Microsoft sẽ sản xuất máy tính bảng mini “Vistagami”

(Dân trí) - Tiếp sau dự án máy tính siêu di động Origami, hôm qua, hãng phần mềm hé lộ bí mật về dự án phát triển máy tính bảng mini (minitablet) có tên “Vistagami”. Theo Microsoft, máy tính này sẽ chạy hệ điều hành Windows Vista và giá thành rẻ hơn so với thế hệ Origami đầu tiên.

Mặc dù Microsoft vẫn chưa thể khẳng định sẽ đạt mục tiêu giá thành của dòng máy tính bảng này dưới 500 USD nhưng họ nói rằng sẽ rất buồn nếu minitablet đắt ngang ngửa máy tính siêu di động đầu tiên Samsung Q1 (1000 USD).

Trong khi các nhà phân tích cho rằng dự án biến máy tính bảng thành siêu nhỏ là xa rời thực tế thì Microsoft vẫn tin chắc “kiểu dáng nhỏ gọn sẽ tạo ra nhiều lợi thế hơn vì nó thuận tiện hơn, dễ dàng di chuyển hơn”, Mika Krammer, Giám đốc bộ phận marketing sản phẩm Windows của Microsoft, nói.

 

Tuy vậy, bà Krammer, từng là nhà phân tích của Gartner, công nhận tuổi thọ pin yếu (chỉ dùng trong 1 ngày) và giá thành quá cao khiến dòng thiết bị này không tiếp cận được với thị trường đại trà.

 

Theo Microsoft, Vistagami sẽ chạy hệ điều hành Vista, có mặt trên thị trường vào đầu năm 2007, và có một gói phần mềm bổ sung các tính năng để giúp dễ dàng định hướng hoặc mở các chương trình trên máy tính có màn hình 7 inch.

 

Microsoft muốn vượt mặt các công ty sản xuất máy tính và các nhà cung cấp thiết bị bằng cách giảm giá sản phẩm. Giá rẻ là yếu tố quan trọng để đưa sản phẩm tới người dùng. Công ty nghiên cứu thị trường In-Stat dự đoán, đến năm 2011, máy tính mini sẽ đạt 7,8 triệu chiếc. Phó giám đốc Intel Gadi Singer cũng cho biết, thị trường này sẽ đạt 100 triệu chiếc mỗi năm. Nhưng ông này không đưa ra thời điểm cụ thể.

 

S.H

Theo CNet