Trước thềm lễ trao giải Nhân tài Đất Việt 2008:

Mọi thứ đã sẵn sàng!

(Dân trí) - 20h ngày 20/11, Lễ trao giải cuộc thi Nhân tài Đất Việt 2008 trong lĩnh vực CNTT và truyền thông sẽ chính thức được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Năm nay, cuộc thi Nhân tài Đất Việt có 204 sản phẩm tham dự  thi trong đó có 126 sản phẩm hoàn thiện có tiềm năng ứng dụng và 78 sản phẩm đã ứng dụng rộng rãi. Lĩnh vực phần mềm chiếm tỷ lệ lớn với 139 sản phẩm. Đặc biệt, cuộc thi được đón nhận 3 sản phẩm của các lưu học sinh người Việt ở Malaysia, Nhật Bản, Mỹ, Đức và Singapore. Số lượng sản phẩm tham dự từ các tỉnh thành trong nước cũng tăng nhiều, với 52 tỉnh thành trên toàn quốc tham dự. Hai tỉnh thành chiếm số lượng sản phẩm đông nhất là Hà Nội (65 sản phẩm) và TPHCM (57 sản phẩm). Lĩnh vực ứng dụng sản phẩm cũng đa dạng hơn, như giáo dục, ngân hàng, thương mại điện tử, giao thông, y tế…

 

Hai thí sinh nhỏ tuổi nhất tham dự cuộc thi là em Trương Đông Phong (sinh năm 2000), tác giả của sản phẩm “Học toán 5”, và  Nguyễn Hải Duy (sinh năm 1996) với sản phẩm “Vui học tiếng Anh”. Thí sinh lớn tuổi nhất là ông Lê Bá Quang (sinh năm 1938) với sản phẩm “Giải pháp HOMIS cho khách sạn/resort”.

 

Mặt bằng chất lượng sản phẩm khá đồng đều

 

Đó là nhận định của TS Nguyễn Long - Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng sơ khảo tại buổi họp báo công bố kết quả sơ khảo cuộc thi ngày 20/10/2008.

 

Mọi thứ đã sẵn sàng! - 1
Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo trả lời các thắc mắc của phóng viên báo chí
 

Hội đồng sơ khảo gồm 11 thành viên là các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT có uy tín, các nhà nghiên cứu, giảng viên và lãnh đạo các đơn vị có nhiều ứng dụng CNTT đã chia thành 4 nhóm làm việc theo từng lĩnh vực để chọn ra 19 sản phẩm tốt nhất đưa vào vòng chung khảo. Trong số 19 sản phẩm được lựa chọn vào vòng chung khảo, có 9 sản phẩm có tiềm năng ứng dụng và 10 sản phẩm đã được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn.

 

Số sản phẩm lọt vào chung khảo năm nay cao hơn cuộc thi Nhân tài Đất Việt 2007 tới 2 sản phẩm. Trong đó, lĩnh vực Giáo dục vẫn chiếm số lượng sản phẩm nhiều nhất, tới 4 sản phẩm.

 

Năm nay, lĩnh vực Y tế cũng được Hội đồng sơ khảo quan tâm và có tới 2 sản phẩm lọt vào vòng chung khảo là “Dịch vụ tư vấn tâm lý và cung cấp thông tin Y tế trực tuyến” và “Hệ thống thông tin kết nối khoa xét nghiệm LABlink”.

 

Ở lĩnh vực sản phẩm đã ứng dụng thực tiễn, sản phẩm “Giải pháp HOMIS cho khách sạn/resort” cũng gây ấn tượng với hội đồng sơ khảo khi nó đã có trên 10 năm ứng dụng vào thực tiễn với sự kết nối trên 40 khách sạn lớn cả nước.

 

Năm 2008, Cuộc thi Nhân tài Đất Việt trong lĩnh vực CNTT – Truyền thông do Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng tiếp tục được tài trợ bởi Nhà tài trợ chính - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Nhà tài trợ Bạc - Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank), Nhà tài trợ vận chuyển - Hãng hàng không Jetstar Pacific.

Đặc biệt, năm 2008, Ban tổ chức vinh dự được nhận thêm một đơn vị tài trợ mới là  Nhà tài trợ Vàng – Ngân hàng An Bình (ABBANK) và được sự bảo trợ công nghệ của Công ty Điện toán và truyền số liệu (VDC).

