ phải ngậm ngùi trở thành… thất nghiệp.

T.Thủy
Theo DigitalTrends