"Nhân tài Đất Việt sẽ lan tỏa mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực..."

(Dân trí) -"Nhân tài Đất Việt giờ lan tỏa nhiều lĩnh vực kể cả Tài nguyên môi trường, Y dược... Người dân Việt Nam có thể cảm nhận, đo đếm các thành tựu sáng tạo và ứng dụng từ các sản phẩm đoạt giải. Đó là sức lan tỏa của giải thưởng", Tiến sĩ Nguyễn Long khẳng định.<br><a href='http://giaoluu.dantri.com.vn/Public/108/dang-ky-phong-van.html'><b>&nbsp;>>&nbsp; Theo dõi toàn bộ nội dung giao lưu</b></a>

*Mời độc giả theo dõi buổi giao lưu tại đây.
 
Các khách mời tham gia chương trình giao lưu sáng 18/9

Các khách mời tham gia chương trình giao lưu sáng 18/9

9h15 buổi giao lưu bắt đầu

9h15 buổi giao lưu bắt đầu

Video toàn cảnh buổi giao lưu trực tuyến "Nhân tài Đất Việt - đường tới những thành công"
 

Xuyên suốt 2 giờ đồng hồ giao lưu trực tuyến với chủ đề “Nhân tài Đất Việt - đường tới những thành công”, diễn ra vào sáng nay 18/9, rất nhiều khán giả bày tỏ sự quan tâm đối với giải thưởng ý nghĩa này cũng như sự sáng tạo và ứng dụng của các sản phẩm trong đời sống.

 

Trả lời câu hỏi của độc giả: Làm thế nào để thực sự phát huy được hết khả năng và tiềm lực khoa học, hàm lượng trí tuệ của người Việt Nam tham gia vào chương trình theo đúng với tên gọi của nó là: "Nhân tài đất Việt" và sau mỗi năm tổ chức những phát kiến, sáng tạo của các đề tài được hỗ trợ phát triển và ứng dụng trong thực tiễn mạng lại hiệu quả cho đất nước như thế nào?...  Giáo sư - Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu: Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt nói: "Mục tiêu tổ chức giải thưởng Nhân tài Đất Việt là phát hiện những người có tài, có được những kết quả nghiên cứu, tìm tòi về khoa học cũng như về công nghệ có giá trị cao để giới thiệu với nhà nước, với các doanh nghiệp, với xã hội với niềm hi vọng là những kết qủa đó sẽ được triển khai ứng dụng trong thực tiễn. Trong nhiều năm qua những mong muốn này đã được thực hiện 1 phần, đặc biệt nhiều sản phẩm CNTT sau khi được tặng giải thưởng đã được các cơ quan hoặc doanh nghiệp triển khai ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn. Tuy nhiên tỷ lệ những sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn sau khi nhận giải thưởng chưa cao. BTC chúng tôi có dự định: Trong tương lai, sau khi trao giải thưởng sẽ giới thiệu rộng rãi hơn những giải thưởng đó tới XH để sử dụng có hiệu quả. Tôi đặt hi vọng nhiều vào việc trao giải thưởng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường vì việc BVMT đang là nhiệm vụ cấp bách của toàn xã hội ta. Hiện nay BTC vẫn đang cố gắng phát hiện những gương sáng về BVMT để trao giải thưởng".

Còn Ông Phạm Huy Hoàn - Trưởng ban tổ chức Giải thưởng, Tổng biên tập Báo điện tử Dân trí cho biết: "Giải thưởng Nhân tài Đất Việt qua 8 năm cho thấy ngày càng có nhiều sản phẩm và công trình khoa học được trao giải và tôn vinh. Khoa học và công nghệ trong nhiều lĩnh vực phải không ngừng phát triển để phục vụ xã hội và cuộc sống luôn có nhiều biến động, đặc biệt thời gian gần đây biến động về môi trường toàn cầu đang đòi hỏi nhiều sản phẩm, công trình nghiên cứu để bảo vệ môi trường của trái đất. Vì vậy từ năm nay, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt, ngoài các lĩnh vực truyền thống, như CNTT, y dược, KHTN và Khoa học ứng dụng sẽ tiếp tục được mở rộng sang lĩnh vực môi trường...".

 

"Tôi mong rằng giới trẻ với nguồn trí tuệ không ngừng phát sáng sẽ có những sản phẩm, công trình cần có để thích ứng với mọi biến đổi không lường trước được của hành tinh chúng ta đang sống" - đó cũng là lời nhắn nhủ của Trưởng ban tổ chức Giải thưởng đối tới giới trẻ, những người yêu công nghệ tại Việt Nam.