Có 7/19 sản phẩm lọt vào chung khảo cần phải có sự khảo sát thực tiễn gồm: “Thiết bị bảo mật IP cho trạm vệ tinh mặt đất – MVSAT”; “Bộ phần mềm quản lý Hồ sơ thiết kế 2008”; “Hệ thống đường dẫn tích hợp INS và GPS phục vụ định vị, dẫn đường chuyển động”; “Giải pháp đào tạo trực tuyến”; “Hệ thống thông tin kết nối khoa xét nghiệm LABlink”; “Hệ thống rút phiếu tự động PTP-IQS”; “Giải pháp HOMIS cho khách sạn/resort”.

  

Kế hoạch chấm chung khảo Nhân tài Đất Việt 2008

 

Theo kế hoạch, Hội đồng giám khảo chung khảo đã bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 11 để bắt tay vào chấm 19 sản phẩm lọt vào chung khảo. Hội đồng Chung khảo cuộc thi Nhân tài Đất Việt 2008  gồm 14 thành viên do Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu làm Chủ tịch. Các thành viên khác là các đại diện của các Bộ, viện, các trường Đại học và các công ty có uy tín chuyên hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

 

Quy trình chấm thi của vòng chung khảo Nhân tài Đất Việt 2008 vẫn áp dụng quy định theo quy cách chấm chéo, tất cả 14  thành viên của Hội đồng Chung khảo sẽ chấm tất cả 19 sản phẩm được lọt vào vòng chung khảo. Sau đó Hội đồng chung khảo tập trung để nghe thí sinh trình bày về sản phẩm và trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng chung khảo và phản biện. Ngoài ra, để đảm bảo các sản phẩm được chấm kỹ hơn, mỗi sản phẩm có thêm 2 phản biện nữa xem sản phẩm và đưa ra nhận xét cùng các câu hỏi chất vấn để làm rõ hơn các nghi vấn về các sản phẩm.

 

Thời gian chấm chung khảo tập trung diễn ra trong hai ngày 16 và 17/11. Ngày 16/11 các thí sinh sẽ thuyết trình và trả lời các câu hỏi phản biện của Hội đồng Chung khảo và các phản biện. Mỗi nhóm sản phẩm có thời gian trình bày giới thiệu về SP (Dưới dạng powerpoint, word...) là 20 - 25 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi phản biện là 30 phút. Thời gian để thuyết trình và trả lời các câu hỏi phản biện là từ 50 - 55 phút/1 sản phẩm.

 

Sau khi nghe xong tất cả các thí sinh trình bày sản phẩm, Hội đồng chung khảo sẽ họp kín để lựa chọn ra những sản phẩm xuất sắc nhất trao giải vào tối ngày 20/11/2008 được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

 

Đây có thể nói là một cuộc tuyển chọn kỹ càng và công bằng để tìm ra nhân tài thực sự trong lĩnh vực Công nghệ thông tin - Truyền thông cho đất nước.

 

Trước thềm Lễ trao giải Nhân tài Đất Việt 2008

 

 

Mọi thứ đã sẵn sàng! - 2

Trong đêm trao giải cuộc thi Nhân tài Đất Việt 2007

 

Như các năm trước, 20h00 tối ngày 20/11/2008, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội (Cung Việt Xô), Lễ trao giải cuộc thi Nhân tài Đất Việt 2008 trong lĩnh vực CNTT và truyền thông sẽ được tổ chức một cách hoành tráng, long trọng với sự tham dự của những lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, Ban ngành cùng với sự ủng hộ của các cơ quan truyền thông, Báo chí trên cả nước.

 

Để có thêm thời gian cho việc tập dượt, điều chỉnh nhằm đảm bảo tính nghiêm túc và chất lượng nội dung cũng như nghệ thuật của Lễ trao giải, các đơn vị thành viên của Ban tổ chức là Báo điện tử Dân trí, Báo điện tử VnMedia và Đài Truyền hình Việt Nam đã phải bắt đầu tổ chức thi công, dàn dựng từ ngày 17/11.

 

Với sự thành công liên tục trong 3 năm qua, Ban tổ chức cũng rất tin tưởng vào sự thành công của năm 2008 để tạo tiền đề cho một Lễ trao giải hoành tráng hơn vào năm 2009 nhằm kỷ niệm tròn 5 năm cuộc thi ra đời.

 

Quốc Long