 

Cùng có mặt tại buổi giao lưu phần trả lời của ông Bùi Quốc Việt - Đồng Trưởng ban tổ chức Giải thưởng, Đại diện Nhà tài trợ chính VNPT đã cho thấy tâm huyết của đơn vị tài trợ đối với giải thưởng có ý nghĩa này. Nhận được nhiều câu hỏi từ các bạn trẻ chia sẻ về kinh nghiệm dự thi, ông Hoàng Ngọc Trung - Trưởng nhóm tác giả AI Việt Nam cũng khẳng định giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã là bệ phóng giúp nhóm có được thành công như hôm nay, và là động lực để nhóm tiếp tục có các sản phẩm dự thi.

*Mời độc giả theo dõi buổi giao lưu tại đây.

***
Giải thưởng Nhân tài Đất Việt do Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng từ năm 2005, các đơn vị đồng tổ chức: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Dân trí. 

Năm 2013 là năm thứ 9 Giải thưởng Nhân tài Đất Việt được tổ chức. 9 năm qua, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2013 trong lĩnh vực CNTT vẫn tiếp tục là một sân chơi cho các doanh nghiệp có sản phẩm CNTT thành công và những sản phẩm CNTT có tính ứng dụng cao với hai hệ thống sản phẩm dự thi chính là: sản phẩm CNTT Thành côngsản phẩm CNTT Triển vọng.

Năm nay, ngoài hai nhóm sản phẩm chính này, năm 2013, Ban Tổ chức đã thống nhất mở rộng thêm Giải thưởng cho Sản phẩm dự thi các ứng dụng công nghệ trên thiết bị di động. Việc mở ra Giải thưởng này nhằm khuyến khích các tác giả, đặc biệt là các bạn trẻ phát triển khả năng nhạy bén và sáng tạo của mình trong việc tiếp cận những sản phẩm công nghệ mới. Sự đổi mới thể hiện sự nắm bắt nhanh nhạy xu hướng phát triển ngành CNTT hiện nay của Ban tổ chức. Cùng với lĩnh vực CNTT, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt còn vinh danh các tác giả, nhóm tác giả có các công trình nghiên cứu trong các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Y dược, Bảo vệ môi trường. 
Họp báo phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2013 tại TPHCM 
BTC họp báo phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2013 tại TPHCM 
Sức hấp dẫn của Nhân tài Đất Việt đang “nóng” lên từng ngày khi ngày chấm giải đã đến rất gần. Tính đến thời điểm 31/8/2103, Ban tổ chức Giải thưởng đã nhận được 150 sản phẩm tham dự. Việc Ban Tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt quyết định gia hạn thời gian nộp bài dự thi tham dự từ ngày 31/8 (theo công bố trước đây) tới ngày 30/9/2013, sẽ là cơ hội để các nhóm thí sinh hoàn thiện tốt nhất sản phẩm dự thi của mình, góp phần giành thêm cơ hội được vinh danh tại Nhân tài Đất Việt 2013.

Vinh danh những Nhân tài Đất Việt
GS.VS Nguyễn Văn Hiệu trong lễ công bố giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2012
Đặc biệt, một thông tin chắc hẳn sẽ là tin vui của các nhóm thí sinh đã từng đoạt giải thưởng cũng như các thí sinh của năm nay đó là năm 2013, nhà tài trợ chính Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT tuyên bố chính thức tìm kiếm và đầu tư cho các sản phẩm Nhân tài Đất Việt. Câu hỏi: các tiêu chí, điều kiện để lựa chọn sản phẩm được đầu tư như thế nào? chắn hẳn sẽ là sự quan tâm của nhiều độc giả, nhất là các thí sinh Nhân tài Đất Việt.
Ông Hoàng Ngọc Trung - Trưởng nhóm tác giả AI Việt Nam
Ông Hoàng Ngọc Trung - Trưởng nhóm tác giả AI Việt Nam

Với mục tiêu giúp độc giả cũng như các nhóm thí sinh tìm hiểu thêm về Giải thưởng Nhân tài Đất Việt, về những cơ hội được nhà tài trợ VNPT đầu tư phát triển hơn nữa… trong thời gian tới, Báo điện tử Dân trí và Báo điện tử VnMedia và đồng tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Nhân tài Đất Việt - đường tới những thành công”, với sự tham gia của các vị khách mời:

1.Giáo sư - Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu: Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt.

2. Tiến sĩ Nguyễn Long: Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt.

3. Ông Phạm Huy Hoàn - Trưởng ban tổ chức Giải thưởng, Tổng biên tập Báo điện tử Dân trí

4. Ông Bùi Quốc Việt - Đồng Trưởng ban tổ chức Giải thưởng, Đại diện Nhà tài trợ chính VNPT.

5. Ông Hoàng Ngọc Trung - Trưởng nhóm tác giả AI Việt Nam.

Năm vị khách mời tham gia Giao lưu trực tuyến đã cùng chia sẻ những quan điểm cởi mở về chủ đề “Nhân tài Đất Việt - đường tới thành công” với độc giả Báo điện tử Dân trí và VnMedia vào 9 giờ sáng nay, 18/9.
Dantri.com.vn
Ảnh: Hữu Nghị; Video: Phúc Hưng, Xuân Ngọc